Giải mã hiện tượng "cát biết hát"

A, Theo Mask Online 10:45 26/10/2012

Cùng hình ảnh tuyệt đẹp về 84 triệu vì sao nằm ở trung tâm vũ trụ, kỹ thuật mới biến vàng thành màu xanh, đỏ...


Giải mã hiện tượng "cát biết hát"


Trong nhiều thế kỷ qua, hiện tượng một số vùng sa mạc trên thế giới phát ra thứ âm thanh kỳ lạ nghe như những bản nhạc đã mê hoặc biết bao du khách và nhà thám hiểm.

Người xưa cho rằng đó có thể là tiếng thét của quỷ thần chốn địa ngục hoặc là tiếng hát mà nàng tiên cá cất lên nhằm dụ dỗ các thủy thủ. Từ góc nhìn của khoa học hiện đại, nhìn chung đều thống nhất với giả thuyết về sự rung động xảy ra phía dưới bề mặt cồn cát.

Giải mã hiện tượng "cát biết hát" 1
Các nhà khoa học tiến hành thử nghiệm hiện tượng “cát biết hát” trong phòng thí nghiệm.

Tiến hành phân lập những hạt cát kích cỡ khác nhau và ghi lại âm thanh khi chúng di chuyển qua không khí trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học kết luận: “Cát biết hát” là hiện tượng phụ thuộc vào kích thước và tốc độ chuyển động của cát, tức là hạt có kích thước khác nhau sẽ di chuyển ở vận tốc khác nhau.

Tuy nhiên, họ vẫn không hiểu làm thế nào chuyển động thất thường lại có thể kết hợp thành những bản nhạc khá mạch lạc.

Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi chính là sự di chuyển của hạt cát xảy ra đồng thời, hoặc dao động ở cùng một tần số. Hàng ngàn rung động nhỏ kết hợp dễ dẫn đến sự chấn động của không khí, từ đó mà phát ra âm thanh.

Cùng nghe âm thanh của cát nhé:



(Nguồn tham khảo: MSNBC)

Kỹ thuật mới biến vàng thành màu xanh, đỏ...


Mới đây, các nhà khoa học tại ĐH Southampton đã phát minh một kỹ thuật mới cho phép biến vàng hay bất kỳ kim loại nào thành các màu xanh, đỏ… mà không cần nhuộm hay mạ.

Không giống như quá trình mạ màu trong đó các mảng màu được thêm vào bề mặt của kim loại, công nghệ của các nhà nghiên cứu tại ĐH Southampton thực sự làm thay đổi màu của kim loại bằng kỹ thuật thay đổi cách hấp thụ và phản chiếu ánh sáng của vật thể.

Giải mã hiện tượng "cát biết hát" 2
Tùy thuộc vào hình dạng, kích thước của các chi tiết trên kim loại mà ánh sáng có thể được phản xạ thành bất cứ màu nào.

Ngoài ứng dụng trong chế tác đồ trang sức, công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại phương pháp chống tiền giả hiệu quả.

(Nguồn tham khảo: Gizmag/Ảnh: Shutterstock)

Ảnh chụp 84 triệu vì sao nằm ở trung tâm vũ trụ


Ngày 24/10, các nhà thiên văn học của Chile cho biết trong một chương trình nghiên cứu về dải Ngân Hà, họ đã tạo ra được một hình ảnh với khoảng 84 triệu vì sao ở trung tâm vũ trụ.

Giải mã hiện tượng "cát biết hát" 3

Hình ảnh mới được tạo ra sau khi các nhà thiên văn học tiến hành quan sát từ Đài quan sát Paranal ở miền Bắc Chile, và có kích cỡ ảnh điểm lớn gấp 10 lần so với những hình ảnh được tạo ra trước đó, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn sự thay đổi của vũ trụ theo thời gian.

(Nguồn tham khảo: Space)