Cách phân biệt "thảm họa" bọ xít hút máu

Mèo Ú, Theo 00:05 16/07/2011

Teen mình cẩn thận nhé, hiện tượng bọ xít hút máu người đã quay trở lại rồi đấy.

Được biết, từ đầu tháng 7, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận một vài bệnh nhân nghi ngờ bị bọ xít hút máu đốt. Ngoài ra, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cũng đã phát hiện 7 ổ bọ xít từ 30 đến 50 con, rải rác ở Hà Đông, Thanh Xuân, Gia Lâm… Qua giám sát của viện thì đây vẫn là loài bọ xít lưu hành giống năm trước.
 
 
Bọ xít hút máu đã trở lại
 
Trước những thông tin này, chúng mình phải hết sức cẩn thận khi lũ bọ xít hút máu vẫn đang rình rập đâu đó.

Cách nhận biết

Bọ xít “hút máu người” thuộc họ bọ xít ăn thịt (Reduviidae) của bộ cánh nửa: Hemiptera, lớp côn trùng (Insecta), có kim chích dài ba đốt, rất khỏe. Phần gốc vòi cong, không dính sát đầu. Mặt bụng của ngực trước có rãnh lõm để nạp vòi và có nọc độc làm tê liệt con mồi. Bọ xít "hút máu người" dài 9,5 đến 33mm, phần bụng rộng và dẹp, đầu, thân và các phần phụ khác nhẵn hoặc có lông ngắn. Ở rìa thân có sọc màu vàng thân có màu nâu đặc trưng, khác với các loại bọ xít khác có đủ màu xanh, đen, nâu... và đặc biệt không có mùi hôi. Loại côn trùng này thường đẻ trứng trên thành ngoài của giường, tủ, trứng to, chùm, màu trắng ngà.

Chúng thường có màu nâu và đặc biệt không hôi
 
Khi bị đốt, teen nên làm cách nào?

 
Vết cắn sưng tấy
 
Sau khi bị bọ xít hút máu đốt, chúng mình có thể dùng những biện pháp dân gian để trung hòa axít do bọ xít tiết ra như bôi vôi, kem đánh răng hay rửa sạch vết đốt bằng xà phòng. Lưu ý, người bị bọ xít hút máu đốt không nên gãi nhiều làm xây xát da gây bội nhiễm. Nếu các vết do bọ xít đốt sưng to hay bị sốt cao, teen cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị.

Cách diệt

Ban ngày bọ xít hút máu người thường trốn vào các khe tối như khe giường, khe tủ... đêm đến mới xuất hiện. Với loại bọ xít này, chưa phát hiện ra một loài thiên địch nào có thể khống chế cũng như chưa có thuốc đặc chủng tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, biện pháp đơn giản nhất để phòng ngừa loài này trước mắt vẫn là các cách thức cổ điển. Đó là nhận dạng loại côn trùng này, cả cá thể trưởng thành lẫn trứng và ấu trùng bằng cách quan sát, rọi đèn pin vào ban đêm tại các khe hở, dùng kẹp để bắt và giết chúng đi.
 
Hãy tìm và diệt tận ổ của chúng