Hình ảnh "tuyệt mật" về tàu Titanic dưới đáy biển

Lê Giang, Theo Mask Online 10:36 22/03/2012

Cùng các cập nhật: Băng tan chảy khiến Trái đất bị bóp méo, phát hiện ngân hà hình chữ nhật, bão dưới biển, tàu ngầm cá voi bay trên mặt nước...

Công bố hình ảnh "tuyệt mật" về tàu Titanic dưới đáy biển 

Vào lúc 2h20' sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic "bất khả chiến bại" đã chìm sâu dưới làn nước lạnh giá, mang theo gần 1.500 sinh mạng xuống đáy biển. 100 năm sau, công nghệ hiện đại đã giúp con người tìm về những mảnh kí ức - với các hình ảnh chưa từng công bố.

Một phần con tàu chìm sâu dưới đáy biển, chụp qua ánh đèn pha cỡ lớn.


Góc nhìn toàn cảnh từ trên xuống đầu tiên của phần mũi tàu Titanic. Công nghệ chụp ảnh hiện đại được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu độc lập của Viện Hải dương học Wood Holes, tạo nên từ 1.500 bức ảnh có độ phân giải cao được tinh chỉnh thông qua dữ liệu hệ thống định vị dưới mặt nước.

Phần mạn tàu này bị hư hại sau khi va chạm với một tảng băng lớn, được cho là nguyên nhân dẫn tới thảm họa khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

Một bức ảnh chụp mạn phải của phần đuôi tàu Titanic. Sự bào mòn của thời gian và nước biển khiến khó có thể nhận ra đây từng là một phần của con tàu nặng 52.310 tấn.

Góc chụp từ trên xuống cho thấy rõ hơn phần đuôi tàu Titanic.

Hai động cơ của Titanic ở phần đuôi tàu. Màu vàng trên hai động cơ này là do quá trình ăn mòn của các vi khuẩn gây nên.

(Nguồn tham khảo: National Geographic)

Băng tan chảy, Trái đất bị bóp méo vì trọng lực thay đổi?

Việc băng tan chảy nhanh tại Bắc cực đã gây ra một hiệu ứng “bóp méo” lên lực hấp dẫn của Trái đất, NASA tuyên bố.


Dữ liệu do vệ tinh sinh đôi Grace cung cấp cho phép NASA giả lập bản đồ 3D về lực hấp dẫn thay đổi của Trái đất.

Những số liệu về nhiệt độ toàn cầu trải dài suốt 160 năm qua đã cho thấy, Bắc Cực đang ấm lên nhanh chóng. Việc băng tan chảy nhanh đã gây ra một hiệu ứng “bóp méo” lên lực hấp dẫn của Trái đất và điều này được thể hiện rất rõ từ vệ tinh GRACE chuyên đo trọng lực của NASA.

NASA cho biết, vệ tinh sinh đôi Grace có thể đo được chính xác mức độ tan chảy của các sông băng ở Greenland với độ chính xác cao. Từ không gian, hai vệ tinh này sẽ ghi nhận những thay đổi trên lộ trình bay của mình, từ đó phát hiện ra những thay đổi cực nhỏ của lực hấp dẫn do việc băng tan chảy sẽ khiến khối lượng Trái đất giảm nhẹ. Cụ thể, đảo băng Greenland đã phải đối mặt với tình trạng “nhẹ” đi 240 gigaton trong thời gian từ 2002-2011. Hiện tượng này đã khiến mực nước biển cao thêm tương ứng 0,7mm mỗi năm.

Đây là mô hình lực hấp dẫn của Trái đất tại thời điểm năm 1995.

Khi khối lượng của thềm băng Greenland thay đổi thì lực hấp dẫn tại đó cũng vậy”, Tiến sĩ Frank Flechtner của Trung tâm nghiên cứu Khoa học Trái đất Đức GFZ giải thích. Ông nói thêm: “Nghiên cứu mới đã kết hợp cơ sở dữ liệu nhiệt độ mặt đất và đại dương mới nhất, tổng hợp nhất trong vòng 160 năm qua”.

