3 bước đơn giản để làm cốc đựng nến đẹp lung linh

Skinny V, Theo 14:11 26/08/2011

Giờ thì mỗi khi mất điện chúng mình càng thích các bạn nhỉ!

Bạn đang tập trung đọc sách và bỗng nhiên điện phụt tắt. Phải làm thế nào bây giờ? Chắc hẳn chúng mình sẽ dùng đến những chiếc đèn sạc điện đúng không nào? Nhưng hãy tạm quên những chiếc đèn sạc điện "chán òm" đó đi vì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 bước "siêu" đơn giản để có thể tự làm cho mình một chiếc "đèn nến" vô cùng rực rỡ các bạn nhé!
 
Tại sao lại có hiện tượng này?
 
- Những tấm phim âm bản này đều trong suốt và được phủ lên những tầng màu mờ để phục vụ cho mục đích in ấn thế nên khi chiếu ánh sáng nhẹ qua (ánh sáng từ nến) chúng ta có thể nhìn rõ những lớp này.
 
- Một điểm cần lưu ý nữa là những tấm phim này không nên mang ra nơi có ánh sáng mạnh (ví dụ như ánh sáng Mặt Trời) vì sẽ làm cháy mất tấm phim của chúng ta và hình ảnh trên phim sẽ không còn được đẹp nữa đâu các bạn ạ!
 
Chúc các bạn thành công!
 
Về phần nguyên liệu chúng mình cùng chuẩn bị những thứ sau:
 
- Một chiếc cốc thủy tinh hoặc cốc nhựa trong.
 
- Băng dính hai mặt hoặc keo dán.
 
- Kéo.
 
- Vài tấm phim âm bản đã được chụp rồi.
 
- Và cuối cùng là nến (tất nhiên rồi vì chúng mình làm đèn nến mà). 
 
 
Bước 1:
 
Đầu tiên các bạn lau sạch cốc nhé! Sau đó chúng mình lấy tấm phim âm bản ra và quấn quanh chiếc cốc để xem chu vi của chiếc cốc có thể thể hiện được bao nhiêu khung hình.
 
 
Bước 2:
 
- Sau khi đã tính được số khung hình vừa với chu vi cốc (ví dụ trong hình là 5 khung), chúng mình dùng kéo cắt rời 5 khung hình đó ra nhé!
 
- Tiếp theo dùng băng dính hai mặt dán vào hai đầu của tấm phim (nếu các bạn muốn tấm phim chắc chắn có thể dán nhiều băng dính hơn ở phần trên của tấm phim) 
 
 
Bước 3:
 
- Khi đã dán xong các tấm phim lên cốc, các bạn dùng khăn khô lau sạch tấm phim để tránh không bị in dấu vân tay cũng như bụi lên bản phim nhé!
 
- Cuối cùng là đặt nến vào trong cốc, tắt đèn và thưởng thức tác phẩm mình vừa hoàn thành đi nào!
 
 
Lưu ý một chút với những bạn định sử dụng ống nhựa, ống nhựa các bạn chọn nên có lớp nhựa mỏng, phần lòng trong của ống nên rộng để nến không làm cháy ống. 
 
Ngoài ra nếu không có các tấm phim âm bản, các bạn có thể in hình lên một tờ giấy mỏng (nhớ là in đen trắng nhé!) và sau đó thực hiện các bước giống như trên!
 
Oa! Trông đẹp chưa này.
  
Bạn có những sản phẩm tự chế sáng tạo và muốn chia sẻ cách làm từng bước với mọi người? Vui lòng gửi mail về cho chúng tớ theo địa chỉ: teeniscover@kenh14.vn
Hãy chia sẻ sự sáng tạo độc đáo của các bạn với cộng đồng teen nhé