"Đối thủ" của mặt trời với kích thước cực "khủng"

Chali CúcCu, Theo 09:45 28/01/2011

Ngôi sao mới được phát hiện này có kích thước gấp 20 lần mặt trời và độ sáng gấp 65.000 lần trung tâm của Thái dương hệ. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

 
Nếu nhìn ở trong hình trên, đốm sáng nhỏ màu xanh ở chính giữa có kích thước vô cùng khiêm tốn. Nhưng sự thực thì Zeta Ophiuchi (tên của ngôi sao mới được phát hiện) có kích thước cực khủng, gấp 20 lần mặt trời của chúng ta cơ đấy.
 
Mặc dù bị che khuất bởi rất nhiều lớp khí và bụi vũ trụ nhưng Zeta Ophiuchi vẫn bị tàu do thám Survey của NASA khám phá thành công.
 
Để ý kĩ hơn thì có thể nhận thấy phần lớn lớp khí trong bức ảnh có màu xanh nhưng ở khu vực gần ngôi sao khổng lồ kia, nó lại có màu đỏ, và càng gần thì lớp khí lại chuyển dần sang màu vàng sang. Lý do là những bức xạ cực tím cực mạnh phát ra thì ngôi sao đã “đốt cháy” đám mây xung quanh nó, tạo nên một bức tranh thiên văn cực huyền ảo và lung linh.
 
Zeta Ophiuchi được cho là một phần của hệ thống sao gồm 1 “thành viên” nữa có khả năng sở hữu kích thước còn khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, “bạn đồng hành” của Zeta Ophiuchi đã bị nổ tung trước đó (hiện tượng supernova). Theo sức ép, Zeta Ophiuchi bị bắn đi với vận tốc gần 87.000km/h. Nó có kích thước lớn gấp 20 lần mặt trời và gấp 65.000 lần về độ sáng. Nếu không bị che lấp bởi quá nhiều khí bụi, Zeta Ophiuchi sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
 
Sao lùn trắng là kết cục cho những ngôi sao "hết đát"
 
Tuy nhiên, kỉ lục gia này được các nhà khoa học cho là đã đi gần nửa “cuộc đời” 8 triệu năm của mình. Đang tiện so sánh thì mặt trời của chúng ta cũng đang gần đi hết nửa “quãng đời” 10 tỉ năm.
 
Nhưng trong khi mặt trời sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng (nghĩa là đã tiêu thụ hết năng lượng) thì Zeta Ophiuchi phải chịu một kết quả bi đát hơn, giống như người “bạn đồng hành” của nó đã được nhắc ở trên, Zeta Ophiuchi sẽ nổ tan tành trong vũ trụ và mất dấu hoàn toàn.
 
Phát hiện thiên hà lâu đời nhất vũ trụ
 
NASA còn mới phát hiện ra thiên hà “già” nhất trong vũ trụ, cách trái đất tới 13,2 tỷ năm ánh sáng. Đây là kết quả tìm kiếm của kính thiên văn Hubble nổi tiếng. Thiên hà này được cho là hình thành cách đây 480 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Thiên hà nói trên rộng gấp 100 lần giải ngân hà Milky Way của chúng ta.
 
Thiên hà nhiều tuổi nhất vũ trụ được kính viễn vọng Hubble chụp được.
 
Hubble còn mang về “dấu vết” của thêm 3 thiên hà “cổ” khác ở cùng khu vực. Tuy nhiên, để có kết quả thật kĩ càng thì phải chờ chiếc kính viễn vọng “đỉnh cao hơn” đang được gấp rút hoàn thành có tên là James Webb