Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Tùng Hương, Theo Mask Online 12:00 19/10/2012

Kiểu tẩy trắng da và làm tóc đỏ của phụ nữ quý tộc vào những năm 60 của thế kỷ 16 vô cùng độc hại.

Lịch sử về phong cách trang điểm làn da nhợt nhạt

Vào thế kỷ 16, nữ hoàng nước Anh - Elizabeth I nổi tiếng với nước da nhợt nhạt và mái tóc xoăn màu đỏ, là người tạo ra xu hướng “đẹp và độc”. Bà được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp thời bây giờ và bắt đầu tạo nên một xu hướng làm đẹp dành riêng cho phụ nữ tầng lớp quý tộc.

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Nữ hoàng Elizabeth I là con duy nhất của Vua Henry VIII và Anne Boleyn, là người đa tài, kiên định và cực kỳ thông minh, ham học hỏi vì khao khát hiểu biết, đồng thời bà là một người lãng mạn và quyến rũ. Bà luôn được dân chúng chào đón tung hô, họ diễn kịch, đọc thơ tán tụng nhan sắc và trí tuệ của bà.

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Cũng giống như nhiều phụ nữ khác, nữ hoàng cũng có những nỗi lo lắng về nhan sắc khi chỉ 3 ngày sau khi đăng quang, bà bị bệnh đậu mùa. Sau khi khỏi bệnh, trên mặt nữ hoàng Elizabeth I xuất hiện các vết sẹo và tàn nhang. 

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Để che đi các khiếm khuyết trên da mặt, nữ hoàng Elizabeth I đã nghĩ ra cách trang điểm làm cho gương mặt trắng bệch, đồng thời sử dụng màu son đỏ đậm, lông mày tỉa nhỏ và tóc vấn cao để lộ trán. 

Cách trang điểm của nữ hoàng nhanh chóng trở thành xu hướng mà tất cả phụ nữ quý tộc theo đuổi vào những năm 1558 và nhiều năm sau đó.

Phương pháp trang điểm độc hại

Làn da nhợt nhạt được coi là dấu hiệu của một sức khỏe tốt và cuộc sống đầy đủ của tầng lớp thượng lưu bởi quan niệm vào những năm 60 của thế kỷ 16 cho rằng, chỉ có những người phụ nữ sống trong giàu sang mới có được làn da trắng bóc còn phụ nữ tầng lớp thấp, lao động chân tay thì luôn có làm da tối màu, thiếu sức sống.

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Để có được làn da trắng như ý muốn, họ sử dụng một loại bột làm trắng là bột chì cacbonat (thường sử dụng trong hội họa), giấm, lưu huỳnh, phèn hoặc tro thiếc để bôi lên mặt. Những chất này vô cùng độc hại cho cơ thể con người nhưng lại được sử dụng một cách phổ biến để làm đẹp. 

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Ở thời kỳ này, họ cũng biết tận dụng lòng trắng trứng gà và nước hoa hồng để căng da mặt, xóa nếp nhăn. 

Để loại bỏ nhược điểm như nếp nhăn, đốm, tàn nhang trên mặt, nữ hoàng Elizabeth I đã sử dụng một số phương pháp: nước hoa hồng, nước chanh hoặc hỗn hợp từ vỏ trứng, phèn, thủy ngân, mật ong để bôi lên mặt. 

Cách chăm sóc da này được giới quý tộc ưa chuộng, thậm chí nhiều người còn pha thủy ngân vào sữa để tắm trắng.

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Mái tóc xoăn đỏ cũng được phụ nữ tầng lớp thượng lưu yêu thích. Họ có nhiều cách để “biến hóa” mái tóc của mình thành màu đỏ như sử dụng... nước tiểu để tẩy màu tóc, sử dụng hạt thìa là, thảo mộc celadine, nghệ tây để nhuộm tóc. 

Cách làm đẹp "mặt trắng như ma" thời Elizabeth I

Nhiều người sử dụng tóc giả để làm đẹp vì muốn mái tóc lúc nào cũng có một màu nhất định. Những người phụ nữ đam mê xu hướng làm đẹp này thậm chí còn cạo trọc đầu để đeo tóc giả. Mái tóc xoăn đỏ luôn được trang trí bằng những trang sức đắt tiền và chỉ có giới quý tộc mới đủ sức chạy theo nó. 

Tuy cách làm đẹp này rất độc hại cho cơ thể con người nhưng không thể phủ nhận rằng vào thời đó, nó được cho là có tính thẩm mỹ cao.


Bạn có thể xem thêm: