Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Lê Giang, Theo Mask Online 10:49 18/10/2012

Cùng các cập nhật: Người sáng tạo dễ mắc bệnh thần kinh, phát hiện "sát thủ" cực đẹp nhưng độc, kem chống HIV làm từ sữa bò.


Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất


Được tìm ra vào năm 2009, Kẻ hủy diệt X (Predator X) được mệnh danh là sinh vật tiền sử dữ tợn và đáng sợ nhất từng được biết đến với hộp sọ cực lớn và chiều dài thân lên tới 15,24m. Cú đớp mồi của chúng mạnh gấp 4 lần so với khủng long bạo chúa T-rex. 

Tuy nhiên, phải mãi tới gần đây Predator X mới chính thức có được “miêu tả và tên gọi khoa học”. Và có vẻ như đặc điểm của nó đã bị thổi phồng quá mức.

Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Sau khi tiến hành nghiên cứu, cắt hộp sọ hai hóa thạch của loài pliosaurs với những đặc điểm như hàm lớn, cổ ngắn trên đảo Svalbard, các nhà khảo cổ ước tính hộp sọ hoàn chỉnh của con pliosaurs mà họ tìm thấy chỉ khoảng 1,6 - 2,4m, chiều dài thân Predator X chỉ khoảng 10 - 12,8m, ngang ngửa với những loài động vật tiền sử lớn nhất từng biết.

Họ đi đến kết luận rằng kích cỡ của Predator X đã bị thổi phồng và trên thực tế, chúng chỉ là một trong những loài pliosaurs lớn nhất từng được phát hiện mà thôi.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)

Phát hiện sát thủ cực đẹp cực độc


Đôi cánh sặc sỡ của một loài bướm tại châu Á đẹp nhưng có thể gây liệt hoặc thậm chí tử vong cho những kẻ săn mồi.

Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Một phần cánh của Hebomoia glaucippe - tên của một loài bướm ở châu Á này được bao phủ bởi màu cam sẫm. Sự hiện diện của màu da cam trên cánh khiến chúng trở nên đẹp hơn, khiến những động vật săn mồi phát hiện chúng dễ dàng hơn nhưng các con bọ ngựa, kiến, tắc kè... đều không ăn cánh bướm cho dù bắt được chúng.

Sau khi phân tích vùng có màu cam sẫm trên cánh bướm, nhóm nghiên cứu nhận thấy nó được bao phủ bởi glacontryphan-M, một loại chất độc có khả năng gây tê liệt thần kinh, thậm chí dẫn đến tử vong.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Người sáng tạo dễ mắc bệnh thần kinh


Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra, giới khoa học, nghệ sĩ và những người làm công việc sáng tạo có nguy cơ mắc bệnh thần kinh cao gấp nhiều lần đối tượng khác trong xã hội.

Bên cạnh đó, những người làm nghề viết lách dễ mắc hội chứng tâm thần phân liệt, trầm cảm, lo lắng thái quá, lạm dụng chất kích thích. Nguy cơ tự sát của họ cao hơn tới 50% so với mức trung bình của xã hội.

Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Tỷ lệ thân nhân của những người làm công việc đòi hỏi sự sáng tạo mắc các chứng tự kỷ, chán ăn, rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt cũng cao hơn so với các đối tượng khác.

Tuy nhiên, một số người mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực khẳng định, điều này mang đến những tác động tích cực như giúp họ tăng cường khả năng cảm thụ âm nhạc và hội họa.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Kem chống HIV làm từ sữa bò


Một nghiên cứu mới từ ĐH Melbourn vừa tuyên bố, sữa bò có thể phát triển thành các loại kem có khả năng bảo vệ con người chống lại virus HIV.

Loại sữa này sẽ được phát triển thành sữa kháng HIV bằng cách khi bò mang thai sẽ được tiêm một loại vaccine ngừa HIV. Sữa được bò sản xuất lần đầu được gọi là sữa non, có kháng thể cao giúp bảo vệ bò con mới sinh chống lại bệnh tật.

Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Các nhà nghiên cứu đang lập kế hoạch kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của sữa bò như trên trước khi chế biến thành các loại kem để dùng cho người phụ nữ bảo vệ mình chống lại việc bị nhiễm virus HIV trong quá trình quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả cuối cùng cũng có thể mất 1 thập kỷ nữa.
(Nguồn tham khảo: Datviet)


Google để logo kỷ niệm 161 năm tiểu thuyết Moby Dick được xuất bản


Trang chủ Google vừa cho đăng logo mới nhân kỷ niệm 161 năm tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm Moby Dick của tác giả người Mỹ Herman Melville và được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 18/10/1851.

Giải mã bí ẩn quái vật tiền sử đáng sợ nhất

Moby-Dick hay con cá voi là một tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm, được coi là một tiểu thuyết Mỹ vĩ đại và một kho tàng văn học thế giới. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của thủy thủ lang thang Ishmael và chuyến đi của mình trên một con tàu săn cá voi được chỉ huy bởi thuyền trưởng tên Ahab. Mục tiêu của Ahab là để trả thủ Moby Dick - đã phá hủy thuyền và cắn cụt chân Ahab. 

Thông qua cuộc hành trình của nhân vật chính, các khái niệm của địa vị xã hội, thiện - ác và sự tồn tại của Thiên Chúa hiện lên cùng tất cả sự trải nghiệm mà Ishmael phỏng đoán dựa trên niềm tin cá nhân của mình đều được phô bày, đem lại cái nhìn mới cho độc giả.
(Nguồn tham khảo: Google)