Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh"

Leo, Theo Mask Online 00:00 29/01/2013

Bên cạnh đó, đồ chơi "người lớn", nệm, giày cũ cũng đều có thể tái chế thành các đồ dùng mới.

Theo EPA - Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ cho biết, trung bình mỗi năm người Mỹ xả ra gần 250 triệu tấn rác đến bãi chôn lấp, chiếm 40% số lượng chất thải trên toàn thế giới.

Trước con số khổng lồ đó, người dân và chính phủ đều rất nỗ lực đưa ra các biện pháp tái chế và đạt được không ít thành công. Dưới đây là những ví dụ điển hình...

1. Tã bẩn

Bạn có biết, mỗi trẻ sơ sinh ở Anh tiêu thụ lên tới 6.000 miếng tã trong suốt khoảng thời gian 0 - 5 tuổi. Tất cả phế thải đó sẽ được chôn vùi xuống lòng đất trong nửa thiên niên kỷ để hoàn toàn phân hủy.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 1

Thế nhưng công ty Knowaste ở Canada đã biến ý tưởng tái chế tã giấy thành tã mới thành hiện thực. Tất cả tã bẩn thu được tại các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng, nhà vệ sinh công cộng sẽ được khử trùng và bóc tách bằng bộ vi xử lý hàng loạt, tạo thành các bột giấy.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 2

Sau khi lọc qua một lượt nữa và tái sản xuất, tã bẩn đã trở thành những chiếc tã mới hoàn toàn. Ngoài ra, bột giấy cũng được chưng dụng để làm giấy hay đế giày.  

2. Đồ chơi "người lớn"

Có hai bước đơn giản để “úm ba la” đồ chơi "người lớn" (sex toy) của bạn thành đồ dùng mới ở Mỹ.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 3

Bước 1: Vệ sinh sạch sẽ cho sex toy cũ bằng cách ngâm trong dung dịch thuốc tẩy nồng độ 10% khoảng 10 phút và để khô.

Bước 2: Đặt chúng vào trong một túi nhựa và gửi đến công ty tái chế cùng với thông tin đơn hàng của bạn. Ở đây, sex toy được phân theo từng loại vật liệu khác nhau nhựa cứng, silicone... rồi được nghiền nát, nấu chảy và tái chế lại thành những sản phẩm hoàn toàn mới.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 4

Một tháng sau, một sản phẩm mới và an toàn sẽ được đưa đến tận địa chỉ nhà bạn chỉ với 10 USD (208.000 VND) bao gồm cả thuế cùng tiền vận chuyển. Đồ chơi "người lớn" cũ cũng có thể tái chế để tạo thành một số sản phầm khác có cùng chất liệu như giày thể thao hay mặt nền cao su của sân bóng rổ.

3. Xà phòng

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 5

Thay vì việc vứt bỏ những miếng xà phòng nhỏ, bạn có thể gửi đồ thừa của mình cho tổ chức “Làm sạch Thế giới” của Mỹ. Ở đó, chúng được ngâm trong một loại dung dịch khử trùng, xử lý qua hơi nước, tái chế và được chuyển tới tay những người kém may mắn trên toàn cầu. 

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 6

Không những thế, bạn cũng có thể tái sử dụng xà phòng tại nhà thành các sản phẩm có ích khác như bong bóng trang trí hay chì kẻ quần áo.

4. Nệm cũ

Nệm/đệm cũ vốn được biết đến rất nhiều với sản phẩm tái chế hữu dụng như linh kiện điện tử từ thép hay những chiếc váy hè xinh xắn.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 7

Khi đưa vào nhà máy, chúng sẽ được tháo rời các thành phần riêng biệt như: lò xo, thép, bông, mút, hay vải và đóng gói vào nhiều thùng khác nhau, đưa tới những dây chuyền tái chế tiếp theo. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả quá trình tách lọc chỉ diễn ra trong vòng 5-6 phút cho mỗi chiếc.

5. Giày

Thay vì việc xách những đôi giày yêu thích đã từng theo chân bạn đến khắp mọi nơi... ra thùng rác, bạn có thể tái chế chúng nhờ chương trình tái chế giày của Nike.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 8

Chương trình này nhận quyên góp những đôi giày cũ, không còn sử dụng được bằng cách tái sử dụng cao su và polyurethane trong đế giày thành bề mặt sân chơi thể thao chuyên nghiệp.

Công nghệ biến tã bẩn thành sản phẩm "mới toanh" 9

Chiến dịch này đã đem lại những thành công không tưởng với những con số cũng khủng không kém như một sân tennis có thể đang chứa 2.500 đôi giày tái chế hay một đường chạy làm bằng cao su đế ngoài của 75.000 đôi giày thể thao.


Bạn có thể xem thêm: