Đến xứ kim chi đi dạo ở làng cổ Hahoe

chippanda - tổng hợp, Theo 12:02 23/08/2010

Đây là một trong 15 di sản văn hóa thế giới mới được công nhận vào tháng 7 vừa rồi. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Ngôi làng cổ Hahoe là một trong những nơi lưu truyền giá trị văn hóa truyền thống lâu đời nhất của người Hàn Quốc. Nơi đây đã được tổ chức UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới mới vào ngày 31/7/2010 cùng với người láng giềng khác là ngôi làng cổ Yangdong Gyeongju.
 

 
Làng Hahoe đã có từ triều đại Joseon (1392-1910). Ngôi làng là một phần giá trị văn hóa của Hàn quốc bởi nó đã bảo tồn được những phong cách kiến trúc, phong tục dân gian, nhiều văn thư cổ có giá trị và những nét văn hóa truyền thống lâu đời.
 
Vẻ đẹp tự nhiên
 
Nói Hahoe mang vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết quả không sai bởi gần như mọi kiến trúc xây dựng của ngôi làng này vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn. Nó vẫn đẹp và được bảo tồn "nguyên bản" như hàng trăm năm trước đây.
 

 
Được xây dựng dọc theo một đường cong hình chữ S với dòng sông Nakdong hiền hòa bao quanh, ngôi làng tựa như một bức tranh thủy mặc đã là nguồn thi hứng cho các thi nhân từ thế kỉ 17-18. Và hiện tại, đây là bối cảnh thường xuyên của những bộ phim lịch sử ăn khách hay các thước phim tài liệu.
 
Dọc theo con sông, xung quanh ngôi làng Hahoe còn phơi bày ra một quang cảnh hùng vĩ với những khu rừng nằm trên vách đá dựng đứng nhìn xuống dòng sông. Bãi cát vàng trải dài của vùng đồng bằng ven sông là địa điểm yêu thích của hàng nghìn khác du lịch mỗi khi tới đây.
 

 
Từ trên vách núi Buyong (phía Bắc làng) nhìn xuống, những rừng thông lâu năm cùng với những mái ngói, mái rơm xen kẽ nằm tĩnh lặng bên nhau, tạo nên một không gian thanh bình yên ả.
 

 
Lịch sử
 
Lịch sử của Hahoe đã có từ cuối thời đại Koryo (918-1392). Mỗi cảnh vật ở làng Hahoe lại gợi nhắc người ta nhớ tới dấu tích của một thời xa xưa. Làng Hahoe thuộc quyền sở hữu của dòng tộc Ryu, một trong những dòng tộc lâu đời nhất của Hàn Quốc. Nó là “ngôi làng một dân tộc” duy nhất của Hàn Quốc.
 
Từ cách đây vài trăm năm, dòng dõi họ Ryu gốc Pungsan đã tới đây sinh sống và xây dựng Hahoe thành một ngôi làng có quy mô lớn. Không thể không nhắc tới dòng tộc Ryu, dòng tộc duy nhất định cư ở làng trong suốt 600 năm từ cuối thời Koryo (918-1392) cho đến nay.
 

 
Yangjindang, ngôi nhà được mệnh danh là bảo vật thứ 306 của quốc gia là một trong những ngôi nhà cổ nhất của làng. Nó thuộc về người đứng đầu của dòng họ Ryu, Seong-reong (1542-1607), bộ trưởng tòa án nổi tiếng, người đã góp công bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lược của Nhật (1592).
 
Ngôi nhà Yangjindang.
 
Cho đến nay hậu duệ của dòng tộc vẫn sinh sống ở nơi đây để gìn giữ những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà tổ tiên họ đã để lại.
 
Kiến trúc
 
Làng cổ Hahoe nổi tiếng bởi nó vẫn lưu giữ được gần như toàn vẹn những nét kiến trúc nguyên thủy ở các lớp học, trường dạy Nho giáo, các gia trang, những ngôi nhà mái lá truyền thống.
 

 
Không giống như những ngôi làng khác, cả tầng lớp thượng lưu và những người bình dân cùng sống với nhau trong ngôi làng. Nhà của tầng lớp thượng lưu được đặt ở trung tâm của ngôi làng, còn những người ở tầng lớp thấp hơn sống bao quanh về phía ngoài.
 
Điểm đặc biệt nữa đó là mặt trước của các ngôi nhà đều hướng về phía trung tâm (ở những ngôi làng khác hầu hết các ngôi nhà mặt tiền đều hướng về phương Nam).
 

 
Đi vào trong làng, dọc theo những bờ tường đất là những tòa nhà của quý tộc xưa với những cánh cổng lớn. Đây là khu nhà tiêu biểu của phía Bắc làng Hahoe, đã tồn tại gần 400 năm. Hiện tại con cháu ngành trưởng đời thứ 11 của họ Ryu vẫn đang sinh sống ở khu nhà chính.
 

 
Phía bên trong khu nhà chính là nhà ở vẫn đang giữ được theo nét sinh hoạt xưa. Vì là khu nhà của quý tộc xưa khu nhà này rất lớn, tổng cộng có tới 72 gian, gồm các gian nhà trong, nhà ngoài tiếp khách, biệt đường, từ đường, và dãy nhà ngoài dọc hành lang.Trải qua 200 năm cho đến nay, những ngôi nhà ở Hahoe vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo của kiểu nhà cổ truyền thống Hàn Quốc.
 

 
Nghệ thuật
 
Nơi đây còn được biết đến nhiều hơn bởi vẫn duy trì được những nét nghệ thuật cổ như măt nạ Hahoe (thường được sử dụng trong các lễ hội thờ thần linh ở làng), tiêu biểu là mặt nạ Gaksi- mặt nạ truyền thống duy nhất còn lại của Hàn Quốc và tượng gỗ Jangseung (thần bảo vệ của làng).
 

 
Ngôi làng cũng nổi tiếng với Hahoe Pyolshingut Talnor, một lễ hội truyền thống vớisự kết hợp giữa mặt nạ, múa, kịch, nghi thức tế lễ của vùng.
 
Gần cổng vào làng là một quần thể Jangseung(tượng gỗ tượng trưng cho vị thần bảo vệ ngôi làng, được tạc theo mặt nạ truyền thốngGaksi của làng Hahoe). Gần giống vớinhững biểu tượng của một bộ tộc được tìm thấy ở Bắc Mĩ, những tượng gỗ này thường được dựng lên ở bên ngoài cổng chính của làng để trừ đuổi tà ma quỷ dữ.
 
Các bức tượng đều mang ý nghĩa chung là xoa dịu tâm hồn, đem lại sự yên bình cho người dân và nơi họ sinh sống. Trong khi bức tượng bên trái là biểu tượng của bầu trời, thì bức tượng bên phải là biểu tượng của mặt đất. Cách ngôi làng một vài km là thánh địa của tượng Jangseung với rất nhiều nét nghệ thuật đặc trưng.
 

 
Làng cổ Hahoe đã cùng với 10 địa danh khác của Hàn Quốc có tên trong danh sách Di sản văn hóa- thiên nhiên thế giới. Nằm trong một đất nước phát triển về mọi mặt, Hahoe vẫn bảo tồn được bản sắc vốn có, những giá trị văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc.