Giải bóng đá dành cho robot cực hấp dẫn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mèo Ú, Theo 14:08 15/07/2011

Các robot đủ các thể loại đã tham gia giải vô địch bóng đá thế giới RoboCup 2011.

 
Năm nay, giải vô địch bóng đá thế giới RoboCup thường niên diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin của ban tổ chức, năm nay có hơn 500 đội bóng người máy đến từ 40 quốc gia trên khắp thế giới.
 
Linh vật của cuộc thi RoboCup 2011.

Khác với mọi năm, ở tất cả các thể thức thi đấu, các robot tham gia giải đấu đều tự động – chúng chơi bóng bằng phần mềm được cài đặt sẵn chứ không điều khiển bằng tay. Những cầu thủ máy này có thể di chuyển khá linh hoạt như tự đứng dậy sau khi ngã, thậm chí thủ môn còn đổ người bắt bóng. Còn khả năng rê dắt và sút bóng chuẩn xác thì rất tuyệt vời.

Sau 6 ngày thi đấu căng thẳng, RoboCup 2011 đã kết thúc cuối tuần qua và chức vô địch năm nay thuộc về đội TUMsBendingUnits của Đức.

Robot với đủ kích cỡ và hình dáng tranh tài trên sân cỏ.
 
 
Theo Tiến sĩ Cetin Mericli, một thành viên ban tổ chức RoboCup tiết lộ rằng mục tiêu của cuộc thi này là tạo ra được một đội bóng robot có thể đánh bại đội bóng người vô địch World Cup trong tương lai. Được biết, RoboCup bắt đầu được tổ chức từ năm 1997 và ngày càng thu hút nhiều đội tham dự. Sang năm, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mexico từ 18 đến 24/7.