7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng

Đức Huy, Theo Mask Online 00:01 08/06/2013

Lấy tên của người nổi tiếng để đặt cho các loài vật mới được phát hiện là một cách thu hút sự chú ý của công chúng.

Mỗi năm có từ 15.000 đến 25.000 loài động vật mới được phát hiện. Vì vậy, việc đặt tên cho các loài mới là một điều không dễ dàng. Các nhà khoa học thường lấy cảm hứng từ lĩnh vực văn hóa để đặt tên cho các loài mới được phát hiện. 

Ngoài cừu nhân bản vô tính Dolly Parton, ruồi trâu Beyonce, loài ếch Hyla-stingi dựa theo tên ca sĩ Sting, nhiều loài động - thực vật cũng được đặt theo tên nhân vật nổi tiếng.

Cùng điểm lại một vài loài động, thực vật khác được vinh dự mang tên của những người nổi tiếng qua danh sách của trang BBC dưới đây.

1. Nhện mang tên Angelina Jolie

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 1

Nhà sinh vật học Jason Bond đến từ trường ĐH Auburn ở Alabama đã tìm ra 33 loài nhện mới trong đó ông đặt tên một loài là Aptostichus angelinajolieae theo tên của minh tinh điện ảnh nổi tiếng Angelina Jolie.

Được tìm thấy ở vùng đồi cát thuộc phía Bắc bang California, Aptostichus angelinajolieae thuộc loài nhện cửa sập (trapdoor spider) sống dưới các đụn cát, sử dụng tơ và một số loài thực vật xung quanh để ẩn náu.

2. Động vật chân khớp mang tên Johnny Depp

Như đã đưa tin, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra hóa thạch của động vật thời cổ đại đã tuyệt chủng có móng vuốt giống chiếc kéo và đặt tên theo diễn viên Johnny Depp của “Cướp biển vùng Caribbean”. Sinh vật này là Kooteninchela Deppi, tồn tại cách đây 505 triệu năm và là tổ tiên của bọ cạp, tôm hùm. 

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 2

Sở dĩ Johnny Depp được chọn đặt tên cho loài vật có móng vuốt sắc nhọn giống như chiếc kéo này là bởi anh từng đóng vai Edward Scissorhands - một người có bàn tay là những chiếc kéo sắc nhọn trong bộ phim "Người Tay Kéo" năm 1990.

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 3

Kooteninchela Deppi có chiều dài khoảng 4cm, lớp thân kéo dãn với các chân nhiều như chân rết. Đôi mắt của loài này có nhiều tròng giống như ruồi, với phần tay có móng vuốt như những chiếc kéo. Chúng thường sống ở khu vực biển nông, gần giống với môi trường bờ biển ngày nay ở British Columbia (Canada).

3. Bọ mang tên Hitler

Nhà sưu tập côn trùng Oscar Scheibel đã phát hiện ra một loài bọ lạ ở hang động Slovenia vào năm 1933. Thấy con vật lạ chưa có tên, Oscar lấy tên Hitler đặt luôn cho nó vì lúc đó Oscar coi Hitler là thần tượng. Kể từ đó, con bọ này có tên khoa học là Anophthalmus hitleri.

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 4

Con bọ Hitler chẳng có đặc điểm gì lý thú ngoài đôi mắt mù thường thấy ở các con vật sống trong hang động tối tăm. Nó cũng chẳng có màu mè rực rỡ hay cặp râu dị thường. Nó chỉ có cặp càng khỏe mạnh và cái tên khủng khiếp Hitler.

4. Vượn cáo mang tên diễn viên hài John Cleese

Hai nhà sinh vật học, Urs Thalmann và Thomas Geissmann thuộc ĐH Thụy Sỹ đã phát hiện thấy trên đảo Madagascar một loài vượn tí hon. Những con vượn này chỉ có trọng lượng khoảng 1kg và sống thành từng bầy nhỏ, ăn lá và rễ cây. Chúng thường kiếm ăn vào ban đêm. 

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 5

Hai nhà khoa học đã lấy tên của diễn viên điện ảnh John Cleese đặt cho loại vượn này để tôn vinh những công trình bảo vệ động vật có nguy cơ diệt chủng. Được biết, John Cleese là một thành viên trong nhóm hài Monty Python rất nổi tiếng tại Anh và là người tích cực bảo vệ động vật, đặc biệt là những con vượn Lemure.

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 6

Tuy nhiên, hiện tại, những con vượn Lemure đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn đốn cây phá rừng làm cho con vật nhỏ bé này không còn chỗ sinh sống.

5. Loài nhện Pachygnatha zappa lấy theo tên Frank Zappa

Loài nhện Pachygnatha zappa được tìm thấy ở Cameroon vào năm 1983 bởi 2 nhà sinh vật học là Robert Bosmans và Jan Bosselaers.
 
7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 7

Tên loài nhện này được đặt theo tên của nghệ sĩ nhạc jazz-rock nổi tiếng Frank Zappa vì những đặc điểm dưới bụng của nhện trông giống với bộ ria mép của nghệ sĩ này.

6. Cây nắp ấm ăn thịt mang tên nhà tự nhiên học

Một loài cây nắp ấm ăn thịt lớn được tìm thấy ở Philippines bởi 2 nhà thực vật học người Anh là Stewart McPherson và Alastair Robinson vào năm 2007. Họ quyết định đặt tên cho cây nắp ấm này là Nepenthes attenboroughii để tôn vinh David Attenborough - một nhà tự nhiên học có nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về tự nhiên.

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 8

Cây nắp ấm này cao đến hơn 5m với những chiếc lá hình cái bình rộng khoảng 30cm có nắp. Chúng được coi là một trong những cây nắp ấm ăn thịt lớn nhất thế giới.

7. Cá voi ăn thịt khổng lồ mang tên nhà văn

Vào năm 2010, các nhà khoa học công bố hóa thạch của một loài cá voi ăn thịt khổng lồ sống cách đây khoảng 13 triệu năm với đặc điểm là những chiếc răng khổng lồ có thể dài đến 36cm. 

7 loài vật kỳ quái có tên gọi giống hệt người nổi tiếng 9

Các nhà khoa học quyết định đặt tên cho loài này theo tên của nhà văn Herman Melville với cuốn tiểu thuyết kinh điển Moby Dick nói về một con cá voi trắng hung dữ.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: BBC, US news, Mentafloss, Daily Mail, CBS news, Wikipedia...


Bạn có thể xem thêm: