Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại

Gabby + Hồng Đức, Theo Mask Online 00:00 30/05/2013

Gần 5 vạn năm, những cư dân bộ tộc nơi đây vẫn giữ được lối sống truyền thống của mình…

Thế giới hiện đại với nhịp sống công nghiệp đang cuốn cả xã hội vào vòng quay chóng mặt. Thế nhưng đâu đó trên Trái đất vẫn còn những bộ tộc thổ dân không bị ảnh hưởng bởi tác động này. Họ sống ngoài guồng quay kia, ung dung tự tại như tổ tiên loài người cách đây hàng chục ngàn năm…

Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 1

Tại vùng lãnh thổ phía Bắc Australia, Arnhem Land, bộ tộc người Yolngu đã sinh sống ở đây từ gần 50.000 năm. Họ là những người bản địa đầu tiên trên lãnh thổ châu Úc và tồn tại cho tới tận ngày hôm nay, trong ngôi làng nhỏ có tên Matamata. Hình ảnh một cô bé thuộc tộc Yolngu đang nổi bồng bềnh, tận hưởng nắng và nước biển tại bờ biển phía Bắc Australia.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 2

Theo tài liệu khảo cổ học, chính xác người Yolngu đã có mặt ở Australia từ 49.800 năm về trước. Ban đầu họ cùng chung sống với hàng trăm tộc người khác nhau, với tổng cộng 250 loại ngôn ngữ thổ dân bản địa. 

Tuy nhiên, kể từ sau khi James Cook (người châu Âu đầu tiên đặt chân đến châu Úc) tới đây năm 1770, các bộ tộc ở đây trải qua hơn 200 năm đen tối với thảm sát, bệnh tật, xâm chiếm…


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 3

Theo truyền thuyết của người Yolngu, Trái đất ban đầu là một vũng lớn toàn bùn và đất sét. Sau đó, các đấng tổ tiên nổi lên từ lòng đất hoặc xuất hiện từ bầu trời. 

Các đấng tổ tiên đã khai sinh ra tất cả mọi thứ, từ sinh vật, con người cho tới trí tuệ, hy vọng và niềm vui. Họ là đấng tối thượng và mọi chỉ dẫn của họ cho con cháu đời sau cần phải tuân theo.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 4

Với cách thức săn sắt và hái lượm chủ yếu như người nguyên thủy, thức ăn chính trong thực đơn của tộc Yolngu hàng ngày chính là loài rùa biển, chuối và hạt điều. Ngoài ra, đôi khi thợ săn Yolngu còn đánh bắt thêm cả cá đuối gai độc, hải mã hay bò biển.

Hình ảnh một chàng trai tộc Djinang tại Gatji đang được vẽ hình cá da trơn - loài cá được coi là vật tổ của người dân bản địa. Hành động này như một lời chào đón sự trở lại của hài cốt tổ tiên.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 5

Người Yolngu có cách ăn rùa rất độc đáo và họ coi đây là một món ăn truyền thống. Thông thường, người Yolngu đào một lỗ lớn, kiếm củi và châm lửa sau khi cho rùa vào đó. Bịt các lỗ chân rùa để máu không bị chảy ra rồi dùng dao chặt đầu rùa. Phần này được nướng riêng vì thịt má rùa rất ngon. Còn lại, họ moi ruột rùa và thịt ra, làm sạch và luộc lên ăn.

Rùa xanh là loài cần được bảo vệ, nhưng thổ dân được phép săn bắt vì đó là một món ăn truyền thống. Rùa xanh được tìm thấy chủ yếu tại Songlines.  


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 6

Sống trong rừng nên người Yolngu coi rừng là nguồn sống của mình. Rừng cho họ những vỏ cây lớn để dùng làm đệm giường cũng như những kỹ năng sinh tồn quan trọng. Hình ảnh ghi lại người phụ nữ đang bóc tách vỏ cây Paperbark - vỏ cây này dùng để trang trí chiếc giường. 


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 7

Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 8

Với người Yolngu, khi đói, hãy áp tai vào cây lớn, nếu bạn nghe thấy “ù ù” thì hãy đốn cây đó xuống. Điều này chứng tỏ, cây đó có chứa nhiều mật ong thơm ngon. Còn nếu muốn đuổi rắn độc, hãy đốt vỏ cây bạch đàn.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 9

Một mẹo sống sót khác của người dân nơi đây là nếu khát, hãy cố đào một hố cát để tìm nước uống. Khi đó, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng ngụm nước mát lạnh, trong vắt.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 10

Người Yolngu có một đời sống tâm linh khá phong phú. Mỗi người Yolngu đều có một “giấc mơ tổ tiên”. Theo họ, trong giấc mơ ấy, tổ tiên sẽ dẫn dắt, chỉ đường, nói cho họ biết tính cách ra sao, báo trước những điều cần làm trong suốt cuộc đời này. 

Hình ảnh những chàng trai đóng vai thế lực siêu nhiên được nhằm chuẩn bị cho lễ hội Garma - một sự kiện văn hóa của tộc Yolngu. 


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 11

Với người dân bản địa, màu trắng cũng tượng trưng cho đau buồn, tang tóc. Do đó, khi nhà ai có tang sự thì người nhà thường trát đất sét trắng lên người như để thông báo cho tất cả dân làng. 

Trên đây là hình ảnh những người đàn ông trong làng đang trang trí quan tài cho người chết. Quan tài gỗ được dùng để chôn cất hộp sọ tổ tiên của họ. 


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 12

Người Yolngu có một lễ hội truyền thống là lễ Garma. Vào ngày lễ này, bất cứ người khách du lịch nào ghé thăm vùng đất này cũng sẽ được những phụ nữ Yolngu massage bằng dầu và thảo dược.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 13

Lửa là công cụ, quà tặng của Chúa trời và cũng là mối nguy hiểm thường trực. Trẻ em Anangu được dạy những điều này từ rất sớm tại Watarru - một trong những vùng đất rất coi trọng truyền thống.


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 14

Với những ngọn lửa vẽ trên cánh tay và ngực, hai vũ công Bronwyn Jimmy (trái) và Tinpulya Mervin thực hiện màn múa lửa tại sa mạc Great Victoria (Great Victoria Desert), một nghi thức chỉ dành cho phụ nữ. Thổ dân Úc còn có thói quen đốt lửa để dọn sạch những vùng đất có nhiều bụi rậm


Cộng đồng 50.000 tuổi sống nguyên thủy giữa xã hội hiện đại 15

Cuộc sống hiện đại ảnh hưởng không nhiều tới sinh hoạt của người Yolngu. Ở đây, hiệu quả giáo dục chưa thực sự cao và hầu như trẻ em chỉ thích học làm thợ săn rùa, cá đuối. Thứ duy nhất xâm nhập vào nhận thức của người Yolngu chính là thuốc lá trong khi một chất kích thích khác là rượu lại bị cấm tiệt ở làng Matamata.

Hình ảnh một bé gái được chính hiệu trưởng đưa đến trường do không chú ý đến thời khóa biểu và lịch trình. Điều đáng nói là tỉ lệ bỏ học tại các vùng sâu vùng xa ở Úc vượt quá 60%

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: National Geographic, Wikipedia...


Bạn có thể xem thêm: