Khách sạn trong "khoang kín" nở rộ tại Nhật Bản

Cherry, Pikachu, Theo 12:00 13/09/2011

Ngoài ra, bản tin còn mang đến 3 loài dơi mới phát hiện ở Đông Nam Á và chiếc tàu đệm khí đầu tiên được chế tạo ở Việt Nam nữa đấy!


Khách sạn giá rẻ trong "khoang kín" nở rộ tại Nhật Bản


“Capsule” là loại hình khách sạn giá rẻ đang phát triển mạnh tại Nhật Bản. “Capsule” có nghĩa là khoang kín, vì vậy mà khách sạn này sở hữu hệ thống “phòng ốc” vô cùng độc đáo, mang hình dạng những chiếc hộp được xếp dày đặc với nhau.
 
Mỗi một “capsule” đều có kích thước đủ rộng cho một người. Ở trong “capsule”, bạn có thể nằm, ngồi thoải mái. Ngoài ra mỗi “hộp kín” còn được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ, tivi, đèn, đồng hồ báo thức, một chiếc bàn gấp và tất nhiên là cả chăn, gối, đệm đầy đủ.
 
Khó mà tưởng tượng được chúng ta có thể ngủ thế nào trong những cái “khoang” như vậy. Nhưng Capsule sẽ làm bạn vô cùng ngạc nhiên và hài lòng với mọi điều kiện mà khách sạn cung cấp.
 
Không chỉ dừng lại ở đó, khách sạn mini này còn cung cấp một số dịch vụ như nhà tắm hơi, khu spa và mát-xa thư giãn, phòng giặt đồ… phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Đặc biệt, khách sạn còn có hệ thống siêu thị mini. Tại đây, bạn có thể mua các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày như: bàn chải đánh răng, quần áo, dao cạo… Bên cạnh đó, khách sạn "khoang kín" còn phát triển hệ thống các dịch vụ vui chơi giải trí như thư viện với nhiều đầu sách báo, truyện phù hợp với sở thích của mọi người, phòng xem TV, phòng giải trí điện tử…
 
Trong khách sạn có rất nhiều "biển chỉ dẫn" để bạn dễ dàng tìm được phòng, đường đi...
 
Xin giới thiệu với các bạn đây là phòng 203.
 
Khách hàng thường xuyên của khách sạn “capsule” thường là những doanh nhân bận rộn, khách du lịch, những người say xỉn không thể về nhà. Nhưng đôi khi, khách sạn cũng chào mừng nmÂhững vị khách đặc biệt: chỉ đơn thuần muốn trải qua cảm giác một đêm trong căn phòng độc đáo này!
 
Bạn có thể ngồi thoải mái ở trong khoang của mình...

... hay nằm đều được cả.

Trong khoang có đầy đủ tivi nhé!
 
Ngày nay, mô hình khách sạn “capsule” đang rất phổ biến tại Nhật Bản và bắt đầu mở rộng ở nhiều nước khác như Trung Quốc. Với 2500 – 4000 yên (khoảng từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng - mức giá tương đối dễ chịu đối với du lịch Nhật Bản), bạn có thể tận hưởng một đêm trong khách sạn "khoang kín" tiện nghi và khá kì lạ này.
 
Rất nhiều phòng như thế này luôn sẵn sàng phục vụ cho khách du lịch có túi tiền eo hẹp.

Chi tiết nội thất của từng "capsule".

3 loài dơi mũi ống mới được tìm thấy ở Đông Nam Á

  
Mới đây, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary và tổ chức Động-Thực vật Quốc tế (FFI) đã công bố 3 loài dơi mũi ống mới, nâng bộ sưu tập dơi mũi ống lên tới 30 loài. Và bạn biết không, một trong số chúng được tìm thấy ở Việt Nam đấy!
 
Dơi “quỷ” Beelzebub
 
Sở hữu bộ lông có màu sắc hơi “ma quái”, có lẽ vì vậy mà loài dơi này được đặt tên là Beelzebub (tên của 1 trong 7 Hoàng tử Địa ngục trong Kinh Thánh). Một nghiên cứu mới đây cho biết, đây là một trong ba loài dơi mũi ống mới được phát hiện ở khu vực Đông Nam Á. Loài dơi này được phát hiện ở trong một số khu rừng mưa nhiệt đới hẻo lánh ở Việt Nam đó các bạn ạ!
 
