Dùng lươn điện thắp sáng cây thông noel ở Nhật Bản

Pit, Theo 12:04 04/12/2010

Người Nhật đúng là những bậc thầy của những ý tưởng sáng tạo độc đáo. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Tại công viên thủy sinh nằm ở phía Nam thành phố Tokyo, người ta bắt đầu rục rịch chuẩn bị chào đón lễ Noel, cây thông ngoài tiền sảnh có dáng vẻ rất chi là truyền thống ở cách bày biện, trang trí. Nhưng điều “quái chiêu” đến từ những cái đầu sáng tạo của người Nhật nằm ở hệ thống cung cấp điện: đèn trên cây thông sáng lấp lánh lung linh là nhờ một con… lươn điện.
 
 
Đây quả là một ý tưởng độc đáo có 1-0-2 ở Nhật Bản, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm được một khoản điện kha khá nữa chứ. Mỗi khi con lươn di chuyển, nó phát ra khoảng 800 watt điện. Hai thanh điện cực bằng nhôm được thả vào trong bể có dây nối với hệ thống điện của cây thông ngoài tiền sảnh.
 
Giám đốc của công viên thủy sinh này cho biết giả dụ chúng ta “thu gọm” được tất cả các thể loại lươn điện trên thế giới, thì chắc chắn một kỉ lục ghi-nét về cây thông trang trí sẽ được thiết lập, và khi đó hệ thống đèn trang trí cái cây thông noel khổng lồ ắt hẳn phải vượt xa tưởng tượng của mọi người.
 
Đã xấu lại còn mù lòa nghễnh ngãng . Nhưng có ích ra phết đấy!
 
Lươn điện là một sinh vật nhìn qua hết sức tầm thường xấu xí. Tuy gọi là lươn, nhưng thực sụ là một loài cá sống ở vùng Nam Mỹ, trung bình dài khoảng 1m nhưng có thể đạt tới 2.5 -3 m, nặng 20 ký. Chúng hô hấp không bằng cách lọc không khí trong nước, cứ 10 phút một lần phải nổi lên mặt nước, đớp một lượng không khí rồi lặn xuống. Chúng có mắt rất nhỏ và phần thính giác được liên hệ với bong bóng để trợ giúp tật mù lòa nghễng ngãng.
 
Sinh vật này là nỗi khiếp sợ cho các ngư dân và cũng là niềm kinh ngạc cho các nhà khoa học. Lý do là chúng có khả năng phát điện kỳ lạ và sử dụng điện một cách thông minh. Lượng điện phát ra không phải một phần triệu volt như trong hệ thống thần kinh con người, nhưng đến 5-6 trăm Vôn với cường độ 1 Ampe, tức đủ năng lượng làm sáng 5 bóng đèn 100 Wat.
 
 
Khi cần, chúng có thể sản xuất dung lượng mới trong vòng tích tắc và bắn ra liên tục trong vòng 1 giờ mà không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Chúng có thể điều khiển hiệu thế từ và cường độ dòng diện tùy theo khoảng cách, độ lớn của mục tiêu và mục đích việc sử dụng vũ khí này. Da của con lươn điện còn có tác dụng cách điện để nó không bị "gậy ông đập lưng ông". Nếu bị xước da, chúng sẽ là nạn nhân đầu tiên của chính mình.
 
Cùng xem điều "kì diệu" mà lươn điện làm cho ngày Giáng Sinh nhé