Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học

Dương Lương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/01/2015

Dái tai tiết lộ nguy cơ mắc bệnh tim mạch, màu mắt nói lên khả năng chơi thể thao... là những dấu hiệu cho thấy khả năng tiềm ẩn trong cơ thể bạn.

Hẳn bạn đã từng xem những màn trình diễn hay chương trình giải trí khi một ảo thuật gia chỉ cần nhìn vào người lạ mà đoán được một số điều về người đó?

Vết bỏng nhẹ ở đầu ngón tay, vết ố vì dầu mỡ không thể giặt sạch trên áo ở những vị trí không có tạp dề che là dấu hiệu cho thấy, người này là đầu bếp ở một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh. 

Những kiểu nhận biết như vậy không quá khó để những “người trần mắt thịt” như chúng ta thực hiện hàng ngày bởi có không ít dấu hiệu bên ngoài nói lên nhiều điều về lối sống của người đó. Dưới đây là một vài gợi ý, dấu hiệu giúp bạn có thể "đọc vị" đối phương.

1. Những người có nếp nhăn ở dái tai có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn người bình thường

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Các bác sĩ đã đưa ra rất nhiều dấu hiệu để dự đoán khả năng lên cơn đau tim của bệnh nhân dựa trên thói quen, lối sống, chế độ ăn uống, hay cường độ dùng chất kích thích. 

Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học 1

Tuy nhiên, bạn có biết, chỉ cần nhìn vào phần dái tai cũng có thể phán đoán phần nào nguy cơ của một người dễ mắc bệnh tim mạch. Cụ thể, nếu phần dái tai của bạn xuất hiện nếp gấp hay có độ nhăn thì bạn nên điều chỉnh lại hàm lượng cholesterol trong chế độ ăn của mình.

Để đưa ra được kết luận này, các chuyên gia đã tiến hành một cuộc khảo sát dựa trên 303 báo cáo khám nghiệm tử thi. Họ ước tính rằng, có đến 72% nam giới và 65% nữ giới mất vì bệnh tim mạch có đôi tai với vết nhăn "thần chết" kia.

Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học 2

Một số nghiên cứu khác cũng được tiến hành trong sự kiểm soát nghiêm ngặt và loại trừ yếu tố như đeo khuyên, thói quen nằm sấp, hay bất cứ điều gì đủ để tạo nên nếp gấp cho tai. Tuy nhiên, kết quả vẫn giống như nghiên cứu trước.

Hiện các chuyên gia cố gắng đi tìm lời giải hợp lý, khoa học cho mối quan hệ giữa bệnh tim mạch và nếp nhăn bí ẩn xuất hiện trên tai này.

2. Màu mắt có thể nói lên khả năng chơi thể thao của bạn

Nếu bạn có chiều cao vượt trội, hẳn nhiều người sẽ nghĩ bạn chơi bóng rổ rất cừ hay với thân hình rắn rỏi, vạm vỡ, không ít người sẽ cho rằng bạn "lành nghề" trong môn bóng đá. Tuy nhiên, còn một dấu hiệu nữa nói lên được rằng bạn là người yêu thể thao và có tiềm năng ẩn giấu - đó chính là màu mắt.

Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học 3

Nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành đã chỉ ra, người mắt nâu thường chơi giỏi những môn thể thao yêu cầu sự nhanh nhẹn. Đó là những môn như đá bóng, tennis, bóng rổ hay đấm bốc. Những người có đôi mắt xanh lá, xanh da trời lại có thiên hướng chơi giỏi các môn có nhịp độ chậm rãi hơn nhưng yêu cầu nhiều chiến thuật như bowling và golf.

Trong trường hợp môn thể thao yêu cầu người chơi phải có nhiều kĩ năng dựa vào vị trí của mình như bóng chày thì màu mắt có tác dụng chỉ ra vị trí nào phù hợp với bạn. Ví dụ trong môn bóng chày, người mắt màu sẫm sẽ đánh bóng tốt hơn trong khi người có đôi mắt màu xanh da trời lại ném bóng "cừ" hơn.

Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học 4

Các chuyên gia lý giải rằng, mỗi màu mắt xử lí ánh sáng khác nhau. Cụ thể là, màu mắt sáng hơn thường phản ứng nhạy hơn với ánh sáng chói, cũng giống như những người da trắng thì dễ bị bắt nắng và cháy nắng hơn. 

Sắc tố đen là sự bảo vệ của cơ thể chống lại ánh sáng, vì vậy nếu bạn có đôi mắt sáng, mọi vật bạn nhìn thấy đơn giản là sáng hơn và với ánh sáng chói sẽ khiến bạn khó chịu.

Điều này có nghĩa là người có màu mắt sáng gặp nhiều khó khăn với các nhiệm vụ liên quan đến việc ra quyết định ngay lập tức, chẳng hạn như việc xác định xem đường ném bóng của người ném là đường thẳng hay đường cong. Bởi vậy, họ phù hợp với vị trí chủ động như ném bóng hơn.

3. Phụ nữ hông lớn thường dễ sinh con

Kết quả của một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Leeds (Anh) đã chỉ ra, những người có phần hông lớn gặp thuận lợi cho việc sinh con và có hứng thú với những chuyện tình yêu ngắn ngày.

Bí kíp "đọc vị" tình trạng cơ thể qua mẹo khoa học 5

Các chuyên gia đã tiến hành đo kích thước các vòng eo, hông của phụ nữ và tính toán tỷ lệ. Theo đó, phụ nữ có phần hông lớn thường có nhiều đối tác nhất và thích phiêu lưu trong những chuyến tàu yêu ngắn ngày. 

Giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra đó là, đặc điểm sinh học phần hông lớn sẽ giúp cho người phụ nữ dễ sinh con. Đây được coi là tín hiệu giúp họ hứng thú hơn mỗi khi lâm trận. Trong khi đó, những phụ nữ có phần hông hẹp lại cẩn trọng hơn. Phải chăng họ không muốn phải trải qua nỗi đau khi sinh với những ông bố có tính lăng nhăng, chỉ thích cuộc yêu không có tính lâu bền. 

Nguồn: Cracked