8 loài vật sống thọ hơn con người

Cherry, Theo Mask Online 00:00 16/10/2012

Giun ống Lamellibrachia luymesi, cá Orange Roughy, sò biển Quahog...

1. Sò biển Quahog

8 loài vật sống thọ hơn con người

Loài sò biển này có nguồn gốc từ Bắc Đại Tây Dương, nó sống ở độ sâu từ 8 tới 396m. Sò biển Bắc Đại Tây Dương là loài nhuyễn thể có tuổi thọ khoảng 400 năm, con lâu nhất có thể sống đến 507 tuổi. Loài vật này dường như không có dấu hiệu của tuổi già, thớ thịt vẫn chắc, không có dấu hiệu suy yếu về hệ thần kinh.

Theo nghiên cứu, sở dĩ chúng sống lâu như vậy vì trong cơ thể có chứa chất kháng oxit hóa cao lạ thường.

2. Cá voi Bowhead

Cá voi Bowhead, còn được gọi là cá voi Greenland, là loài cá voi có tấm sừng ở hàm (thay cho răng) dùng để lọc thức ăn từ nước biển, sinh sống ở Bắc cực. Con trưởng thành có thể dài tới 20m và nặng hơn 100 tấn, chỉ sau cá voi xanh. 

8 loài vật sống thọ hơn con người

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, loài cá voi này có tuổi thọ vượt xa con người nhiều thế hệ, khoảng 200 năm.. 

3. Cá Koi Hanako

Đây là một loài cá họ hàng nhà cá chép, thường được nuôi với mục đích trang trí trong các ao ngoài trời, vườn nước. 

Giống cá này đa dạng về hình dáng, vảy cá, màu sắc như trắng, đen, đỏ, vàng, xanh da trời và màu kem.

8 loài vật sống thọ hơn con người

Phương pháp xác định tuổi của hanako là dựa vào vòng tròn trên vảy cá tương tự như việc xác định tuổi thọ của cây qua vòng vân gỗ. Chú cá Hanako thọ nhất qua đời khi được 226 tuổi.  

4. Cá Sturgeon

Đây là loài cá còn tồn tại từ thời kỳ khủng long (250 triệu năm trước đây), nặng tới 700kg và có thể sống hơn 100 năm, loài lâu nhất là 125 năm. Giống cá này tăng trưởng rất chậm, sinh sản muộn. Con cá mái tới 25-30 tuổi mới có lứa đẻ đầu tiên, 4 đến 7 năm mới đẻ một lần. 

8 loài vật sống thọ hơn con người

California và các vùng biển thuộc Pacific Northwest là nơi phát hiện 27 loại giống cá này gồm Sturgeon Trắng và Sturgeon Xanh. Sturgeon Trắng có thể dài tới 6m và nặng tới 450kg nếu sống trong môi trường nước thuận lợi. Nó là một loài cá nước ngọt lớn nhất của khu vực Bắc Mỹ.

5. Cá Orange Roughy

Orange Roughy hay Red roughy, Deep sea perch là một loài cá lớn sống ở tầng đáy tương đối sâu (ở độ sâu từ 180m - 1.800m), nhiệt độ nước lạnh (từ 3 - 9 độ C) tại các vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, Đông Đại Tây Dương (từ Iceland đến Morocco).

8 loài vật sống thọ hơn con người

Chúng có thân hình bầu dục màu cam sậm, đầu to tròn, mắt nhỏ, miệng lớn, vây lưng có 4 - 6 gai và 15 - 19 tia mềm. Cá dài khoảng 75cm nặng tối đa 7kg, thường ăn các loài giáp xác, tôm và cá nhỏ. Loài cá này có tuổi thọ khá cao, có thể sống đến 149 tuổi.

6. Trai Margaritifera

8 loài vật sống thọ hơn con người

Loài trai nước ngọt tên khoa học Margaritifera margaritifera là một loài sản sinh ngọc quý hiếm. Các nhà nghiên cứu động vật thân mềm đã phát hiện tuổi thọ của loài này có thể lên đên 210 - 250 năm mà không hề có dấu hiệu của sự lão hóa.

7. Nhím biển đỏ

Loài nhím biển đỏ được tìm thấy ở những vùng nước nông thuộc Thái Bình Dương là một trong số những loài sống lâu nhất trên thế giới. Loài sinh vật nhỏ nhiều gai này tồn tại hơn 200 năm. Chúng có chiều ngang trung bình hơn 15cm, chuyên ăn thực vật dưới nước và sử dụng những chiếc gai trên mình để chống lại kẻ thù. 

8 loài vật sống thọ hơn con người

Chúng có thể chết bởi các cuộc tấn công của kẻ thù, bệnh tật hoặc lưới đánh cá của con người nhưng không có dấu hiệu tuổi già. Bằng chứng cho thấy một con nhím biển 100 tuổi cũng có khả năng sống tốt và sinh sản như một con nhím 10 tuổi.

8. Giun ống Lamellibrachia luymesi

Lamellibrachia luymesi thuộc họ giun đốt, có chiều dài trên 3m, sinh trưởng chậm và có khả năng sống đến 170 năm. Nó thường sống ở biển sâu lạnh nơi hydrocarbon (dầu mỏ và khí metan) bị rò rỉ ra khỏi đáy biển. 

8 loài vật sống thọ hơn con người

Nơi bạn có thể tìm thấy Lamellibrachia luymesi là Vịnh phía Bắc của Mexico ở độ sâu 500 - 800m.


Bạn có thể xem thêm: