Bí quyết để hẹn hò thành công: Đừng bao giờ nói chuyện công việc

NAC, Theo Trí Thức Trẻ 10:57 18/02/2015

Nghiên cứu mới nhất của Đại học Stanford cho thấy yêu tố làm nên một buổi hẹn hò vui vẻ là sự tập trung và tránh những câu chuyện về công việc.

Mới đây, các chuyên gia thuộc Đại học Stanford ở bang California, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu trên 1.000 cuộc hẹn hò nhanh. Kết quả cho thấy, trong các cuộc gặp gỡ trò chuyện trong thực tế, nam giới không cần tốn quá nhiều công sức để có thể gây ấn tượng đối với các chị em, thế nhưng chỉ với một chút sai lầm nhỏ bất kỳ cũng có thể khiến cánh mày râu mất điểm.



Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra phụ nữ cũng rất dễ “nghiêng ngả” trước những người đàn ông biết lắng nghe và cảm thông với các vấn đề của họ. Ngược lại, cảm xúc của họ sẽ bị dập tắt hoàn toàn nếu như đối phương nói về chủ đề công việc.

Cụ thể, nhóm chuyên gia đã sắp xếp các buổi hẹn hò, và yêu cầu các cặp đôi tình nguyện viên đánh giá về sự ngại ngùng, thân thiện, khả năng tán tỉnh và sự quyết đoán của đối phương dựa trên thang điểm 10. Từ những dữ liệu thu được, nhóm nghiên cứu phân tích, đưa ra kết luận và thiết lập một vài “chiến thuật” tán gẫu có thể giúp ích cho việc hẹn hò.



Dan Jurafsky, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Stanford cho biết, thông thường người quyết định sự thành bại của buổi hẹn hò chính là phụ nữ. Buổi hẹn sẽ có khả năng thành công cao hơn nếu đa số những câu chuyện đều nói về người phụ nữ, ví dụ như những sở thích, mối quan tâm hay sự cảm thông dành cho các vấn đề cuộc sống của họ. 



Theo đó, phụ nữ không hề quá khó tính trong các cuộc gặp mặt. Họ rất cởi mở và mong muốn mở lòng cho phái mạnh. Tuy nhiên, nếu người đàn ông chủ động chia sẻ về công việc bản thân mà không chú ý tới phụ nữ thì anh ta đã thất bại trong buổi hẹn hò.

Hãy nhớ rằng, những câu chuyện về công việc sẽ "giúp" bạn F.A suốt đời

Đàn ông cũng có thể dự đoán kết quả của buổi hẹn dựa vào cách nói chuyện của phụ nữ. Nếu phái yếu quan tâm và hứng thú, giọng nói họ sẽ cao và nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, cô ấy còn tự cười chính bản thân mình. Tuy nhiên cũng theo nghiên cứu trên, thật trớ trêu là rất nhiều nam giới không thể nhận ra rằng đối phương đang “bật đèn xanh” cho mình.

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của American Association for the Advancement of Science.

Nguồn: Telegraph