Dây chuyền sản xuất đồ ăn cho "gâu gâu" và "meo meo"

Melonwater, Theo 00:01 31/01/2012

Có hai loại thức ăn tươi và khô cho các em ấy đó!

Thức ăn cho chó, mèo, vật cưng nói chung được chia làm hai loại là thức ăn khô và tươi. Bên cạnh việc tiện lợi, các chuyên gia cũng khuyên chúng mình cho các em ấy ăn đồ ăn khô để giúp các bé mèo, bé cún ăn ngon hơn, lông mượt hơn và đi vệ sinh ngoan hơn nữa.


Thức ăn cho các thú cưng vô cùng đa dạng.

Đồ ăn khô cho thú cưng trông qua chẳng khác gì bim bim các bạn nhỉ? Chúng được làm từ các loại ngũ cốc, chất béo, lúa gạo, vitamin và một vài khoáng chất khác. Từ khi xuất hiện tại Anh lần đầu tiên ở dạng bánh quy cho chó, đến nay, Mỹ đã có khoảng 300 nhà máy sản xuất thức ăn cho thú cưng. Mỗi năm, các nhà máy này cho ra lò hơn 7 triệu tấn thức ăn đấy! Thế mới biết, nhu cầu về những miếng thức ăn khô đủ hình dạng này lớn đến thế nào, đúng không?


Dù mang lại nhiều tiện ích nhưng bạn nhớ phải cho các em mèo và cún cưng ăn đồ khô kết hợp cùng nước, các loại chất lỏng khác và đồ tươi đấy nhé! Nếu không, các em sẽ ốm vì thiếu nước và dinh dưỡng đó!


Còn giờ, cùng zoom vào quy trình sản xuất thức ăn khô cho chó và mèo nhé!