Check sự tự tin qua cách dùng Facebook của bạn

J, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 27/09/2013

Nghiên cứu về sự tự tin và cách thể hiện bản thân trên mạng xã hội được công bố bởi các nhà khoa học Mỹ.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc ĐH bang Pennsylvania (Mỹ) chỉ ra rằng, sự tự tin và lòng tự trọng có thể giải thích cũng như dự đoán cách mỗi người sử dụng, đối diện với mạng xã hội hay giới truyền thông đại chúng. 

S. Shyam Sundar - giáo sư ngành Truyền thông và là giám đốc của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu hiệu ứng truyền thông tại ĐH bang Pennsylvania chia sẻ: "Mỗi hoạt động, sự kiện hay thông tin mà mỗi người đăng trên Facebook là một sự phản ảnh bản sắc con người riêng của họ" .

Check sự tự tin qua cách dùng Facebook của bạn 1

Sudar nói thêm, những người không mấy tự tin có xu hướng quan tâm nhiều hơn với những gì người khác viết về họ trên Facebook. Trong khi đó, những người tự tin luôn nỗ lực bổ sung hay update tình hình vào hồ sơ cá nhân của mình.  

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dù tự tin hay tự ti thì họ cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc, định hình cá tính riêng của mình trên Facebook, nhưng tất nhiên, họ sẽ lựa chọn những con đường đi tới đích khác nhau.  

Người tự tin hay có lòng tự trọng cao thường dành nhiều thời gian để cập nhật thông tin về gia đình, giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm để làm dày thêm "hồ sơ" cá nhân trên mạng. Trong khi đó, người tự ti thì có xu hướng theo dõi sát sao trang cá nhân, quan tâm quá mức, đôi khi xóa đi những bài viết, lời nhận xét không mong muốn từ những người bạn khác viết lên "tường nhà" mình.

Check sự tự tin qua cách dùng Facebook của bạn 2

Sundar cho biết: "Càng kết nối với Facebook, bạn càng cảm thấy bài viết hay trang cá nhân của mình được chú ý hơn. Những hình ảnh, thông tin sẽ thể hiện tính cách của bạn và nó được xem như 1 tài sản cá nhân ảo. Người nào càng có nhiều "tài sản", người đó càng được quan tâm".

Các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm với 225 học sinh của một trường ĐH ở Hàn Quốc. Họ yêu cầu người tham gia tạo hồ sơ cá nhân trên Facebook và thể hiện các mối quan hệ bạn bè (friends) trên trang của họ.

Người tham gia trả lời một loạt câu hỏi về tần suất cập nhật, thay đổi thông tin trên trang cá nhân, và làm thế nào để thể hiện cá tính của mình trước công chúng. Qua đó, các nhà nghiên cứu đo mức độ tự tin của họ. Theo các chuyên gia, nghiên cứu này sẽ giúp họ kiểm tra được nền tảng tâm lý khác nhau của mỗi người khi tham gia vào các hành vi mạng xã hội, như họ cập nhật hình ảnh thường xuyên và cách họ chọn để bảo mật thông tin.

(Nguồn tham khảo: Red Orbit)