10 loài động vật "lòe loẹt" nhất

Ái Nhi, Theo 10:00 03/01/2011

Cùng xem danh sách 10 loài động vật “màu mè” nhất thế giới tự nhiên theo BBC bình chọn nhé!

Bướm Monarch
 
 
Bất cứ ai cũng đều yêu loài bướm này bởi vẻ đẹp quyến rũ của nó, nhưng sắc đẹp của nó như là một lời cảnh báo cho các loài động vật ăn thịt rằng chúng rất độc.
 
Cá cờ
 
 
Là loài cá sống trong các nơi có nhiệt độ ấm áp của tất cả các đại dương trên thế giới. Nó có màu xám và những sọc xanh rất đẹp. Những sọc xanh sáng lên khi cá cờ đi săn mồi. Đó chính là một chiêu hữu dụng của màu sắc!
 
Hồng hạc Flamingo
 
 
Chúng sống ở vùng Nam Phi, Madagascar, Ấn Độ. Chúng tụ họp thành đàn rất đông lên đến cả triệu con. Chiều cao của loài hạc này khoảng 1 mét.
 
Cá hề
 
 
Hình ảnh chú cá hề này đã từng xuất hiện trong bộ phim “Đi tìm Nemo” (Finding Nemo) quen thuộc với chúng ta đúng không? Cá hề là loài cá biển sống ở các dải đá ngầm và rạn san hô. Trong tự nhiên, chúng sống cộng sinh với hải quỳ. Tùy thuộc mỗi loài, cá hề có màu vàng, cam, đỏ nhạt, đen nhạt xen bởi các sọc trắng. Những cá thể lớn nhất có thể đạt tới 18cm, trong khi một số chỉ ngắn 10cm.
 
Vịt biển chân xanh
 
 
Là một loài chim sống trong các hòn đảo nhiệt đới và cận nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương. Loài vịt biển chân xanh có đôi cánh dài và nhọn, đôi mắt được đặt ở 2 bên và hướng thẳng phía trước. Bàn chân có màu ngọc lam cực nổi bật. Chính vì đôi chân sặc sỡ của mình nên ngay cả trong thời tiết xấu nhất vẫn có thể nhận ra chúng từ xa.
 
Cá ngựa biển
 
 
Cá ngựa biển có những màu sắc kì lạ và rất tuyệt vời! Nó có vây ngực ở phía trên gần mang và vây lưng nằm phía dưới cơ thể.
 
Gà lôi tía
 
 
Chim đực trưởng thành sở hữu bộ lông có nhiều màu sắc đẹp như: đỏ lửa, đỏ nâu và nâu lẫn đen. Hầu hết ở giữa các lông đều có vệt xám xanh da trời rộng. Mắt nâu, mỏ đen, da quanh mắt xanh da trời. Yếm màu xanh da trời có chấm đỏ, chân hồng. Việt Nam chúng ta là nơi còn có nhiều chim gà lôi tía sinh sống nhất trên Thế Giới, chúng sống ở Lào Cai. Nhưng giờ đây, nơi sống của chúng bị thu hẹp và bị tác động do tập quán phá rừng và săn bắt của đồng bào các dân tộc ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam.
 
Chim thiên đường
 
 
Không chỉ có con đực mới có thể nhảy và thay đổi hình dạng, màu sắc, ngay cả các con cái của loài chim này cũng có thể làm điều tương tự. Chúng có bộ lông rất sặc sỡ nhưng khi nhảy hay xù lông lên chúng trở thành màu đen.
 
Cá hồi đỏ
 
 
Cá hồi đỏ là một trong các loài cá sống ở nước mặn và sinh sản ở nước ngọt. Cá hồi đỏ thường đẻ trứng trong vùng nước nông, sau khi phát triển trong vùng nước ngọt khoảng 1 năm, những con cá nhỏ nở ra từ trứng sẽ di cư ra biển và sống ở đó khoảng 3 năm rồi quay lại nơi chính chúng được sinh ra. Loài cá hồi di chuyển định hướng bằng mùi.
 
Khi di chuyển qua đại dương trở về con sông sinh sản, chúng sẽ tìm thấy đường đi một cách hoàn toàn bằng bản năng vì mùi vị thân quen càng gần càng trở nên rõ rệt. Khi vào vùng nước ngọt, cá hồi đỏ sẽ không ăn và chuyển sang màu đỏ sáng.
 
Tắc kè hoa
 
 
Đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương – đó là màu của chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Tắc kè hoa có khả năng thay đổi màu sắc để ẩn nấp trước kẻ thù. Nhưng để làm được như vậy, còn tùy thuộc rất nhiều vào nhiệt độ, ánh sáng và tâm trạng của chúng nữa.