Nhà sinh vật học Gabor Csorba tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary ở Budapest nói: “Loài dơi này có phần lông ở đầu và lưng màu đen, tương phản rõ rệt với phần bụng màu trắng. Đây là loài dơi duy nhất trong khu vực với các màu sắc như vậy”.
 

Trông có đáng sợ lắm đâu, các bạn nhỉ!

Trái với ý nghĩa tên gọi của mình, dơi Beelzebub là những sinh vật khá nhút nhát. Nhà sinh vật học Neil Furey cùng tổ chức Động-Thực vật Quốc tế (FFI) cho hay:“Chúng luôn cố gắng hết sức để né tránh con người. Tuy nhiên, nếu bị bắt, chúng sẽ chống cự một cách quyết liệt. Để trốn thoát, đầu tiên chúng sẽ tìm mọi cách để bay đi; còn trong trường hợp không thể cất cánh, chúng sẽ kháng cự không ngừng nghỉ”.
 
Dơi Murina cineracea
 
Một loài dơi mũi ống khác có tên gọi là Murina cineracea được tìm thấy ở Campuchia và số lượng cá thể loài đang lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á.
 
Đây là loài dơi mũi ống ăn côn trùng, có kích thước tương đối nhỏ (không tính đuôi thì chúng có chiều dài trung bình khoảng 6,5cm), tương đương với chiều dài ngón tay cái của một người trưởng thành.
 

Một chú dơi Murina cineracea đang sải cánh.
 
Cả ba loài dơi mới được phát hiện chỉ có khác biệt chút xíu về mặt giải phẫu cũng như màu sắc. Rất khó để phân biệt chúng bằng mắt thường nếu như chưa có kinh nghiệm.
 
Dơi Murina walstoni
 
Murina walstoni là một loài dơi mũi ống mới được tìm thấy ở Campuchia. Trong tổng số 30 loài dơi mũi ống được phát hiện cho đến nay thì hầu hết chúng đều sống ở những khu rừng yên tĩnh.


Một chú dơi Murina walstoni đang nhe răng nanh.
 
Loài dơi thường có xu hướng kiếm ăn trong những khu rừng rậm rạp. Tuy nhiên, chính xu hướng này lại khiến chúng dễ trở thành nạn nhân của nạn chặt phá rừng. Quả thật, sẽ chẳng dễ dàng gì để bay và tìm kiếm thức ăn trong những địa phận đã “lọt vào mắt xanh” của bọn lâm tặc.

Chiếc tàu đệm khí đầu tiên của Việt Nam

 
Tàu đệm khí là phương tiện chạy được cả trên bờ lẫn dưới nước. Đáy tàu không tiếp xúc trực tiếp với mặt nước hoặc mặt đất mà cách khoảng 2 – 3 cm. Tàu không chạy bằng chân vịt mà chạy bằng quạt đẩy sau lưng. Nó được dùng cho mục đích du lịch, cứu hộ… và thậm chí trong quân sự (quân sự Mỹ đã áp dụng loại phương tiện này từ lâu).
 
Mới đây, trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm thành công chiếc tàu này khi chạy trên cạn. Chiếc tàu có chiều dài 4,7m, rộng 2,2m, nặng hơn 180 kg, chở được ba người với vận tốc từ 40 - 50km/giờ.
 
Chiếc tàu trong quá trình lắp đặt.
 
So với các loại tàu thủy truyền thống, tàu đệm khí có ưu điểm nhẹ, lướt nhanh và thích nghi với nhiều dạng địa hình hơn. Do vậy, việc bảo quản con tàu cũng rất thuận tiện. Khách hàng chỉ cần để tàu... trong nhà và khi cần, có thể nổ máy chạy thẳng ra sông nước!
 
Đội ngũ chuyên gia và đông đảo sinh viên trường ĐH Bách Khoa HCM tham gia thử nghiệm chiếc tàu trên cạn.