Hóa ra hiện tượng "tay chân nhanh hơn não" là có thật trong bóng đá

May, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 26/03/2016

Nhiều chuyên gia cho rằng, các cầu thủ có tốc độ cao, thể lực khỏe là "hữu dũng vô mưu". Điều này nhiều khả năng là sự thật.

Người xưa có câu thành ngữ: "Hữu dũng vô mưu" - ám chỉ những người chỉ cậy sức mà không có suy nghĩ thấu đáo, kín kẽ. Trong bóng đá cũng vậy, người ta cũng thường đánh giá những cầu thủ có tốc độ cao, thể lực siêu khoẻ thường có IQ... không được cao cho lắm. Và theo một nghiên cứu mới đây, điều này là sự thật.

Hóa ra hiện tượng tay chân nhanh hơn não là có thật trong bóng đá - Ảnh 1.

Antonio Valencia của MU là một trong những cầu thủ có tốc độ nhanh nhất thế giới - 35,1km/h

Cụ thể, các nhà tâm lý học thể thao người Nga thuộc ĐH Lomonosov Moscow (Nga) cho rằng những cầu thủ "yếu" về mặt đầu óc thường sở hữu một tốc độ rất bùng nổ. 

Và nghiên cứu cũng cho thấy chiều ngược lại là đúng. Ví dụ như Paul Scholes - cựu danh thủ Anh - hoặc Andrea Pirlo - lão tướng người Ý là những cầu thủ có một thể lực và tốc độ không nổi trội, nhưng bù lại khả năng cầm bóng, đầu óc điều tiết trận đấu thực sự rơi vào hàng bậc thầy, ít ai sánh bằng.

Hóa ra hiện tượng tay chân nhanh hơn não là có thật trong bóng đá - Ảnh 2.

Một trong những đường chuyền đầy mê hoặc của Scholes

Có thể lấy một số ví dụ khác cụ thể hơn. Antonio Valencia đang chơi cho Manchester United là một trong những cầu thủ có tốc độ nhanh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại - 35,1 km/h. Trong game Fifa, chỉ số tốc độ của Valencia cũng đạt 84 - con số thuộc hàng top. Tuy nhiên sự thực thì anh chàng này luôn được đánh giá là một chàng công nhân chăm chỉ, không có tư duy làm bóng quá nổi trội.

Trong khi đó Frank Lampard - huyền thoại một thời của Chelsea có tốc độ phải nói là "thảm hại" nếu so với Valencia trong game là 34. Tuy nhiên trên thực tế, Lampard khi còn ở Chelsea là một trong những cầu thủ có IQ cao nhất - đạt 154, sánh ngang với thiên tài toán học Carol Vorderman, đồng thời lọt vào top 0,1% những người có IQ cao nhất thế giới

Để có được nghiên cứu này, Alyona Grushko - nhà tâm lý học thuộc ĐH Lomonosov Moscow - đã thực hiện một số thí nghiệm về thể chất và tinh thần trên 2 nhóm cầu thủ chuyên nghiệp và bán chuyên.

Đầu tiên, họ giả định rằng đầu óc của cầu thủ nhiều khả năng tỉ lệ thuận với sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, sự thật là họ thường chỉ nổi trội ở một trong hai lĩnh vực, rất hiếm khi là cả hai.

Chính vì thế, các nhà khoa học kết luận rằng những cầu thủ vốn có tốc độ cao cần phải tập trung cải thiện khả năng quan sát, óc phản xạ, vì đó là cách giúp cho họ cải thiện trình độ của mình, qua đó nâng cao kết quả của đội bóng.

Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ. Những cầu thủ có trình độ hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Rooney, Cristiano Ronaldo, Bale... thường sở hữu tốc độ nhanh, nhưng đầu óc cũng cực kỳ tinh quái.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Congress of Sciences and Football: Image, Multimedia & New Technologies.

Nguồn: Daily Mail