"Hoa mắt" với những động vật "cosplay" y hệt thực vật

Bích Ngọc, Theo 00:01 19/01/2012

Được coi là "bậc thầy ngụy trang" của tự nhiên, mình cùng tìm hiểu về các loài vật cực kì ấn tượng này bạn nhé!

1. Bọ ngựa ma


Các ấy thử đoán xem bức hình trên là một chiếc lá hay bọ ngựa? Nhiều bạn chắc sẽ khẳng định đây là lá ngay cả khi nhìn thấy chúng di chuyển. Nhưng thực ra, chúng là những chú bọ ngựa đó! 

Loài bọ ngựa ma có thể được tìm thấy ở khu vực châu Phi, chúng có kích thước rất nhỏ, có nhiều màu sắc như xám, nâu, xanh… và chỉ có thể phát triển chiều dài tới 5cm. Nhìn trong ảnh trên, các bạn sẽ thấy con bọ ngựa giống như những chiếc lá khô, toàn bộ cơ thể chúng trông không khác gì một chiếc lá khô xơ xác và héo úa. Tuổi thọ của chúng cũng chỉ có thể kéo dài khoảng 2 năm mà thôi.

2. Sâu cây


Tên khoa học của loài côn trùng này là Siphanta acuta. Chúng có dáng vẻ bên ngoài tuyệt đẹp, trông giống như một chiếc lá, với thức ăn ưa thích là thực vật. Khi chúng nghỉ ngơi, đôi cánh màu xanh lá cây sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể, trông giống như một mái nhà dốc xuống. Loài côn trùng vô cùng nhỏ bé này có chiều dài trung bình từ 15mm tới 1cm. Siphanta acuta có nguồn gốc từ Úc nhưng bạn cũng có thể tìm thấy nó ở Hawaii, California (Mỹ) và New Zealand.

3. Côn trùng que


Đúng như tên gọi, đây là một loài côn trùng có hình dạng giống một cái que sống ở miền Nam nước Úc. Nguồn thức ăn chính của chúng là gỗ bạch đàn. Loài côn trùng này có chiều dài thân khoảng 18cm, mảnh mai và chúng có thể bay được. Nơi cư trú của chúng chủ yếu là các khu rừng ở bang New South Wales và Victoria nhưng đôi khi chúng cũng được tìm thấy ở những nơi gần biển.

4. Tắc kè đuôi lá


Loài tắc kè này có thể được tìm thấy chủ yếu ở Madagascar. Điều thú vị duy nhất về loài tắc kè này là chiếc đuôi hình lá khiến cho chúng dễ dàng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Dựa vào đặc điểm này, chúng có thể tìm kiếm thức ăn và lẩn trốn khi cần thiết.

5. Cá ngựa cỏ


Loài cá ngựa này có thể dễ dàng trốn trong đám rong biển vì cơ thể chúng giống như những chiếc lá. Chúng có nguồn gốc từ bờ biển phía Nam nước Úc và được tìm thấy chủ yếu ở những vùng biển có độ sâu từ 3 - 50m. Khi chúng di chuyển trên vùng nước nông, chúng ta rất dễ nhầm chúng với những đám cỏ dại trôi nổi. Thức ăn của chúng là loài tôm, cua nhỏ và động vật phù du.

6. Cá vây chân


Cá vây chân có có thể biến mình thành rất nhiều hình dạng khác nhau để tìm thức ăn hoặc lẩn trốn những kẻ săn mồi. Một số cá thể trông rất giống san hô, số khác có thể "cosplay" hình dạng của các loài nhím biển. Nhìn chúng giống như những cái cây và bông hoa tuyệt đẹp ở đáy biển. Nếu không có những đặc điểm tự nhiên này, cá vây chân thực sự khó có thể chống lại sự tấn công của các động vật nguy hiểm dưới đáy biển.

7. Rùa cổ dài


Loài rùa cổ dài "đóng vai" tảo này có nguồn gốc từ Úc và chủ yếu được tìm thấy trong các đầm lầy nước ngọt, các đập và hồ. Những chú rùa này trông giống như thực vật vì được phủ một lớp tảo ở trên mai. Khi không di chuyển, chúng trông rất giống những hòn đá, do vậy nó có thể trốn thoát khỏi các động vật ăn thịt, thậm chí là cả những người có ý đồ xấu.