Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng

Gabby, Theo Mask Online 00:00 16/04/2013

Con người thực hiện hành vi nói dối, phân biệt, chiếm đoạt tài sản... ngay từ khi còn là trẻ em.

Người ta thường có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện” tức là ai khi sinh ra cũng vốn là người tốt. Quan niệm trên liệu có thực sự đúng? 

Hãy thử nhìn từ một góc độ khác và cùng xem trẻ em có thể làm những "việc xấu" gì qua nghiên cứu dưới đây.

1. Nói dối
 
Nghe có vẻ điên rồ nhưng một nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, con người bắt đầu nói dối từ khi 6 tháng tuổi, ngay cả khi lúc đó chúng ta chưa có khả năng nói. Theo các chuyên gia, cách thức mà trẻ sơ sinh “nói dối” là giả vờ khóc hoặc giả vờ cười. 

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 1

Minh chứng điển hình là khi một đứa trẻ làm điều gì sai, chẳng hạn làm vỡ lọ hoa, đồ đạc, phản ứng đầu tiên đó chính là khóc, la hét. Những người làm cha mẹ chứng kiến cảnh đó tất nhiên sẽ chẳng hề trách cứ, thậm chí còn dỗ dành các bé.
 
Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 2

Dưới góc nhìn khoa học, người ta chứng minh rằng, nói dối là một phần trong quá trình phát triển bình thường của mọi đứa trẻ. 

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 3

Mọi thứ đều phải học, đặc biệt là việc nói thật. Trẻ em bắt đầu nhận thức được những điều nói dối là xấu vào khoảng năm 4 tuổi. Dần dần, nếu được nuôi dưỡng tốt, các em sẽ dần trưởng thành và hạn chế việc nói dối đi rất nhiều.

2. Phân biệt đối xử 
 
Kì thị hay phân biệt đối xử người khác về màu da, nhan sắc là một trong những hành động đáng lên án trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, có một điều ít ai biết, con người đã thực hiện hành động ấy ngay từ thuở bé.

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 4

Một nghiên cứu khoa học năm 2004 ở Anh đã chỉ ra rằng, trẻ em trong những tháng đầu đời đã có thái độ phân biệt đối với người khác. 

Cụ thể, người ta cho các bé nhìn hai tấm ảnh một người phụ nữ xấu và một người phụ nữ đẹp. Kết quả đáng kinh ngạc là gần 100% các em chỉ nhìn vào tấm ảnh có người phụ nữ đẹp. 

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 5

Một thử nghiệm khác khi cho một đứa trẻ vài tháng tuổi nhìn vào một người da trắng có vẻ ngoài hấp dẫn trong một thời gian. Sau khoảng một vài tháng, đưa cho các bé nhìn những tấm ảnh của người khác với mức độ hấp dẫn khác nhau nhưng da đen hoặc da vàng, các bé sẽ lờ đi những hình ảnh đó, hoặc chỉ nhìn một lúc rồi bỏ đi ngay.
 
Theo các nhà khoa học, đó thực ra là phản ứng của sự sinh tồn. Bản năng con người luôn cho rằng, những người hấp dẫn sẽ có bộ gene tốt hơn, nên sẽ phù hợp để duy trì nòi giống. Khi mới sinh ra, trẻ em thể hiện bản năng ấy ra ngoài, đó cũng là một điều hết sức bình thường.
 
3. Nghiện chất kích thích
 
Hình ảnh đang đêm, em bé quấy khóc khiến bố mẹ mất ngủ dỗ dành hàng giờ đồng hồ liền mới chịu yên giấc không mấy xa lạ với tất cả chúng ta. Nhưng ít ai biết rằng, đó chính là biểu hiện nghiện adrenaline của trẻ.

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 6

Adrenaline là một hormone do tuyến thượng thận tiết ra có tác dụng làm tăng nhịp tim, co mạch. Nó là một trong những chất kích thích bị cấm trong thể thao, đặc biệt là các môn thể thao mạo hiểm. 

Thông thường, một đứa trẻ 9 tháng tuổi trước khi ngủ thì cơ thể thường tiết ra một lượng hormone này. Nó khiến bé cảm thấy phấn khích và thích thú. 

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 7

Chính vì vậy, trẻ có xu hướng muốn lượng hormone tiết ra nhiều hơn. Cách thức mà các bé sử dụng là quấy khóc, vò đầu bứt tai, thậm chí tự đánh vào bản thân mình. 

Những hành động ấy làm nhịp tim tăng lên tới gần 80 nhịp/phút, kích thích tuyến thượng thận tiết adrenaline. Trẻ chỉ dừng lại và quay về với giấc ngủ khi cảm thấy thỏa mãn mà thôi.
 
4. Chiếm đoạt của người khác 
 
Bạn đã từng chứng kiến một đứa trẻ giận dỗi, khóc và đòi bằng được món đồ bạn đang sử dụng, từ chiếc điện thoại, đồ chơi, cho tới túi xách, máy ảnh...? Nhưng chắc hẳn bạn không hiểu lý do gì khiến chúng lại như thế.

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 8

Câu trả lời là trẻ em muốn có được thứ gì thì sẽ làm mọi cách để có được nó. Dưới góc nhìn tâm lý học, đây là biểu hiện đầu tiên của những hành động ăn cắp, trộm cướp ở người trưởng thành. Nhưng với một đứa trẻ, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. 

Các việc xấu mà con người làm ngay từ khi lọt lòng 9

Các nhà khoa học lý giải rằng, ở trẻ em, suy nghĩ và nhận thức chưa phát triển ở mức độ hoàn thiện. Trẻ chỉ thực sự bắt đầu hiểu về sự sở hữu của người khác khi được vài tuổi. 

Trước thời kì đó, các bé nghĩ rất đơn giản: “Tất cả đều là của mình, mình muốn nó, vậy tại sao mình không thể có nó?”. Đó là lý do trẻ dùng mọi cách để có được những thứ mình thích, dù sau đó sẽ nhanh chóng chán và từ bỏ.
 

Bạn có thể xem thêm: