Ảnh chụp tinh vân "đầu lâu la hét" bay qua dải Ngân hà

J, Theo Trí Thức Trẻ 10:09 29/06/2013

Hình ảnh tinh vân Sh2-68 trông giống như một chiếc đầu lâu khổng lồ đang la hét với mái tóc rực lửa, bay qua dải Ngân hà...

Mới đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một điều thú vị, đó là hình ảnh ghi được của tinh vân Sh2-68 trông giống như một chiếc đầu lâu khổng lồ đang la hét với mái tóc rực lửa, bay qua dải Ngân hà. 

Ảnh chụp tinh vân "đầu lâu la hét" bay qua dải Ngân hà 1
Tinh vân hành tinh Sh2-68 cổ này ước tính 45.000 năm tuổi và đang "du lịch" qua dải Ngân hà.

Tinh vân là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí heli và plasma, trong đó hydro chiếm tới 90%, heli chỉ xấp xỉ 10% và 0,1% còn lại là những hợp chất khác. Tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).
 
Qua nghiên cứu, tinh vân hành tinh Sh2-68 cổ này ước tính 45.000 năm tuổi và đang "du lịch" qua dải Ngân hà. Tiến sĩ Travis thuộc Đại học Alaska Anchorage (Mỹ) đã bắt được hình ảnh nổi bật này khi đang hướng kính thiên văn 4m Mayall tại Đài Quan sát Thiên văn Quốc gia Kitt Peak, Arizona, Mỹ.

Ảnh chụp tinh vân "đầu lâu la hét" bay qua dải Ngân hà 2
Hình ảnh chiếc "đầu lâu" rực lửa này cũng gợi ý cho các nhà khoa học nhớ tới anh hùng Johnny Blaze trong Ma tốc độ (Ghost Rider). Đó là hình ảnh nhân vật có một cái sọ bốc lửa và chuyên đụng độ với những tên trùm khét tiếng hết sức hung tợn. 

Theo đó, các ngôi sao trung tâm của đám mây bụi di chuyển nhanh chóng qua dải Ngân hà - nơi có nhiều khí và bụi giữa các ngôi sao hơn bình thường. "Mái tóc rực lửa" được tạo ra bởi chuyển động của tinh vân và các khí hydro. 

Khuôn mặt của hộp sọ được tạo thành từ các nguyên tử oxy và điểm màu xanh đậm ở trung tâm là những ngôi sao. Tiến sĩ Travis chia sẻ thêm: "Chính những loại khí khác nhau đã kết hợp, tạo ra một hình ảnh ấn tượng". 

(Nguồn tham khảo: Dailymail)