Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Lê Giang, Theo Mask Online 10:44 19/10/2012

Cùng các cập nhật: Côn trùng cũng biết chọn thực phẩm nhiều chất, phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong động Thiên Đường, thiếu ngủ có thể khiến bạn bị "tẩy não".


Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất?


Dựa trên cơ sở tìm ra nhiều thành phần và chất hóa học trên Mặt trăng giống với Trái đất, các nhà khoa học tại ĐH Harvard vừa đưa ra một lý thuyết mới cho rằng, Mặt trăng được tách ra khỏi Trái đất chứ không phải được tạo ra từ một hành tinh do va chạm với Trái đất.

Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Theo lý thuyết này, Trái đất quay với tốc độ nhanh hơn nhiều vào thời điểm Mặt trăng được hình thành, một ngày trên Trái đất chỉ kéo dài 2 - 3 giờ đồng hồ.

Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Với một tốc độ quay chóng mặt như vậy, Trái đất có thể tạo ra một lực tác động khổng lồ, làm bắn các thành phần của Trái đất hình thành một Mặt trăng. Trái đất đạt được tốc độ quay như hiện nay là nhờ vào sự tương tác lực hấp dẫn giữa quỹ đạo của nó quanh Mặt trời và Mặt trăng.

(Nguồn tham khảo: Reuters/Datviet)

Côn trùng cũng biết chọn thực phẩm nhiều chất


Theo nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học nhận thấy, mặc dù ban đầu rất thích đồ ăn có vị ngọt, nhưng ruồi giấm nhanh chóng học được cách lựa chọn những nguồn thực phẩm ít ngọt với giá trị sinh dưỡng và calo cao hơn. Đây là lần đầu tiên "chế độ ăn thông minh" được phát hiện trong thế giới côn trùng.

Sau khi tiến hành nghiên cứu, kết quả cho thấy phần lớn ruồi giấm chỉ mất khoảng 4 giờ để học được cách lựa chọn những nguồn thực phẩm giàu sinh dưỡng như đường mía, đường mantoza và đường D-glucose.

Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Các nhà khoa học nhận thấy rằng, phát triển khả năng lựa chọn đường giàu calo phụ thuộc vào tế bào cAMP. Đây là một tế bào đóng nhiều vai trò quan trọng trong hệ thần kinh, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất tới khả năng học và ghi nhớ.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện của họ có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn tại sao những loài động vật có vú và côn trùng có thể đánh giá được giá trị calo của thực phẩm.
(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong động Thiên Đường


Ban quản lý động Thiên Đường (Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) cho biết, một số nhà khoa học đã phát hiện vỉa hóa thạch ốc biển trong hang động này.

Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Vỉa hóa thạch ốc biển (ảnh) nằm cạnh một giếng trời khổng lồ, tại km thứ 7 trong động Thiên Đường. Các nhà khoa học còn phát hiện nhiều hóa thạch của một số loài giáp xác có nguồn gốc từ đại dương.

Phát hiện nói trên một lần nữa khẳng định: Vùng Karst của Phong Nha - Kẻ Bàng là mẫu hình nổi bật thể hiện các thời kỳ phát triển chính của lịch sử Trái đất, chứa đựng bằng chứng sự sống và các tiến trình địa chất đang diễn ra có ý nghĩa trong quá trình hình thành đặc điểm về địa hình và địa mạo học.
(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Thiếu ngủ có thể khiến bạn bị "tẩy não"


Theo các nhà nghiên cứu, chỉ 2 giờ đồng hồ thiếu ngủ cũng đủ để khiến bộ não của bạn ngưng kiểm duyệt và lưu trữ ký ức. Và việc "tẩy não" như thế này có thể rất dễ thấy khi bạn giảm số giờ ngủ mỗi ngày từ 8 tiếng đồng hồ xuống còn 6 tiếng.

Họ cũng khám phá ra rằng, có một giai đoạn then chốt để củng cố ký ức sau khi học hỏi hoặc tiếp nhận thông tin. Điều này đồng nghĩa, việc mất ngủ ở một số thời điểm nhất định có thể gây hại hơn vào những thời điểm khác. 

Giả thuyết: Mặt trăng được tách ra từ Trái đất

Các nhà nghiên cứu khẳng định, bất kỳ ký ức nào bị mất đi do con người không có đủ thời gian để chợp mắt có thể vĩnh viễn không thể hồi phục được. Do đó, việc ngủ lâu hơn vào đêm tiếp theo sẽ không thể vãn hồi được ký ức bị mất.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)