Cận cảnh sự đáng sợ của smartphone thời hiện đại

, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 05/05/2015

Chùm ảnh dưới đây sẽ cho thấy việc sử dụng smartphone mọi lúc mọi nơi đã và đang khiến chúng ta trở nên xa cách với mọi người xung quanh.

 Không ai có thể phủ nhận sự tiện ích của smartphone (chiếc điện thoại thông minh) nhưng bạn đã bao giờ tự dừng lại để hỏi, phải chăng chúng ta đang ngày càng ít giao tiếp bằng lời với nhau hơn, thay vào đó là cắm mặt vào điện thoại và trò chuyện?

Sẽ không khó bắt gặp những cảnh tượng bạn bè đi chơi, ngồi cạnh nhau nhưng không hề nhìn hay nói chuyện bởi tâm trí của họ đang "phiêu" với Facebook, lướt web... hay bạn có thể ôm smartphone cả ngày, kể cả khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ...

Đây quả là một thực tế đáng báo động khi những chiếc smartphone đã và đang chi phối mọi hoạt động làm việc, giải trí, giao tiếp của phần đông người trên thế giới.

Chùm ảnh minh họa của nhiếp ảnh gia London - Babycakes Romero dưới đây hẳn sẽ khiến bạn không khỏi giật mình khi nhìn thấy chính hình ảnh của mình trong đó. Những bức ảnh biếm họa này được đặt trong dự án mang tên "Death of Conversation" (tạm dịch: Cái chết của sự giao tiếp). 

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, tính đến cuối năm 2014, đã có khoảng 1,7 tỷ người trên thế giới sử dụng điện thoại smartphone.


Bạn có ngạc nhiên không khi ngay cả khi tắm nắng ngoài bãi biển...



... hay đi qua đường, nhiều người vẫn không thể rời chiếc điện thoại của mình?


Con số này đã vượt xa số liệu 1 tỷ người dùng smartphone vào năm 2012... và theo dự đoán, nó vẫn chưa dừng lại và còn có thể lên mức 2,3 tỷ người dùng vào năm 2017.



Tại Việt Nam, con số này đang dừng lại ở mức 22 triệu người. Điều đó có nghĩa, cứ 4 người Việt Nam thì lại có một người sử dụng smartphone.

Hình ảnh cho thấy sự khác biệt trước và sau khi sử dụng điện thoại thông minh khi đi nghỉ mát.


Điều này cho thấy, số người dùng smartphone đang không ngừng tăng cao. Họ sử dụng mọi lúc, mọi nơi... ngay cả khi bên cạnh người thân yêu của mình.



Điều này vô tình tạo một khoảng cách không nhỏ giữa bạn với người thân.


"Em yêu, anh có chiếc điện thoại mới nhất rồi này - Còn em thì đã có bạn trai mới anh à!"...."Em vừa nói gì ấy nhỉ?".


Ngày hôm nay của em thế nào, em yêu? Tốt anh ạ, thế còn anh?

Anh có thể nhìn em khi nói chuyện được không?


... và còn biến bạn trở thành một "cú đêm" đích thực... 

"Oh, đã 3 giờ sáng rồi. Mình nên tắt máy tính và đi ngủ thôi...". Và những gì diễn ra một tiếng sau đó...


Một thống kê cho thấy, những người sử dụng smartphone phần nhiều phục vụ lợi ích giải trí, chơi game, lướt web, "tự sướng"... chứ không thực sự phục vụ cho lợi ích công việc.

Điện thoại thông minh, điện thoại thông minh cùng cây gậy "tự sướng" thần thánh. Thế gian này ai có ảnh đại diện (profile) đẹp hơn ta...? 




Thói quen sử dụng điện thoại thông minh ám ảnh bạn mọi lúc mọi nơi và khiến bạn "thờ ơ" đến không tưởng.




Ngay cả khi Thần Chết đứng cạnh, hay bạn đã sang thế giới bên kia... bạn vẫn không mảy may quên "tự sướng".


Chờ chút anh bạn, tôi muốn cập nhật ảnh đại diện đã nhé!



Bạn nghĩ rằng điện thoại thông minh đang "làm việc" cho bạn? Nhưng sự thật thì không hoàn toàn như vậy.


Nguồn: Borepanda, BusinessInsider