Du lịch qua những công viên quốc gia tại Anh (Phần 1)

Haltom, Theo 10:18 15/04/2011

Cùng xem Vương quốc Anh rộng lớn có những cảnh quan kì vĩ đến đâu nào! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

1. Công viên quốc gia Brecon Beacons, xứ Wales
 
 
Những du khách đang băng qua vùng  thác nước tại vườn quốc gia Brecon Beacons. Tại đây có những bậc đá, đèo gỗ gồ ghề bao bọc trong sóng nước của những con thác của các con sông Mellte, Hepste và Nedd Fechan. Nơi này cũng có rất nhiều điều lý thú khác chờ đợi các du khách khám phá.
 
 
Một con thuyền đang tìm cách vượt qua thủy môn Brynich ở giữa bờ Monmouth và con kênh Brecon. Du ngoạn bằng thuyền và ca nô đã trở thành một trong những trải nghiệm kì thú mà mọi du khách đến thăm con kênh này muốn thưởng thức khi đến vườn quốc gia Brecon Beacons.
 
2. Công viên quốc gia Cairngorms, Scotland
 
Những người đi bộ đường dài đang vượt qua cao nguyên phủ tuyết tại vườn quốc gia Cairngorms. Được biết đến là vườn quốc gia lớn nhất tại Anh, Cairngorm cũng là khu trươt tuyết nổi tiếng của Scotland với 5 đỉnh núi tuyết cao nhất quốc gia này.
 
Một cô chim sẻ tuyết đang trú mình sau một tảng đá to phủ đầy băng tuyết tại vườn quốc gia Cairngorms. Nơi đây là nhà của 25% các loài sinh vật đang ở trong tình trạng bị đe dọa tại vương quốc Anh.
 
3. Công viên quốc gia Dartmoor, Anh
 
 
Một vận động viên xe đạp đường trường chạy xe xuyên qua công viên quốc gia Dartmoor tại Anh. Địa hình đầm lầy với những khe núi đá và thác dữ cản trở mọi môn thể thao.
 
 
Đây là nhà thờ St Pancras-còn được biết đến với cái tên là Nhà thờ của Đầm lầy, tọa lạc tại “Ngôi làng đầm lầy” trong thung lũng Tây Webburn, Dartmoor.
 
 
Thập tự Bennett’s là một trong những kì quan cổ đại còn lưu lại tại công viên quốc gia Dartmoor. Tảng đá này giờ đây trở thành một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch thăm quan nhất của công viên.
 
4. Công viên quốc gia Exmoor, Anh
 
 
Những chú ngựa non đang dừng trên tại một vùng đầm lầy ở trên cao của công viên quốc gia Exmoor, phía Tây Nam của nước Anh. Cưỡi ngữa, đi dạo và leo núi là một vài hoạt động ưa thích của khách thăm quan nơi này.
 
 
Ngôi làng với những căn nhà lợp mái rạ mang đậm nét kiến trúc Trung cổ này là làng Dunster-ngôi làng lớn nhất trong tất cả các làng, thôn trong công viên Exmoor, đây cũng là điểm thu hút nhiều du khách nhất. Khách thăm quan khi đến với nơi đây có thể đi thăm thú những lâu đài cổ, những quán trà và cảnh vật xung quanh ngôi làng.
 

Một người khách du lịch đi bộ qua những con đồi tại Exmoor vào mùa thu. Chiều dài lối đi trong công viên này lên tới gần1000 km, thích hợp với cả việc cưỡi ngựa, đi bộ hay đi bằng xe đạp.