Cận cảnh lốc xoáy vùng cực khiến nước Mỹ "đóng băng" -50 độ C

J, Theo Pháp luật xã hội 11:08 09/01/2014

Hiện tượng lốc xoáy vùng cực (polar vortex) lan xuống nước Mỹ, gây ra một mùa đông khắc nghiệt cho đất nước này.

Không khí lạnh giá chết người cùng nhiệt độ thấp kỷ lục - 50 độ C đã bao trùm một nửa nước Mỹ. Giới khí tượng học của nước Mỹ cho biết, đợt giá lạnh mà Mỹ và một số nước ở Bắc Mỹ đang phải hứng chịu là hiện tượng thời tiết cực đoan có tên gọi lốc xoáy vùng cực (polar vortex). 

Theo Cơ quan Hải dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), lốc xoáy vùng cực không có gì mới. Nó xảy ra theo mùa tại Bắc Cực, hình thành tương tự như những cơn bão vùng nhiệt đới, nhiều cơn gió chuyển động nhanh xung quanh tâm bão. Những cơn gió lạnh lẽo tại Bắc Cực có tốc độ khá lớn, khoảng 155km/h. 

Cận cảnh lốc xoáy vùng cực khiến nước Mỹ "đóng băng" -50 độ C 1


Hình ảnh NASA ghi lại về xoáy cực (trái) và khi nó tách thành hai (bên phải).

Những cơn gió này thường "bẫy" không khí lạnh ở Bắc Cực. Không khí lạnh bên trong các cơn lốc xoáy này sẽ liên tục xoáy tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Khi di chuyển trong không trung, không khí của lốc xoáy sẽ ngày một lạnh và "đặc" hơn. 

Cận cảnh lốc xoáy vùng cực khiến nước Mỹ "đóng băng" -50 độ C 2
Ảnh chụp của NASA cho thấy lốc xoáy vùng cực lấn vào Bắc Mỹ vào ngày 6/1/2014.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ ở Bắc Cực ấm dần lên, những cơn lốc xoáy dần suy yếu. Khi đó, nó đã chia tách ra và "ném" những mô hình gió lạnh ra khỏi Bắc Cực, hình thành những cơn gió lạnh, trận bão tuyết lớn tràn xuống phía Nam. 

Cận cảnh lốc xoáy vùng cực khiến nước Mỹ "đóng băng" -50 độ C 3
Màu xanh đại diện cho các vùng ở Canada và một số nước Bắc Mỹ đang chìm trong giá rét bởi một cơn lốc xoáy đến từ Bắc Cực.

Cận cảnh lốc xoáy vùng cực khiến nước Mỹ "đóng băng" -50 độ C 4

Cơ quan Hải dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) cũng lưu ý rằng : "Có nhiều yếu tố, bao gồm cả sự hỗn loạn xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong sự phát triển của mô hình thời tiết, nó cũng góp phần tạo nên những mùa đông khắc nghiệt như thế này".

Tuy nhiên, NOAA cũng khẳng định, chính sự nóng lên toàn cầu, băng tan ở Bắc Cực đã gây ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như đợt lạnh này ở Mỹ. 

(Nguồn tham khảo: Business Insider)