Khai trương tàu lượn đáng sợ nhất thế giới

Mèo Ú, Theo 14:10 12/07/2011

Khuyến cáo teen nào yếu tim không nên chơi trò này.

Bạn có dám đi thử một chuyến tàu lượn như thế này không?
 
Cuối tuần trước, công viên giải trí Fuji-Q Highland ở quận Yamanashi, Nhật Bản, đã khai trương tàu lượn có độ dốc nhất thế giới, có tên gọi Takabisha.

Takabisha có độ cao lên đến 43 mét và dốc 121 độ. Với thiết kế này, Takabisha đã vượt qua Mumbo Jumbo tại Yorkshire (Anh) để trở thành đường tàu lượn có độ dốc lớn nhất thế giới. Được biết, Mumbo Jumbo cao 29,8 mét và dốc đến 112 độ.

Đến đoạn dốc “tử thần”, chiếc tàu gần như rơi tự do và đạt tốc độ 160 km/h. Để xây dựng đường tàu lượn này, Nhật Bản đã bỏ ra khoảng 23 tỉ Yên (khoảng gần 600 tỉ VNĐ).
 


Một thử thách không dành cho người yếu tim đâu nhé

Các đoạn đường ray được bố trí cực rối rắm để tăng thêm cảm giác mạnh





 
Clip mô tả nhanh quá trình xây dựng Takabisha nè