Hình ảnh siêu "cute" về động vật tuần qua

Hồng Phượng, Theo 12:00 12/09/2011

Chú cá sấu khổng lồ dài 6,4 mét, sơn dương ngơ ngác "pose" hình... chính là những hình ảnh động vật ấn tượng tuần qua.


Một chú diệc đội nón độc đáo được tìm thấy tại sông Maranon thuộc khu bảo tồn quốc gia Pacaya Samiria, Peru. Khu bảo tồn này có diện tích gần 2.080.000 ha, là khu dự trữ quốc gia lớn nhất ở Peru. Bên trong khu bảo tồn có 85 hồ tự nhiên là nơi sinh sống của 250 loài cá, trong đó có cả hai loài cá heo nước ngọt màu hồng và màu xám.


Hai chú sơn dương Thomson “ngơ ngác” ngắm nhìn chiếc máy ảnh được đặt bởi một sinh viên ngành sinh thái học tại Kenya.


Ảnh một chú ếch xanh châu Âu (tên khoa học là Hyla arborea) được chụp trong một khu vườn tại thị trấn Schönebeck, phía Đông nước Đức.


Tác phẩm Seal Sunrays (tạm dịch: “Những tia nắng hải cẩu”) của nhiếp ảnh gia Rob đã giành giải Nhất ở Hạng mục Ảnh thiên nhiên tại cuộc thi Splash-In - một cuộc thi được tổ chức hàng năm với chủ đề là các bức ảnh chụp dưới nước diễn ra tại đảo Lundy (nước Anh).


Hai mẹ con bò rừng bison trên đồng cỏ thuộc khu bảo tồn sinh thái El Uno, Janos, Mexico. Các chuyên gia về môi trường của Mỹ và Mexico đang kết hợp để có thể tăng số lượng loài bò rừng bison từng đứng bên bờ tuyệt chủng vào thế kỷ 19.


Một chú chuồn chuồn đậu trên một bông lúa mì chuẩn bị được thu hoạch trong ánh hoàng hôn ở cánh đồng gần Vulcan, Alberta, Canada.


Một chú heo rừng bị bắt gặp trong một trang trại tại tiểu bang New York. Những nhà khoa học đang đề ra các chiến lược nhằm ngăn chặn sự tăng trưởng về mặt số lượng của loài heo này. Tại những bang thuộc miền Nam, heo rừng chính là nguyên nhân của việc hoa màu và cây trồng bị phá hoại.


Chú voi châu Á vừa được một tháng tuổi đang được đưa đến nơi an toàn, sau khi chú bị bầy của mình bỏ lại gần làng Sokordo, ngoại ô thành phố Guwahati, Đông Bắc Ấn Độ.


Một nhà hoạt động môi trường đang thả chú cá mập vây đen còn non về môi trường biển. Hoạt động này diễn ra bên ngoài vùng biển phía Nam khu vực nghỉ mát Pattaya, Thái Lan. Bình quân mỗi năm ở quốc gia này, có khoảng 22.000 tấn cá mập bị bắt để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, do nhu cầu thưởng thức vây cá mập ngày một tăng.


Đàn cò đang kiếm ăn tại cửa sông Xinkai, phía Bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Khi thời tiết thay đổi, những đàn chim di trú bắt đầu di chuyển về vùng ven biển để sinh sống. Mỗi năm, ước tính có đến hàng ngàn cá thể quy tụ về vùng đất này.


Chú hải cẩu đang băng qua một con đường nhỏ tại Naringal, Victoria, Úc. Nơi này cách biển vài cây số và có lẽ chú hải cẩu đã đến đây bằng cách bơi theo sông Hopkins và Brucknell.


“Nhân vật” tiếp theo là chú gấu Koala tên Caramello được ra mắt tại công viên Wynyard, Sydney. Caramello là một trong số các cá thể của những loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, được nêu tên tại một hội nghị tổ chức ngày 7/9 vừa qua. Hiện tại, các vườn thú và công viên thủy sinh trên khắp nước Úc đang chung tay tổ chức chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.


Những đám khói lớn đang bốc lên phía sau một hàng cây bị cháy xém, khoảng tám dặm về phía Nam Tehachapi, California. Đám cháy này bắt nguồn từ một vụ rơi máy bay nhỏ, phá hủy 27 ngôi nhà và thiêu rụi gần 6000 hecta rừng.


Người dân hiếu kỳ đang vây quanh một chú cá sấu khổng lồ dài 6,4 m và nặng gần 600 kg bị bắt tại thị trấn Bunawan, miền nam Philippines. Được cho là đã tấn công rất nhiều gia súc và người, chú cá sấu trên là cá thể lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại quốc gia này.
 

Chú thằn lằn đang “nhấm nháp” mẩu bánh ngọt rơi bên đường. Ảnh chụp tại liên hoan phim Venice lần thứ 68.