Ký sinh trùng ăn ruỗng mặt người, hoa xác thối lại nở

A, Theo Mask Online 11:06 21/03/2012

Cùng các cập nhật: Video động đất mạnh 7,6 độ richter ở Mexico, phát hiện từ trường trên Mặt trăng do thiên thạch cổ.

Ký sinh trùng ăn ruỗng mặt người


Một loại ký sinh trùng ăn thịt đã “xơi” ruỗng mặt và lưng của một nam giới người Mỹ trong khi anh đang đi nghỉ mát cùng vợ sắp cưới. Câu chuyện dị thường về Adam Spencer, 23 tuổi, đến từ Veneta, bang Oregon (Mỹ) sẽ được khắc họa trong tập phim sắp tới của chương trình “Những con quái vật trong tôi” trên kênh Discovery.


Vết lở loét kỳ lạ bắt đầu lan rộng trên mặt anh Spencer.

Sau khi ngỏ lời cầu hôn bạn gái là Shalynn Pack, anh Spencer cùng vị hôn thê quyết định đi nghỉ mát chung để kỷ niệm sự kiện này. Một vết nấm ngứa kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên mặt Spencer khi cặp đôi đi ngang qua các cánh đồng muối ở Bolivia. Ban đầu, anh Spencer không coi tổn thương là nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo thời gian, vết nấm ngứa bắt đầu phát triển và lan rộng khắp mặt. Tiếp đó, mủ bắt đầu rỉ ra từ chỗ lở loét.

Spencer đã uống thuốc kháng sinh theo đơn kê của một bác sĩ địa phương và trên đường trở về nhà ở Oregon, anh cũng tham vấn tiến sĩ Stephan Ames thuộc Trung tâm y tế Thurston ở Springfield.

Kênh Discovery dẫn lời tiến sĩ Ames kể: “Anh Spencer đến với một vết thương phía bên phải mặt. Bên ngoài vết thương đóng vảy cứng nhưng bên trong xốp mềm. Tôi lo ngại đây là bệnh nhiễm trùng khuẩn tụ cầu - căn bệnh có thể gây hại cho nhiều cơ quan trong cơ thể và khiến bệnh nhân tử vong”.

Ông Ames kê thuốc penicillin cho anh Spencer. Tuy nhiên, dù các cuộc kiểm tra không phát hiện dấu vết của nhiễm khuẩn tụ cầu nhưng tổn thương trên mặt của Spencer tiếp tục lan rộng.

Vị hôn thê của Spence nhớ lại: “Chúng tôi đã không biết khi nào thì tổn thương ngừng phát triển. Nó tiến gần tới mắt của anh ấy. Điều đó thật khủng khiếp”.

Spencer cũng bắt đầu gặp vấn đề với việc nhai nuốt khi các cục u lớn màu trắng nở rộ trong vòm họng của anh. Trong khi đó, chỗ viêm sưng trên mặt đã lan xuống tới lưng.

Cuối cùng, Spencer tới gặp tiến sĩ William Muth tại Bệnh viện Các bệnh truyền nhiễm Samaritan ở Corvallis, bang Oregon. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh Mucocutaneous Leishmaniasis do một loại ký sinh trùng đơn bào có tên gọi Leishmania gây ra.

Tiến sĩ Muth nhận định, anh Spencer có thể bị nhiễm ký sinh trùng Leishmania do bị một con ruồi cát nhỏ ở vùng Amazon cắn. Loại ký sinh trùng này đã ăn dần ăn mòn các tế bào miễn dịch của chàng trai trẻ.

Spencer đã trải qua một liệu trình chữa trị kéo dài 21 ngày và cuối cùng “tống khứ” được loại ký sinh trùng chết người. Anh hiện đã lành các vết thương và đang chuẩn bị lễ cưới với vị hôn thê Pack.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Từ trường trên Mặt trăng do thiên thạch cổ sinh ra


Một nghiên cứu khoa học mới đây cho biết, các hiện tượng "dị thường" như từ trường, vết lõm trên Mặt trăng là tàn dư của một thiên thạch cổ đại xuất hiện cách đây bốn tỷ năm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các vụ va chạm của những tiểu hành tinh (hay thiên thạch cổ) ở cực Nam Mặt trăng đã tạo ra một miệng núi lửa khổng lồ trên bề mặt. Đây cũng là miệng núi lửa lớn nhất trong hệ Mặt trời.


Rất nhiều miệng núi lửa trên bề mặt Mặt Trăng.

Miệng núi lửa này có đường kính khoảng 2.400km. Một phần đường kính của miệng núi lửa này đã giúp các nhà khoa học giải thích về sự tồn tại của từ trường ở lớp vỏ mặt trăng.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy bằng chứng rằng, Mặt Trăng được tạo ra từ chính từ trường của nó. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những dấu hiệu ban đầu, chưa đủ thuyết phục các nhà khoa học đưa ra lời giải thích về hiện tượng bất thường của Mặt Trăng.

(Nguồn tham khảo: Space)

Hoa xác thối lại nở


Một cây hoa xác chết hiếm hoi trong khuôn viên ĐH Cornell (Mỹ) vừa nở hoa và tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Loài hoa kỳ lạ này bắt nguồn từ các khu rừng nhiệt đới xích đạo ở tỉnh Sumatra, miền tây Indonesia, và có tên kỹ thuật là cây Chân bê khổng lồ Indonesia (Amorphophallus titanum). Chúng chỉ mọc trong những khu rừng nhiệt đới ở Sumatra và hiếm khi nở hoa. Cây hoa trong trường Cornell là một trong số 140 cây từng nở hoa trong lịch sử.


Hoa xác thối nở.

Cây hoa xác chết nở hoa lần đầu tiên khi chúng được 7 đến 10 tuổi, và vài năm sau mới tiếp tục nở. Hoa xác chết tỏa ra mùi giống hết mùi thịt thối. Trong tự nhiên, mùi khó chịu cộng với màu tím sẫm của cánh hoa có tác dụng dụ dỗ ruồi và gián, những loài thường xuyên bâu xác thối.

Cánh hoa khổng lồ mở ra được gọi là mo, còn đầu nhọn ở giữa được gọi là bông mo. Bông hoa khổng lồ này thực chất được tạo nên từ hàng ngàn bông hoa nhỏ mà các nhà thực vật học gọi là cụm hoa.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Video: Động đất mạnh 7,6 độ richter ở Mexico


12h02' (giờ địa phương) ngày 20/3, tại thủ đô Mexico City, các toà nhà cao tầng đã bị rung lắc trong hơn 1 phút. Các đường dây điện thoại di động bị đứt, các toà nhà được sơ tán, giao thông bị tắc nghẽn và thị trường chứng khoán phải ngừng giao dịch sớm.

Một cây cầu đi bộ đã bị sập và rơi xuống một chiếc xe buýt ở Mexico City nhưng không có thương vong. Hơn 2 giờ sau trận động đất, một số người dân ở thủ đô vẫn không dám trở lại nhà do lo sợ những cơn dư chấn mạnh.


(Nguồn tham khảo: Youtube)