Hóa thạch khủng long giống y hệt Pokémon

Skinny V, Theo 00:00 28/08/2011

Khám phá của các nhà nghiên cứu còn cho rằng đây là loài khủng long đầu tiên xuất hiện ở Nam Cực đấy các bạn ạ!

Khám phá mới nhất về loài khủng long 85 triệu năm tuổi này đã chứng minh thêm được sự xuất hiện của loài bò sát ở Nam Cực sớm hơn 15 triệu năm nữa.
 
Những họa sĩ đã tái hiện lại hình ảnh của loài khủng long nước được cho là loài khủng long lâu đời nhất xuất hiện tại Nam Cực.
 
“Mẫu vật chúng tôi tìm thấy không khớp với bất kì mẫu vật nào trước đó, mảnh hóa thạch này là một phát hiện lớn để chứng minh sự tồn tại của loài bò sát khổng lồ tại Nam Cực”- Alexander Kellner, trưởng nhóm nghiên cứu của Bảo tàng quốc gia Brazil tại Đại học Rio de Janeiro đã phát biểu.
 
Những mẫu hóa thạch bao gồm xương cụt, đầu và phần xương vây phía trước (tay chèo dùng để gạt nước vốn vẫn thấy ở các loài cá). Theo ước tính của các nhà khoa học, dựa vào hóa thạch, loài khủng long này có thể dài từ 6m tới 7m.
 
Loài khủng long có hình dáng rất giống Pokémon mang tên Plesiosaurs và đã sinh sống tại nhiều vùng biển trên thế giới vào khoảng 205 triệu năm trước, và vào giữa kỉ Jurassic chúng đã dần dần di chuyển xuống khu vực Nam bán cầu. Plesiosaurs có kích thước các bộ phận cơ thể không đồng đều ở các con khác nhau, nhưng đặc điểm chung của chúng là có đầu nhỏ, cổ dài và một cơ thể rất lớn. Tổng thể lại thì khá là "anh em sinh đôi" với chú Pokémon Lapras í teen ạ!
 
Hóa ra chú Pokémon này được sáng tác trên nguyên bản của loài khủng long nước Plesiosaurs đấy các bạn ạ!
 
Kellner còn phát biểu thêm: “Nếu như chúng ta thực sự nhìn thấy quái vật dưới hồ Lock Ness, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về loài khủng long này.”
 
Mẫu vật mới tìm thấy này có trọng lượng khoảng 2,5 tấn bao gồm các hóa thạch và mẫu đất đá trong chuyến thám hiểm Đảo Ross, Nam Cực vào năm 2006 và 2007.

Tất cả những hóa thạch và các mẫu đất đá này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Brazil. Ngoài hóa thạch Plesiosaurs, đợt nghiên cứu này còn phát hiện được nhiều mẫu vật về các loài động vật không xương, cây cối và các mẫu đất đá cũng được tìm thấy tại Nam Cực.
 
“Những mẫu cây mà chúng tôi tìm được chắc hẳn đã từng thuộc một khu rừng ở Nam Cực vào thời điểm đó.” Kellner bổ sung, “Chúng tôi tin rằng loài khủng long này đã từng sống trong một môi trường khác rất nhiều so với thời điểm hiện tại, cứ như là chúng đã từng sống ở vùng nhiệt đới vậy”.
 

Liệu Nam Cực có từng là vùng nhiệt đới, và sẽ có thêm những phát hiện mới nào về thủy tổ của Trái Đất? Các bạn hãy cùng chờ đón vào những bài tiếp theo nhé!