Dự đoán mới về sự "bùng nổ" con người vào cuối thế kỷ

A, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 15/06/2013

Dân số thế giới có thể lên tới 11 tỷ người vào năm 2100, trong đó Việt Nam sẽ nằm trong nhóm giảm tỷ lệ gia tăng dân số nhiều nhất.

Một phân tích thống kê mới đến từ Đại học Washington (Mỹ) cho thấy dân số thế giới có thể đạt gần 11 tỷ người vào cuối thế kỷ này. Dự báo này tăng 8% (tương đương 800 triệu người) so với dự đoán 10,1 tỷ người từng được ước tính trước đó vào năm 2011.

Theo đó, khu vực châu Phi vẫn là nơi có tỷ lệ gia tăng dân số nhiều nhất, với dự đoán từ 1,1 tỷ người (hiện tại) sẽ lên tới 4,2 tỷ người trong vòng 87 năm nữa.

du-doan-moi-ve-su-bung-no-con-nguoi-vao-cuoi-the-ky

Số liệu trên biểu đồ cho thấy tỷ lệ gia tăng dân số của mỗi quốc gia (màu lạnh là tỷ lệ giảm, màu nóng là tỷ lệ tăng). 

Cụ thể, Nigeria sẽ là quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số nhiều nhất (từ 184 triệu người ở hiện tại, dự đoán sẽ lên tới 914 triệu người vào năm 2100). 8 trong 10 quốc gia có tỷ lệ tăng dân số nhiều nhất đều nằm ở châu Phi, hai quốc gia còn lại là Ấn Độ (nằm ở vị trí có tỷ lệ gia tăng dân số nhiều thứ 2) và Mỹ (đứng thứ 8).

Trong khi đó, Trung Quốc - một trong những quốc gia đông dân nhất hiện nay, lại nằm trong nhóm có tỷ lệ gia tăng dân số giảm (từ 1,4 tỷ người ở thời điểm hiện tại, dự đoán sẽ giảm xuống 1,1 tỷ vào năm 2100).

Theo biểu đồ, Việt Nam cũng sẽ nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ gia tăng dân số giảm nhiều nhất vào cuối thế kỷ này.

Trước đó, vào ngày 31/10/2011, dân số thế giới được công bố là 7 tỷ người.

(Nguồn tham khảo: University of Washington/ScienceDaily)