8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương

Leo, Theo Mask Online 00:00 20/01/2013

Cá ngọc trai, tôm Coleman, bạch tuộc bắt chước...

Trong tự nhiên, để đánh lừa con mồi hay lẩn tránh kẻ thù hoặc chỉ đơn giản là để quyến rũ các con cái khác… một số sinh vật dưới biển đã rất khéo léo khi ngụy trang dưới những lớp vỏ khác nhau.

1. Fangblenny sọc xanh

Được tìm thấy đơn lẻ trên các rạn san hô và đầm lầy tảo hỗn hợp, fangblenny là loài cá đầu tiên được tìm thấy có khả năng thay đổi màu sắc theo một loạt loài cá khác nhau. 

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 1

Chúng sắm lên mình những bộ cánh với rất nhiều màu sắc như ô liu, cam, đen hay màu xanh sẫm. 

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 2

Nhờ các sắc tố tế bào hấp thụ ánh sáng, fangblenny có thể phân biệt giữa màu sắc của loài cá bên cạnh và bắt chước một cách nhanh chóng. Sau đó, chúng sẽ tiến sát lại bên cạnh và ăn thịt con mồi.

2. Bạch tuộc bắt chước (Mimic Octopus)

Được tìm thấy từ những năm 1998 ngoài khơi biển Sulawesi, loài bạch tuộc này có thể bắt chước hình dáng của hơn 15 loài khác nhau bao gồm rắn biển, mao tiên hay cá thờn bơn.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 3

Chúng sử dụng những khớp xoắn có sẵn trong xúc tu để biến đổi cơ thể trong khoảng thời gian ngắn.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 4

Bạch tuộc bắt chước còn có khả năng nhận biết động vật để mạo danh. Ví dụ, khi bạch tuộc bị tấn công bởi cá chúa (damselfish), nó sẽ biến mình thành một chú rắn biển dài để đe dọa và lẩn trốn. 

3. Cockatoo Waspfish

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 5

Cockatoo Waspfish chọn cho mình cách ngụy trang vô cùng đơn giản và lười biếng như kiểu “há miệng chờ sung”.  Nó cũng được mệnh danh là loài cá lười biếng nhất đại dương.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 6

Chúng kiếm ăn bằng cách giả vờ làm một chiếc lá nhàu nát hay một mảnh rong biển đang bồng bềnh trên nước. Không phải đợi lâu, những con tôm hay động vật giáp xác nhỏ đi ngang qua sẽ trở thành miếng mồi của nó.

4. Characin đuôi kiếm ( Swordtail Characin)

Characin đuôi kiếm là một loài cá nhiệt đới sống theo nhóm (gồm 6 - 8 cá thể) ở khoảng giữa khu vực Bắc và Trung Mỹ.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 7

Cá characin đuôi kiếm đực sử dụng phần "đuôi phụ" toát ra mùi thơm như mồi câu để hấp dẫn, "câu” cá cái. Không những thế, nó còn có thể còn biến đổi thành rất nhều hình dáng khác nhau cũng với mục đích ve vãn bạn tình.

5. Cá ngọc trai (Pearlfish)

Ý tưởng trú ẩn trong những loài động vật khác để bảo vệ cho chính mình quả là một chiến dịch khôn ngoan của loài cá này.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 8

Chúng tự chui vào hậu môn của dưa chuột biển và nằm yên trong đó, đôi khi còn ăn bộ phận trong “ngôi nhà” dưa chuột biển do quá đói. Nhưng may thay , giống như hải sâm, loài vật này cũng có khả năng tự mọc lại những bộ phận đã bị mất đi.

6. Tôm Coleman

Tôm coleman là một loài động vật rất xinh đẹp, sống bám theo những cặp nhím biển lửa (Asthenosoma varium), thường được tìm thấy ở độ sâu 18 - 27m.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 9

Chúng có hình dáng giống với chú cá hề - loài cá nhỏ tỏa sáng với 2 gam màu cam và trắng bắt mắt. Thế nhưng, không giống như chú cá hề, tôm coleman lại có phương pháp rất hay để lẩn trốn. 

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 10

Bằng cách ẩn ấp và hóa thân cùng những con nhím lửa với màu sắc tương tự, coleman dường như tàng hình trước tầm nhìn của các động vật ăn thịt ngay trước mắt. 

7. Cá bi đen (Black Marble Jawfish)

Loài cá này được các nhà khoa học phát hiện ra khi đang ẩn thân mình trên chiếc xúc tu của chú bạch tuộc năm 1998. Vốn là một chú cá nhỏ hiền lành, cá bi đen giành phần lớn cuộc đời để đào hang cát trú ẩn, hay cố gắng để bắt chước thành một trong những chiếc xúc tu của bạch tuộc.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 11

Trong khi bạch tuộc giả trang để biến thành những chú cá thì cá bi đen lại hóa thân ra một nhánh xúc tu. Điều này sẽ giúp chúng có cơ hội “đánh chén” những loài động vật nhỏ bén mảng tới gần bạch tuộc và cũng để tránh né kẻ ăn thịt đáng sợ khác giữa đại dương bao la.

8. Cá vảy tua (Tasseled Anglerfish)

Bằng cách kết hợp khả năng tàng hình đáng kinh ngạc cùng sự kiên nhẫn, loài cá vảy tua này được mệnh danh là đệ nhất ngụy trang của đại dương.

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 12

Chúng có một phần nhô ra ngay đầu tiên ở trên mắt và kéo dài đến đỉnh của cột sống. Phần này có thể di chuyển theo mọi hướng, và chúng có thể ngọ nguậy nhằm thu hút các con mồi hấp dẫn khác lại gần.

Bạn có thể xem thêm: 

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 13
Cận cảnh 10 loài cá "xấu xí không thể tả"

8 "diễn viên hóa trang" lành nghề nhất đại dương 14
Những “bác sĩ” côn trùng lạ mắt nhưng kì diệu