Gợi ý các địa danh du lịch dành cho người đam mê văn học

Hồng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/05/2014

Mumbai, Paris, Melbourne... đều là những địa danh du lịch gắn liền với các tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới.

Với những người yêu thích văn học và có sở thích đi du lịch thì những địa danh được nhắc đến trong các tác phẩm văn học nổi tiếng luôn là địa điểm lý thú, hấp dẫn người đọc.

Hãy cùng ghé thăm những địa điểm du lịch hấp dẫn dưới đây và lựa chọn cho mình một điểm đến thú vị cho mùa hè tới.

1. Melbourne, Úc

Có thể bạn không biết nhưng Úc được mệnh danh là “thủ đô văn hóa” và được UNESCO ghi danh trong danh sách những thành phố văn học. Sở dĩ Úc được mệnh danh như vậy là bởi nơi đây có rất nhiều thư viện và các khu di tích lịch sử cùng với khu chợ sách đông đúc.


Bạn có thể dừng chân tại thư viện bang Victoria - nơi thiên đường của những người yêu sách. Thư viện bang Victoria được xây dựng từ những năm 1800, trong thư viện có ba bộ sưu tập sách rất quý giá. Du khách có thể trò chuyện tại Wheeler Centre, gian phòng chính ở sảnh phía Nam hay bị bất ngờ bởi mái vòm hình bát giác trong phòng đọc La Trobe. 



Ngoài ra, tại Quảng trường Federation, mỗi thứ bảy hàng tuần đều có chợ sách đủ các loại - nơi bạn có thể tự do tìm cho mình những cuốn sách của các tác giả mà bạn yêu thích.

2. Paris, Pháp

Đây là nơi nhiều du khách yêu văn học đặt chân đến để được trò chuyện, thể hiện sự kính trọng của mình trước các ngôi mộ của thi văn trong nghĩa trang Père-Lachaise. 

Nghĩa trang Père-Lachaise.

Từ những năm đầu của thế kỉ XIX, nhiều danh nhân vĩ đại như Marcel Proust (1871 - 1922) hay Oscar Wilde, Victor Hugo đã chọn kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ này để làm nơi an nghỉ. Marcel Proust được biết đến nhiều với tác phẩm "Đi tìm thời gian đã mất" (À la recherche du temps perdu) và được phong là một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ XX.


Hình ảnh danh nhân vĩ đại Marcel Proust.

Victor Hugo chiếm một vị trí trang trọng trong lịch sử văn học Pháp với các tác phẩm đa dạng về thể loại và trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thơ, tiểu thuyết, kịch... mà có lẽ nổi bật nhất là tác phẩm "Những người khốn khổ".

3. Key West, Mỹ 

Nếu du khách yêu văn học của Hemingway chưa thỏa mãn với những điểm tham quan tại Paris, có thể đến Key West để ghé thăm ngôi nhà xinh đẹp của ông tại Florida, Mỹ. 



Hình ảnh nhà văn Hemingway.

Tại góc sân nhỏ xinh đẹp với vườn hoa nhiệt đới thơm ngát là nơi nhà văn Hemingway đã viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng To Have and Have not ( tạm dịch: Có hay không có) và Ông già và biển cả. 


Thật dễ dàng nhận ra tại sao nhà văn lại được khơi nguồn cảm hứng viết lách và muốn định cư lâu dài tại đây. Được biết đến như là một trong những nhà văn nổi tiếng nước Mỹ, ông dành hơn 10 năm cuộc đời tại Key West để sáng tác, tập đấm bốc và bơi lội cho đến cuối đời. Nơi đây thậm chí vẫn còn lưu giữ đài đấu quyền anh của ông ở giữa sân vườn nữa.

4. Mumbai, Ấn Độ

Hình ảnh này có gợi cho bạn liên tưởng đến lễ hội màu sắc trong các tác phẩm văn học của Ấn Độ? Nếu có dịp thì bạn hãy ghé thăm thành phố này và tham quan nơi truyền cảm hứng cho 2 tác phẩm tuyệt vời được đề cử giải thưởng Man Booker 2012: Narcopolis của Jeet Thayil và Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ở chuột) của Vikas Swarup. Một trong hai tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim và giành được tượng vàng danh giá Oscar. 


Cuốn tiểu thuyết của Swarup lấy bối cảnh khu ổ chuột đầy màu sắc tại Mumbai và du khách có thể giống như Jamal Malik - nhân vật chính trong truyện "Triệu phú khu ổ chuột" lang thang khắp ngóc ngách của thành phố.

Sự tấp nập, đông đúc của Mumbai được đưa vào trong tác phẩm văn học.


Hình ảnh khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai.

Du khách sẽ hoàn toàn ngạc nhiên trước các cảnh tượng sinh động của khu ổ chuột với sự liên kết rộng lớn giữa cộng đồng sinh sống với các khu nhà máy rực rỡ và các ngõ hẻm nhộn nhịp. Một trong những điều tuyệt vời nhất khi du khách tham gia tour du lịch này là 80% lợi nhuận từ chuyến đi sẽ được dành cho cộng đồng sinh sống tại khu ổ chuột.
 
5. Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires được mệnh danh là thành phố văn học lớn nhất châu Mỹ và là nơi nhà thơ nổi tiếng của Argentina - Jorge Luis Borges lớn lên. Chính nhờ những đóng góp của ông trong nền văn học mà tên ông đã được lấy để đặt cho thành phố - Borger. 


Hình ảnh nhà văn Jorge Luis Borges.

Các tác phẩm của Borges chủ yếu mang tính hư cấu, hai cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, đó là Ficciones (1944), The Aleph (1949) và một loạt các truyện ngắn mang chủ đề về những giấc mơ, mê cung, thư viện, động vật, tôn giáo, những câu chuyện hư cấu. 

Ông là một trong những nhà văn có đóng góp lớn cho thể loại khoa học viễn tưởng, cũng như thể loại của chủ nghĩa hiện thực huyền diệu (một thể loại chống chủ nghĩa hiện thực tự nhiên). Jorge Luis Borges còn là dịch giả tác phẩm “Hoàng tử hạnh phúc” của Oscarr Wilde sang tiếng Tây Ban Nha. 

Hình ảnh thành phố Buenos Aires hoa lệ mang tên nhà văn nổi tiếng Jorge Luis Borges.

Đi bộ men theo con đường Avda Santa Fe, du khách có thể lựa được những quyển sách mới từ các quầy sách nhỏ nằm rải rác ở trên đường. Khi du lịch Buenos Aires, du khách không thể quên dừng lại ở El Ateneo - hiệu sách vĩ đại nhất thế giới, từng là nhà hát El Ateneo Splendid nổi tiếng từ thập niên 20 – nơi đầu tiên trên thế giới chiếu phim có âm thanh. Những đường cong tuyệt đẹp từ trần nhà mái vòm, cùng những bức họa duyên dáng và hàng ngàn đầu sách tuyệt vời chắc chắn sẽ khiến du khách mê mẩn.
 
6. Moomins World, Phần Lan

Phần Lan là một nước giàu văn hóa, là cái nôi sinh ra và nuôi dưỡng rất nhiều tài năng văn học. Một trong số đó ta phải kể đến là tác giả và nhà vẽ tranh biếm họa nổi tiếng - Tove Jansson. Bà là người đã sáng tác những câu chuyện về nhân vật trong thung lũng Moomins, được cả trẻ em lẫn người lớn rất ưa thích.


Bạn có thể gặp gỡ các nhân vật trong Moomins, chú hà mã đáng yêu trong truyện tại Phần Lan khi tham quan Moomins World cũng như vui đùa và chọc ghẹo các biểu tượng nhân vật đáng yêu. 

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: BBC, The Guardian, Wikipedia...