Đi tìm sự tồn tại của thiên thần

A, Theo Mask Online 11:18 11/01/2013

Liệu thiên thần có tồn tại ngoài đời thực?

Những hình ảnh và khái niệm về thiên thần luôn "ám ảnh" con người từ hàng nghìn năm qua. Hình tượng thiên thần cứu giúp con người xuất hiện xuyên suốt trong các tác phẩm văn học, hội họa, điêu khắc và nhiều loại hình nghệ thuật khác từ thời Hy Lạp cổ đại.

Ở một số tôn giáo, thiên thần cũng "góp mặt" trong các ghi chép, ví dụ như trong đạo Hồi, thiên thần được cho là những hình hài làm bằng ánh sáng. Còn theo quan niệm của đạo Cơ đốc, thiên thần có hình dạng người đàn ông cao, mảnh mai và mặc trong áo choàng mềm mại, xuất hiện với đôi cánh lớn màu trắng. Vậy liệu thiên thần có thật?

Đi tìm sự tồn tại của thiên thần  1
Hình ảnh về Tổng lãnh thiên thần (Archangel) Gabriel (được vẽ từ năm 1431 - 1433) bởi danh họa Fra Angelico.

Từ "thiên thần" được cho là bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "Anglo", có nghĩa là "sứ giả" trong tiếng Do Thái. 

Theo quan niệm thông thường, thiên thần có thể "ẩn danh" dưới nhiều hình thức, thường xuất hiện như một con người, ánh sáng hay hào quang phát sáng. Họ thường đến để ngăn chặn các tai nạn, thảm họa một cách kịp thời mà những "người trần mắt thịt" không thể biết trước được.

Song song với quan niệm này là thái độ của nhiều người: Nếu một cái gì đó tốt, xảy ra bất ngờ và dường như không thể giải thích, nó thường được giả định là kết quả do sự can thiệp của thiên thần.

Trong Kitô giáo và Hồi giáo, thiên thần có chức năng chủ yếu là sứ giả của Thiên Chúa (chủ yếu là công bố sinh ra và chết), nhưng trong thời hiện đại, những thiên thần hoạt động như người giám hộ. 

Ngoài đời thực, từ "thiên thần" dùng để mô tả những con người làm hành động anh hùng hay ân nhân cứu giúp mọi người. 

Đi tìm sự tồn tại của thiên thần  2

Theo một khảo sát gần đây, có khoảng 70% người Mỹ nghĩ rằng thiên thần tồn tại. 

Trong cuốn sách "Paranormal America", nhà xã hội học Christopher Bader, F. Carson Mencken, và Joseph Baker chia sẻ: "Những thiên thần được phổ biến trong sách, chương trình truyền hình và phim ảnh... Một số người theo đạo thường trao đổi những tài liệu, thông tin về thiên thần để bày tỏ niềm tin và sức mạnh tâm linh của mình, và 53% người Mỹ được khảo sát tin rằng họ được bảo vệ bởi một vị thần hộ mệnh."

Vào năm 2008 tại bang North Carolina, một người phụ nữ tên là Colleen Banton tuyên bố rằng một thiên thần đã chữa lành bệnh cho con gái bà. Trong khi ngồi ở khu vực chờ của bệnh viện, bà Banton nhận thấy rằng một "đốm sáng" Mặt trời xuất hiện thông qua một cửa sổ gần đó và tỏa sáng trong hành lang bên ngoài phòng bệnh. 

Con gái bà đã phục hồi rất nhanh và Banton cho rằng đó là do thiên thần cứu giúp. (Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những "đốm sáng" hắt lên từ cửa sổ do ánh nắng thì không có tác dụng gì trong việc phục hồi sức khỏe).

Dù có thật hay giả tưởng, "ám ảnh" về hình tượng thiên thần đã đi theo con người hàng thiên niên kỷ. Nói về tương lai, rất có thể những câu chuyện về thiên thần, sự cứu giúp con người và sự hiện diện của các vị thần hộ mệnh sẽ vẫn được phát triển...

* Bài viết của Benjamin Radford - Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Skeptical Inquirer.

(Nguồn tham khảo: Livescience)