Kích thước "khủng" của động vật có vú "đời đầu"

Mèo Ú, Theo 00:01 17/03/2011

Ở phần này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng loài động vật có vú to lớn chẳng kém gì khủng long. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

 
Loài Paraceratherium to chẳng kém gì khủng long
 
Loài vật xuyên suốt trong clip này là loài Paraceratherium, sống chủ yếu ở Mông Cổ vào giai đoạn giữa kỷ Oligocene khoảng 25 triệu năm trước.
 
Một con Paraceratherium trưởng thành có thẻ nặng tới 20 tấn và cao khoảng 5,5 mét (chỉ tính đến phần vai). Với kích thước khổng lồ, Paraceratherium trở thành loài động vật có vú to nhất trong lịch sử.
 
Paraceratherium đã tuyệt chủng, song chính là tổ tiên của loài tê giác ngày nay. Dù có họ hàng gần với tê giác, song chúng lại sở hữu đặc tính sống của loài hươu cao cổ, đó là ăn lá cây. Nhờ kích thước to lớn, chúng có thể nhịn đói và khát trong nhiều ngày để tồn tại trong thời kỳ khí hậu khô hạn đầy khắc nghiệt.
 
Loài Hyaenodon khét tiếng một thời
 
Một loài động vật săn mồi khét tiếng tồn tại trong thời kỳ này là Hyaenodon. Đây là loài có thói quen đi săn ban đêm.
 
Hyaenodon có thể nặng tới 60 kg, song não của chúng khá bé. Bù lại, Hyaenodon lại sở hữu bộ hàm rất khỏe. Chỉ một đớp, nó có thể cắn gãy cổ con mồi to gấp 3 lần mình.