Cá mập "xơi thịt" cá voi

QV, Theo 10:02 24/09/2010

Ngoài ra còn có phát hiện mới về loài hổ ở Himalaya nữa cơ! <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Trong ảnh là cảnh tượng một con cá mập trắng khổng lồ được phát hiện đang ăn xác con cá voi Brydes vào ngày 11 tháng 9 tại đảo Hải Cẩu, Cape, Nam Phi.

Ngày 11/9 vừa qua, sau khi kéo cái xác dài 10,8 m của một con cá voi Brydes vào khu vực săn mồi của cá mập tại đảo Hải Cẩu (Nam Phi), các nhà khoa học từ trung tâm Save Our Seas SharkShark Spotting Programme đã thu được kết quả không ngờ.

Gần 30 con cá mập đã có một bữa ăn trưa khi chúng phát hiện ra con cá voi, khiến những người yêu động vật và các chuyên gia về động vật hoang dã có một cái nhìn mới về hành vi của chúng.

Trái với dự đoán rằng những con thú đói ngấu kia sẽ cắn xé lẫn nhau để tranh giành mồi, lũ cá mập trắng lại làm bất ngờ các nhà khoa học khi chúng đã có những hành vi "nhường nhịn" lẫn nhau. (Như người í nhờ?)
 
 

Phát hiện những chú hổ ở núi Himalaya

 
Chưa đầy 1 tuần trước sau khi “sốc” bởi ước tính số lượng hổ trên thế giới chỉ còn dưới 3.500 con, thì nay các nhà khoa học đã thấy một tia hy vọng mới với loài động vật tuyệt đẹp này.
 
 
Một đoạn phim ngắn quay cảnh những con hổ đang di chuyển tại ngọn đồi dưới chân núi Himaylaya dường như là “mảnh ghép còn thiếu” của một kế hoạch đầy tham vọng nhằm bảo tồn các loài động vật khỏi tuyệt chủng. Trước đó, chẳng ai nghĩ tới việc hổ có thể tồn tại ở nơi có độ cao 4.100m như "nóc nhà thế giới" Himalaya.
 
 
Thước phim là một bằng chứng chân thực về việc hổ có thể sống khoẻ mạnh và sinh sản tại những ngọn đồi cao 390 km trên mực nước biển.
 
Các nhà bảo tồn đang lên một kế hoạch đầy tham vọng để “kết nối” những cá thể hổ đơn lẻ tại châu Á.
 
 
Một đội nghiên cúu từ BBC Natural History Unit đã chụp được những bức ảnh về hổ trong 6 tuần “phục kích” chúng tại Bhutan.
 
 
Sẽ có thêm một "dấu tích" mới trên bản đồ phân bố của loài hổ.