Trên cơ sở này, con người có thể vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về sự biến đổi khí hậu của Trái đất trong suốt quãng thời gian đó.

(Nguồn tham khảo: Go)

Vật thể 200kg giống thùng rác khổng lồ từ trên trời rơi xuống

Một vật thể lạ nặng 200kg, dài khoảng 2m đã được người dân phát hiện gần ngôi làng Otradnensky ở Siberia – cách thủ đô Moscow khoảng 3.200km về phía Đông. 

Người dân đã kéo vật thể này về làng để các chuyên gia vũ trụ kiểm tra. Mặc dù họ cho biết, vật thể lạ bằng kim loại – giống như một thùng rác khổng lồ - từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nó không phải là mảnh vỡ của rocket hay tên lửa.


Vật thể lạ nặng 200kg trông giống một thùng rác khổng lồ.

“Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vật thể được phát hiện không liên quan tới công nghệ vũ trụ. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi các chuyên gia nghiên cứu kỹ vật thể này”, Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo.

Vào tháng 12/2011, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy những âm thanh lạ trong rừng, họ mới chỉ báo tin cho cảnh sát địa phương để báo lại với cơ quan an ninh trung ương vào tuần qua.

Daily Mail dẫn lời ông Yuri Bornyakov, người đứng đầu đội cứu hộ của huyện Kuibyshevski – khu vực tìm thấy vật thể lạ, cho biết: “Chúng tôi đã đo mức độ phóng xạ xung quanh và bên trong vật thể lạ, nhưng không phát hiện dấu hiệu phóng xạ.”

Các chuyên gia phủ nhận giả thuyết cho rằng vật thể lạ là một mảnh vỡ của tên lửa vũ trụ hay vệ tinh được phóng từ Kazakhstan. Hiện tại, vật thể đã được một lực lượng đặc biệt đưa khỏi ngôi làng để các chuyên gia vũ trụ nghiên cứu kỹ hơn.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Nghiên cứu: Sử dụng máy tính nhiều dễ bị tâm thần


Đối tượng dân văn phòng, công nghệ hay những người tiếp xúc, sử dụng máy vi tính quá nhiều… rất dễ bị rối loạn tâm thần và có những tác động mạnh về tâm lý. Những yếu tố biểu hiện sự căng thẳng về tâm lý, ý nghĩ, cảm xúc, căng thẳng về hành vi, khó chịu về cơ thể, đau đầu, ăn không ngon miệng… đều là những triệu chứng của rối loạn tâm thần.

Theo một nghiên cứu cho thấy, với những người sử dụng máy tính nhiều trong thời gian quá dài (trên 8 tiếng 1 ngày) khi vì một lý do gì đó mà không được sử dụng máy, hoặc không có máy tính để dùng sẽ dễ rơi vào tình trạng bải hoải, bồn chồn, khó chịu, giống như nghiện game vậy. Trong trường hợp đó người bệnh thường tìm mọi cách để có máy tính để sử dụng thì mới cảm thấy yên tâm.


Bác sĩ Thân Thái Phong – Bệnh viện TW 1 nói "Nếu tình trạng đó diễn ra trong thời gian dài rất dễ rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm thần, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và chất lượng công việc”. Ngoài ra, theo bác sĩ Phong, việc dùng lâu bàn phím có thể dẫn tới những chấn thương các ngón tay không đáng có, các bệnh về cột sống, tình trạng khô mắt và các phản ứng cơ thể như mỏi mệt, căng thẳng, kém tập trung chú ý. Thậm chí có những triệu chứng của rối loạn giấc ngủ, các bệnh về thần kinh như suy nhược và cả động kinh.

Bác sĩ Phong khẳng định, khi bệnh ở mức độ nặng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh (bệnh nhân tự sát) hoặc những người xung quanh (gây hại người khác trước khi tự sát).

(Nguồn tham khảo: Bee)

Bệnh viện nổi trên biển


Marino Alfani - một nhà thiết kế thuyền buồm ở Italia vừa đưa ra ý tưởng về một bệnh viện trên biển sau khi có dịp nói chuyện với người bạn vừa đi làm nhiệm vụ y tế ở châu Phi.

Alfani nhận ra rằng, một bệnh viện nổi có thể điều trị cho những bệnh nhân ở khu vực bờ biển không có bệnh viện hoặc có các trang bị y tế thô sơ và cứu các nạn nhân trong những tai nạn, thảm họa thiên nhiên như đắm thuyền, sóng thần…

Bệnh viện nổi có thể tiến vào bờ để chuyển bệnh nhân tới xe cấp cứu, trực thăng.

Thiết kế của bệnh viện nổi bao gồm các khu vực khám bệnh, phòng mổ, phòng thí nghiệm, phòng hồi phục. Điều khiển bệnh viện nổi sẽ có 3 thủy thủ và 9 bác sĩ, y tá với khả năng điều trị 50 bệnh nhân mỗi ngày. Thiết kế bệnh viện nổi của của Alfani được đặt trên một con thuyền dài 35m, rộng 14,6m và cao hơn 7m. Nó sẽ được chạy bằng 2 động cơ điện và diesel, với tốc độ tối đa là 10 hải lý (khoảng 18,2km/h).

Sơ đồ nội thất bệnh viện nổi.

Theo anh Alfani, Trái đất của chúng ta được bao phủ bởi nước và khó có thể hiểu được vì sao chúng ta chưa có công cụ cấp cứu trên biển. Thiết kế của Alfani đã giành được giải thưởng Thiết kế Thuyền buồm Thiên niên kỷ năm 2012 vào tháng này.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Phát hiện dải ngân hà hình chữ nhật


Những nhà thiên văn từ Australia, Đức, Thụy Sĩ và Phần Lan đã phát hiện ra hiện tượng thiên văn kỳ thú - một dải ngân hà hình chữ nhật hiếm hoi có hình dáng giống như một viên ngọc trong nhóm gồm 250 dải ngân hà cách xa 70 triệu năm ánh sáng.

Dải ngân hà được cho là có hình chữ nhật mới được phát hiện.

Giáo sư Alister Graham từ Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) cho biết, “Trong vũ trụ quanh ta, hầu hết các dải ngân hà đều tồn tại ở 3 dạng: hình cầu, hình đĩa hay ở dạng không đồng đều. Ngân hà hình chữ nhật là rất hiếm".

Dải ngân hà có hình thù đặc biệt này đã được kính viễn vọng Subaru của Nhật chụp được. Tuy nhiên, các nhà thiên văn nghi ngờ rằng có thể dải ngân hà này không thực sự là hình chữ nhật. Họ cho rằng, nó có thể giống một chiếc đĩa phồng, như một hình trụ ngắn. Giáo sư Duncan Forbes chia sẻ thêm, rìa ngoài cùng của ngân hà này đang xoay với tốc độ 100.000km/h và có khả năng dải ngân hà được hình thành từ vụ va chạm giữa 2 ngân hà hình xoắn ốc.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

NASA chụp được “bão” dưới biển


Một vệ tinh của NASA đã vừa công bố những bức ảnh khiến người xem sững sờ về một “cơn bão” lớn đang quay cuồng dưới biển. Xoáy nước lớn có chiều rộng 149km đã được vệ tinh Terra phát hiện ngoài bờ biển Nam Phi ngày 26 tháng 12 năm 2011. Tuy nhiên, không cần phải cảnh báo cho tàu bè quốc tế hay lo lắng cho những con cá bị cuốn theo vòng xoáy bất tận vì vùng nước này không tạo ra mối nguy hiểm nào.

