"Bảo tồn" tàu Titanic dưới dạng 3D

Cảnh Hiếu, Theo 06:10 24/08/2010

Huyền thoại Titanic hiện vẫn đang nằm im lìm dưới đáy biển <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Hầu hết ai cũng biết con tàu Titanic đã chìm xuống đáy biển vào ngày 15 tháng 4 năm 1912 sau khi đụng phải một tảng băng trôi trên hành trình. Đến năm 1985, Titanic đã vượt quá tầm quan sát khi ngày càng chìm sâu hơn xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương.
 
Theo các nhà khoa học, di tích lịch sử này đang bị đe dọa nghiêm trọng khi các bộ phận đã bị rỉ sét gần hết, và rất có thể sẽ bị “tiêu tan” mãi mãi.
 
Tài liệu đã ghi nhận rằng các chi tiết trên tàu Titanic huyền thoại đã bị áp lực nước làm cho rệu rã hết cả, một số bộ phận còn bị gãy, vỡ. Vẫn có một số nhận định lạc quan là con tàu vẫn sẽ chịu đựng được thêm cả trăm năm nữa nhưng nhiều người cho rằng chỉ 1 hay 2 năm nữa là con tàu sẽ “sập” toàn bộ.
 
Phần đầu tàu đã bị ăn mòn rất nhiều.
 
Chính vì thế các nhà khoa học đã đặt ra mục tiêu: Dựng lại 100% chi tiết nguyên bản của tàu Titanic qua công nghệ 3D để “bảo tồn” huyền thoại trước khi quá muộn.
 
Một cuộc thám thính do nhóm nghiên cứu hải dương học đến từ đại học Massachusetts làm “chủ xị” đã bắt đầu vào chủ nhật vừa rồi. Mục tiêu là dùng tàu ngầm có gắn các thiết bị ghi hình, chụp hình cần thiết xuống tận nơi “an nghỉ” của Titanic ghi lại kết cấu của con tàu kiêm luôn việc kiểm định mức độ hư hại, từ đó có thể nhận định được xác con tàu có thể “cầm cự” được bao lâu nữa