Bác tin thiên thạch đâm Trái đất, sông Tô Lịch toàn nước thải

A, Theo Mask Online 10:53 08/03/2012

Cùng các cập nhật: Nơi hạnh phúc nhất với phụ nữ, châu Mỹ được phát hiện trước Colombus 20.000 năm, 250.000 con dơi tấn công Australia...

NASA bác tin đồn thiên thạch va vào Trái đất năm 2013


Các nhà nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA khẳng định, vật thể gần Trái đất DA14 sẽ không va chạm vào hành tinh của chúng ta vào năm sau.

Theo khảo sát, thiên thạch này rộng khoảng 45m sẽ tiến gần Trái đất vào ngày 15/2/2013. Khoảng cách này nhỏ hơn khoảng cách từ Trái đất tới các vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo nhưng thiên thạch DA14 sẽ không gây ra nguy hiểm gì với Trái đất. 


Thiên thạch DA14 sẽ đi vào quỹ đạo địa tĩnh của Trái đất vào ngày 15/2 năm sau.

Bán kính của Trái đất tại Xích đạo là 6.378km, suy ra rằng khoảng cách nhỏ nhất so với Trái đất mà thiên thạch 2012 DA14 có thể đạt được là 20.406km. 

(Nguồn tham khảo: Space)

Thống kê nơi hạnh phúc nhất với 
phụ nữ 


Theo một nghiên cứu mới đây của tờ Independent, xét về chính trị, Rwanda là nơi tốt nhất cho phụ nữ. Ở nước này, phụ nữ chiếm tới 56,3% trong hạ viện gồm 80 ghế. (Mỹ chỉ có 93 phụ nữ trên 539 ghế).

Theo thống kê của Liên hợp quốc, có 7 nước không có một bóng dáng phụ nữ nào trong quốc hội, trong đó có Arập Xêút và Qatar. Ai Cập chỉ có 2 nữ chính trị gia trong cơ quan lập pháp này.


Jamaica có nhiều phụ nữ nhân tài nhất (60% công việc đòi hỏi kiến thức cao tại nước này do phụ nữ nắm giữ).

Thái Lan là nơi phụ nữ được đề bạt nhanh chóng nhất (với tỷ lệ mà họ rất tự hào là 45% người lãnh đạo trong các công ty là phụ nữ). Hy Lạp là nơi tốt nhất để sinh con, với tỷ lệ tử vong khi sinh chỉ là 1/31.800. Na Uy cũng là nơi tốt nhất để trở thành mẹ. Về khía cạnh này, Afghanistan là nơi tồi tệ nhất – theo Independent, do nguy cơ tử vong của người mẹ khi sinh cao hơn 200 lần so với thời chiến.



Thụy Điển là nơi có thể phá thai dễ dàng nhất (trong vòng 18 tuần lễ đầu được tự do phá thai). Trong khi đó, El Salvador, Philippines và Nicaragua đều cấm phá thai.

Phụ nữ sống thọ nhất thế giới là ở Nhật Bản (trung bình 87 tuổi, hơn nam giới tới 7 tuổi), có lẽ vì cuộc sống của họ tương đối thư giãn, không bon chen. Chỉ 8% số người ở cấp trên quản lý là phụ nữ.

Qatar là nơi tuyệt vời nhất để phụ nữ học đại học. Số phụ nữ học đại học ở nước này cao hơn nam giới đến 6 lần, có lẽ do phụ nữ nhiều thời gian hơn vì ở nước này có ít công việc dành cho nữ giới.

Arập Xêút là nước duy nhất cấm phụ nữ lái xe. Mỹ là nơi lý tưởng nhất để trở thành nữ vận động viên (chiếm 5 trong số 10 nữ vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới).

Quần đảo Iceland (một nơi mà ít người để ý đến vì nó nằm ở gần cực Bắc) được xem là nơi lý tưởng nhất cho người phụ nữ về mọi mặt, từ hoạt động chính trị đến địa vị xã hội, công ăn việc làm và sự quan tâm về sức khỏe. Phụ nữ ở đây lại càng được coi trọng khi gần đây, Iceland được xem là một trong những nước phát triển nhanh nhất trên thế giới. Điều “bất tiện” duy nhất với nữ giới là khí hậu ở đây rất lạnh.

(Nguồn tham khảo: Dân Trí)

Google Doodle tôn vinh ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03


Hôm nay, nhân dịp 08/03, Google đã đặt logo Doodle cực đáng yêu trên trang chủ để tôn vinh "một nửa của thế giới". 



* Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Trước đây do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ. Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại, khi Lysistrata - một người phụ nữ - khởi xướng cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh.

Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn (syndicat) đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.

50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Khẩu hiệu của họ là "Bánh mì và Hoa hồng" (Bread and Roses). Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909.

Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch là Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nước sông Tô Lịch hoàn toàn là nước thải


Những ngày không mưa, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) hoàn toàn chỉ là nước thải, không có sự lưu thông nên không thể tự làm sạch, khiến sông ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Đây là thông tin được ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chia sẻ tại hội thảo "Biến đổi khí hậu và hệ thống nước đô thị, các giải pháp quản lý và thích ứng thích hợp” tổ chức ngày 6/3 tại Hà Nội. 


Sông Tô Lịch hứng chịu nước thải của thành phố.

Sự ô nhiễm trầm trọng của sông Tô Lịch ảnh hưởng không nhỏ tới mạch nước ngầm của Hà Nội, trong khi đó hiện 80-85% nguồn nước cấp cho sinh hoạt là nước ngầm, chỉ một phần nhỏ là nước mặt từ Nhà máy nước lấy nước từ sông Đà. 

Theo các nhà khoa học, Hà Nội cần phải có giải pháp kịp thời can thiệp đối với các dòng sông đang bị áp lực mạnh từ hoạt động của con người, điển hình như sông Tô Lịch. Nếu sông Tô Lịch được làm sạch, lưu thông sẽ góp phần rất lớn vào việc cải thiện nguồn nước. 

(Nguồn tham khảo: Đất Việt)

Châu Mỹ được phát hiện trước Colombus 20.000 năm


Các nhà khoa học đã xác định được rằng, người ta tìm ra châu Mỹ từ thời kỳ đồ đá. Những di vật bằng đá có nguồn gốc châu Âu từ 19.000 đến 26.000 năm tuổi, được tìm thấy ở 6 địa điểm khác nhau đã chứng minh điều đó.



Theo trang km.ru, ba di vật đã được phát hiện tại bán đảo Delmarva (bang Maryland, Mỹ), hai di vật tại bang Pennsylvania và Virginia (Mỹ). Di vật cuối cùng do một người đánh cá vô tình vớt lên được từ đáy đại dương (mà vào thời tiền sử, nơi này là đất liền).

Khảo sát các di vật mới được tìm thấy, các nhà khoa học đã kết luận rằng chúng thuộc về cùng một niên đại. Các di vật tìm thấy ở châu Âu hầu như là phiên bản chính xác của chúng. Ngoài ra, năm ngoái người ta cũng tiến hành phân tích hóa học con dao bằng đá, tìm thấy năm 1971 tại Virginia (Mỹ) và chứng minh rằng hiện vật này được chế tác từ loại oxit silic có nguồn gốc ở Pháp.

Sau khi thu thập được đầy đủ các dẫn chứng, những nhà khoa học Viện Smithsonian (Mỹ) và Trường Đại học Excetera (Anh) đã kết luận rằng, trong kỷ Băng hà, các cư dân từ thời kỳ đồ đá đã di cư từ Đông Âu sang Bắc Mỹ. Họ đi bằng thuyền hoặc bơi dọc theo phần phía Bắc lạnh giá của Đại Tây dương hoặc họ đi bộ trên các miền băng giá từ Đông sang Tây.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Sắp thử vắc-xin phòng AIDS trên người

Sau những thử nghiệm thành công trên chuột, Cuba đã sẵn sàng thử nghiệm vắc-xin chống AIDS trên người.

Các nhà khoa học Cuba đã áp dụng công nghệ gen tiên tiến nhất hiện nay để tạo ra vắc-xin Teravac-HIV-1, có khả năng phòng bệnh AIDS. Kết quả nghiên cứu đã được công bố tại Hội nghị công nghệ sinh học quốc tế lần thứ 24 diễn ra tại Havana (Cuba) ngày 5/3.


Cuba đã thử nghiệm thành công vắc-xin Teravac-HIV-1 phòng AIDS mới trên chuột.

Theo Tân Hoa Xã, vắc-xin Teravac-HIV-1 được bào chế từ protein tái tổ hợp với các phần tử giống virus, nhằm kích thích hệ miễn dịch phản ứng chống lại virus HIV xâm nhập vào cơ thể.

Tiến sĩ Enrique Iglesias, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết vắc-xin Teravac-HIV-1 sẽ được thử nghiệm trên một nhóm nhỏ bệnh nhân mắc bệnh AIDS ở giai đoạn đầu. Trước đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công loại vắc-xin này trên chuột.

Mục đích của lần thử nghiệm trên người sắp tới là nhằm kiểm tra mức độ an toàn của vắc-xin Teravac-HIV-1. Tiến sĩ Enrique Iglesias cho biết, phát triển một loại vắc-xin cần nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trước khi thử nghiệm trên người.

Cuba là nước có số tỷ lệ người mắc bệnh AIDS thấp nhất trên thế giới, với khoảng 15.400 bệnh nhân. Quốc gia châu Mỹ này chi hơn 200 triệu USD mỗi năm cho các chương trình chăm sóc bệnh nhân AIDS và phòng chống HIV.

Các chuyên gia quốc tế đánh giá lĩnh vực công nghệ sinh học của Cuba ngang tầm với các quốc gia phát triển. Hiện tại, Cuba có hơn 100 sản phẩm y tế công nghệ cao có mặt trên thị trường của 40 quốc gia, với doanh thu khoảng 200 triệu USD/năm.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

250.000 con dơi tấn công thị trấn ở Australia


Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia (CDC) đã cảnh báo cư dân ở thị trấn Katherine tránh xa những loài dơi ăn quả vì chúng có thể mang virus gây bệnh dại. Người dân có thể bị bệnh nếu họ bị dơi cắn. Trung tâm thể thao và một số khu vực công cộng khác cũng đã phải đóng cửa tạm thời để ngăn ngừa khả năng lan truyền bệnh.


Bầy dơi ăn quả bắt đầu đến thị trấn vào cuối tháng trước.

Theo John Burke - nhân viên lâm nghiệp địa phương, dơi có thể bị thu hút bởi quần thể thực vật tại thị trấn. Cũng có thể chúng di cư đến đây vì môi trường sống cũ của chúng bị hủy hoại, hoặc thời tiết biến đổi. Hiện tượng này chỉ xảy ra 2 hoặc 3 lần mỗi thập kỷ.

Cũng ở Australia, một trận lũ lớn đã quét qua vùng Wagga Wagga, Australia khiến hàng ngàn con nhện giăng tơ trên các vùng đất cao để trốn lũ.







(Nguồn tham khảo: BBC)