Dùng máy hút bụi hút dầu loang

MX, Theo 06:02 03/08/2010

Một giải pháp tình thế để giải quyết dầu tràn. <img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Ngày 20/4 vừa qua, giàn khoan Deepwater Horizon ở ngoài khơi bờ biển bang Louisiana, Mỹ, đã nổ tung, làm 11 người thiệt mạng và kéo theo tình trạng tràn dầu nghiêm trọng trên Vịnh Mexico.  
 
Đây là giàn khoan dầu thuộc sở hữu của công ty Transocean được BP thuê lại để khoan một giếng dầu với sản lượng khoảng 760.000 lít dầu mỗi ngày. BP là một "đại gia" về dầu lửa trên thế giới nhưng theo ước tính, các vụ kiện tụng, tiền nộp phạt, công tác dọn dẹp dầu tràn, và chi phí phải bỏ ra để khắc phục sự sứt mẻ danh tiếng sẽ “ngốn” của BP thêm nhiều tỷ USD trong thời gian tới.
 

 
Công tác dọn dẹp dầu loang vẫn đang được tiến hành và có lẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian vì số lượng dầu tràn ra lên đến 19 đến 39 triệu gallon (tương ứng 86 triệu đến 177 triệu lít dầu).
 
Nhưng chúng ta sẽ không bàn đến vụ tràn dầu này thêm mà sẽ đề cập tới sự sáng tạo, nhanh nhạy ứng biến tình hình của đội ngũ công nhân dọn dẹp . Họ đã dùng những chiếc máy hút bụi, lắp thêm đầu hút chuyên dụng để hút dầu loang.
 
Công cụ tự tạo này được miêu tả là khá nhanh và thuận tiện.
 
 
 
 Dầu sau đó được đổ vào thùng chứa.
 
Tập kết lại và đem đi tiêu hủy.
 
Không có sinh vật nào ở đây có thể sống nổi.
 
Kiêm luôn việc dọn xác động vật.
 
Đến bao giờ Vịnh Mexico mới trở lại bình thường đây?