Khảo cổ hình graffiti "nhạy cảm" đầu tiên trong lịch sử

, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 08/07/2014

Các nhà khảo cổ học vô cùng bất ngờ trước phát hiện về hình graffiti thể hiện mối quan hệ đồng tính nam đầu tiên trong lịch sử này.

Mới đây, tiến sĩ khảo cổ học Andreas Vlachopoulos và đồng nghiệp đã phát hiện ra hình ảnh graffiti khiêu dâm đầu tiên trên thế giới tại hòn đá ở đảo Aegean, thuộc bán đảo Astypalaia, Hy Lạp. 

Qua nghiên cứu, các chuyên gia nhận định hình ảnh nhạy cảm hai dương vật được khắc trên đá, có niên đại từ thế kỷ thứ 5 - 6 TCN. Bên cạnh đó còn có dòng chữ "Νικασίτιμος οἶφε Τιμίονα" (tạm dịch là: Nikasitimos đã "lên đỉnh" với Timiona tại đây).



Tiến sĩ Andreas Vlachopoulos thuộc ĐH Ioannina (Hy Lạp) cho biết: "Hình ảnh này không chỉ thể hiện ham muốn tình dục của người xưa mà còn nói lên giới tính của họ - rất có thể đó là quan hệ đồng tính nam thời xưa".

Ông nói thêm: "Ham muốn tình dục giữa nam giới với nhau không phải là một điều cấm kị thời Hy Lạp cổ đại nhưng hình ảnh này khiến chúng tôi khá bất ngờ". Hình ảnh dương vật được đục, khắc trên những mỏm đá vôi đã cung cấp cái nhìn sâu sắc, vô giá về cuộc sống riêng tư của những người sinh sống cổ xưa tại Hy Lạp.


Các nhà nghiên cứu dự đoán: "Hình ảnh dương vật khắc trên đá cùng dòng chữ cho thấy cặp đôi nam giới này đã cùng nhau thăng hoa trong tình yêu. Chúng được khắc bằng dao găm nhỏ. Mặc dù trải qua thời gian với sự bào mòn của gió và biển nhưng hình ảnh này vẫn thể hiện nghệ thuật khắc trên đá của người xưa".

Tìm hiểu thêm, các chuyên gia khảo cổ nhận định, rất có thể đây là những tác phẩm của người lính đóng quân tại khu vực đảo này thời xưa. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu thêm một vài khu vực gần đó và hi vọng phát hiện được nhiều điều thú vị.




Astypalaia là một bán đảo nhỏ thuộc Hy Lạp chỉ với 1.500 cư dân. Astypalaia còn được biết đến là nghĩa trang cổ - nơi tập hợp của những ngôi mộ tập thể chứa hài cốt trẻ sơ sinh. Nhiều tài liệu chỉ ra, có ít nhất 2.700 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã bị chôn vùi trong chậu gốm giữa khoảng năm 750 TCN và thời La Mã cổ đại.

(Nguồn tham khảo: The Guardian)