Khảo cổ hài cốt phụ nữ ở Ai Cập đeo đầy vàng trên người

, Theo Trí Thức Trẻ 11:21 25/11/2014

Các chuyên gia khảo cổ học Tây Ban Nha vô cùng bất ngờ khi phát hiện vô số vàng bạc được đeo trên một hài cốt phụ nữ.

Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha mới đây đã khai quật được một hài cốt phụ nữ vẫn đeo nguyên đồ trang sức đặc biệt trên cơ thể tại một hầm dưới ngôi đền Pharaoh Thutmosis III (1490-1436 BC), trên bờ phía Tây của sông Nile ở Luxor (miền Nam Ai Cập).

Qua nghiên cứu, hài cốt phụ nữ này có niên đại khoảng 4.000 năm và bị chôn vùi dưới nhiều tầng lớp đất đá của một ngôi mộ lớn bị đổ sập.  

Khảo cổ hài cốt phụ nữ ở Ai Cập đeo đầy vàng trên người 1

Sau khi tiến hành khảo sát sơ bộ, các chuyên gia nhận thấy người phụ nữ này thuộc vào tầng lớp cao quý trong xã hội thời bấy giờ.

Bà khoảng 30 tuổi và đeo trên cổ chiếc vòng đá quý và nhiều tấm vàng. Phần dây chuyền được điểm xuyết một chiếc mặt dây chuyền đẹp tinh xảo làm bằng vàng. 

Không chỉ vậy, người phụ nữ này còn mang hai chiếc vòng vàng trên tay, mỗi chiếc vòng đều gắn với nhau bằng sợi móc nhỏ; ở phần cổ chân là chiếc vòng bạc trông vô cùng quý phái.

Nếu hai chiếc vòng cổ được cho là được bảo quản trong tình trạng hoàn hảo thì phần vòng ở cổ chân và tay thì hơi bị bào mòn. 

Khảo cổ hài cốt phụ nữ ở Ai Cập đeo đầy vàng trên người 2

Nhà khảo cổ Ai Cập học - Myriam Seco, Giám đốc Dự án Đền Thutmosis III cho biết: "Một tảng đá lớn đã đổ sập xuống khiến ngôi mộ bị đổ nát. Sau khi nhấc tảng đá, chúng tôi vô cùng bất ngờ trước quan tài và hài cốt của một người phụ nữ. Dường như, người phụ nữ này đang chờ được ướp xác nhưng không may gặp tai nạn bất ngờ".

Tại khu vực này, các nhà khảo cổ học còn phát hiện ra nhiều ngôi mộ lạ. Các chuyên gia đã làm sạch và khôi phục lại một vài ngôi mộ tại nghĩa địa đã bị phá hủy từ thời cổ đại với mong muốn khám phá ra được nhiều hơn những bí ẩn về cuộc sống vương giả thời xưa.

Nguồn: Discovery News