Ảnh 3D kinh ngạc về động vật 4 chân quái đản

A, Theo Mask Online 11:16 15/01/2013

Tái tạo hình ảnh cận cảnh loài sinh vật 4 chân có xương sống trên cạn đầu tiên xuất hiện trên Trái đất.

Vừa qua, các nhà nghiên cứu đã tái tạo thành công hình ảnh của loài động vật 4 chân có xương sống xuất hiện đầu tiên trên Trái đất, nhờ vào việc sử dụng tia X-quang có độ phân giải cao.

Ảnh 3D kinh ngạc về động vật 4 chân quái đản 1
Loài Ichthyostega - động vật 4 chân có xương sống được tái tạo dựa vào công nghệ 3D.

Ảnh 3D kinh ngạc về động vật 4 chân quái đản 2
Tái tạo xương sống của loài Ichthyostega.

Cũng nhờ vào việc sử dụng tia X-quang có độ phân giải cao, các nhà nghiên cứu đã tìm ra sai sót trong việc tái tạo hình ảnh về động vật thời tiền sử trong khoảng 100 năm vừa qua. 

Trước đây, mọi người thường cho rằng các loài động vật bốn chân thường có 3 phân vùng xương chính: một ở trên, một ở trước và một cặp ở phía sau. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh tái tạo mới đây, các nhà nghiên cứu đã đặt ra giả định khác về sự sắp xếp xương trong cơ thể những sinh vật này. Theo đó, rất có thể 3 phân vùng xương theo quan niệm của mọi người đã bị sắp xếp ngược.

Giả định này có thể dẫn đến việc thay đổi toàn bộ nội dung các tài liệu và sách vở về tiến hóa xương sống của các loài động vật.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)