Ảnh do vệ tinh Terra của NASA chụp được về một "cơn bão" dưới biển.

Thực tế, “cơn bão” này chỉ hút các chất từ dưới đáy biển và đưa chúng lên bề mặt. Những cơn bão biển này được biết với cái tên xoáy nước có các dạng hình xoáy chôn ốc nằm dưới bề mặt đại dương.

Vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ.

Vòng xoáy Agulhas ngoài biển Nam Phi trên nằm trong số những vòng xoáy lớn nhất thế giới, mang hơi ấm, nước muối từ Ấn Độ dương tới nam Đại tây dương. Nó cũng sẽ khiến cho lượng cá ở vùng này giảm đi vào thời điểm đó. Hiện tượng thiên nhiên trên được phát hiện khi vệ tinh Terra tiến hành công việc chụp ảnh bề mặt Trái đất như thường lệ.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Tàu ngầm cá voi bay trên mặt nước


Theo tờ The Sun (Anh), chiếc tàu ngầm có tên Seabreacher Y của Hammacher Schlemmer được thiết kế gần giống với một con cá voi sát thủ thực thụ về hình dáng và kích thước. Nó cũng có thể nhảy lên trên mặt nước, cao tới hơn 3m.


Các chuyên gia thiết kế thuộc hãng Innespace Productions đã tạo cho Seabreacher Y một động cơ 255 mã lực nhằm giúp con tàu công nghệ cao này đạt được vận tốc nhanh như cá voi sát thủ ngoài đại dương. Seabreacher Y có thể di chuyển với tốc độ 40km/h dưới nước và phóng như bay trên mặt nước với vận tốc lên tới 80km/h.

Chúng mình cùng chiêm ngưỡng chú cá voi này bay ra sao qua clip dưới đây nhé!



(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Nga phát hiện bộ máy có niên đại 400 triệu năm


Trên bán đảo Kamchatka, tại khu vực cách làng Tigil 200km, các nhà khoa học Đại học tổng hợp khảo cổ học St Petersburg (Nga) đã phát hiện một số hóa thạch kỳ lạ. Theo nhà khảo cổ học Yuri Golubev, về bản chất, phát hiện này đã gây ngạc nhiên lớn cho giới khoa học, có thể làm thay đổi tiến trình lịch sử. Tính xác thực của hiện vật này đã được chứng nhận.

Hóa thạch bộ máy có niên đại 400 triệu năm.

Thoạt nhìn, vật này như được khắc lên vách đá. Tuy nhiên, quá trình phân tích chỉ ra rằng, các chi tiết của thiết bị đó được làm bằng kim loại, trong tổng thể, chúng gắn kết với nhau tạo thành một bộ máy giống như đồng hồ hoặc máy tính. Điều tuyệt vời nhất là tất cả các bộ phận được đánh giá có niên đại 400 triệu năm.

Nhà khảo cổ Yuri Golubev cho biết: “Khách du lịch là những người đầu tiên tìm thấy nơi này. Họ phát hiện ra các dấu tích trong khu vực vách đá. Chúng tôi đã lên đường đến nơi đó và ban đầu chúng tôi còn không hiểu mình đang nhìn thấy gì. Có hàng trăm miếng hình tròn có răng cưa, có lẽ là một phần của bộ máy". Ông Golubev nói thêm: "Bộ máy ở trong tình trạng rất tốt, dường như đã bị đông lạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện khu vực đã đặt trong vòng giám sát vì sẽ có nhiều người hiếu kỳ tìm đến".

Không ai dám tin rằng, 400 triệu năm trước đây, trên Trái Đất từng tồn tại con người, chưa nói đến máy móc và thiết bị. Tuy nhiên, kết luận này đã chỉ rõ sự tồn tại của các sinh vật thông minh có khả năng công nghệ.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)