Check xem liệu bạn có mắc chứng "yêu chính bản thân mình"

Antonio, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 30/04/2014

Cùng check các đặc điểm dưới đây để xem liệu mình có mắc chứng "cuồng yêu" bản thân hay không?<br/>

Tình yêu làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Tuy nhiên sẽ thật tai hại nếu bạn lạm dụng tình cảm ấy cho riêng mình quá nhiều. Những người quá chải chuốt, luôn tự cho rằng mình hoàn hảo, đáng yêu nhất là một ví dụ điển hình cho chứng "cuồng yêu" bản thân.

Theo các nhà khoa học, những người như vậy đã mắc chứng “tự yêu”. Hãy cùng check những biểu hiện của chứng “tự yêu” qua kết luận từ các nghiên cứu tâm lý học dưới đây:

Người "tự yêu" bản thân quá mức luôn muốn khẳng định cái tôi và củng cố vị trí nên thích ở vị trí lãnh đạo để có thể sai bảo người khác.




Người mắc chứng “tự yêu, tự sướng” luôn cho mình là một siêu sao.




“Fan cuồng của bản thân" sẽ chuyển chủ đề nếu cảm thấy câu chuyện đang nói ảnh hưởng tới cảm xúc của họ. 




Thanh thiếu niên và đặc biệt là nam giới có xu hướng đề cao và tự yêu bản thân hơn những người khác. 




Những người “tự yêu” luôn ăn mặc đẹp và chải chuốt.




Người “tự yêu” có xu hướng tranh cãi, mắng mỏ hay nguyền rủa những người đối diện vì họ cho rằng làm như vậy có thể nâng cao vị thế bản thân.




Người "tự yêu" không thích lắng nghe người khác. Trong các cuộc tranh luận, họ muốn mình trở thành trung tâm, nói lớn tiếng và tỏ thái độ phớt lờ.




Các “tín đồ tự yêu” có xu hướng lừa dối trong các mối quan hệ. Họ rủ bạn bè đi chơi nhưng thực tế họ sẽ ở nhà ngủ.




Người “tự yêu” thường bị “đá” sau khoảng bốn tháng hẹn hò.



Người “tự yêu” bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và có xu hướng thần tượng những điều bản thân cho là tốt đẹp.



Đây cũng là những đối tượng thích “dìm hàng” người khác. Việc "tự yêu" khiến họ chỉ tin tưởng vào bản thân, không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì người khác làm.




Người "tự yêu" bản thân chỉ chơi với người mà họ cho là “tương đối hoàn hảo” hoặc là người khiến họ trở nên hoàn hảo hơn trước đám đông.




“Tự yêu” vừa hướng ngoại, thích thể hiện bản thân nhưng cũng hay lo lắng và che giấu bản thân.



Người “tự yêu” thích sự kiểm soát, bởi họ luôn thích mọi công việc theo ý mình, không thích sự xuất hiện của những yếu tố bất ngờ đi ngược lại mong muốn.
 

(Nguồn tham khảo: BuzzFeed/Livescience)