Khai trương kiểu tóc mới, Ronaldo tự tin selfie cùng fan cuồng, khiến anh chàng này bật khóc nức nở trong lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi sân

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 20:57 15/11/2019

Tiền đạo 34 tuổi đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo ĐTQG. Anh lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn đến tấm vé dự Euro 2020.

Quyết định cắt tóc giải hạn của Cristiano Ronaldo đã thành công mỹ mãn. Rạng sáng ngày hôm qua, tiền đạo 34 tuổi trở lại mạnh mẽ với kiểu tóc mới, không lâu sau khi anh bị chỉ trích vì phong độ kém cỏi trong màu áo Juventus.

Khai trương kiểu tóc mới, Ronaldo tự tin selfie cùng fan cuồng, khiến anh chàng này bật khóc nức nở trong lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi sân - Ảnh 1.

Ronaldo khai trương tóc mới, nhìn lãng tử hơn phong cách cũ.

Khai trương kiểu tóc mới, Ronaldo tự tin selfie cùng fan cuồng, khiến anh chàng này bật khóc nức nở trong lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi sân - Ảnh 2.

Ronaldo không những ghi bàn mà còn lập hat-trick (lần thứ 55 trong sự nghiệp). Anh giúp Bồ Đào Nha xây chắc vị trí thứ 2 bảng B, vòng loại Euro 2020 và cũng nâng cao thành tích ghi bàn trong màu áo ĐTQG lên con số 98.

Trong ngày tỏa sáng rực rỡ như vậy, CR7 không ngại ngần gì khi một fan cuồng lao xuống sân đòi chụp ảnh với anh. Sau đó anh còn bế một fan nhí khác ra khỏi sân với một nụ cười tươi trên môi. Sau khi nhìn những hình ảnh này chúng ta có thể khẳng định rằng siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chính thức trở lại.

Khai trương kiểu tóc mới, Ronaldo tự tin selfie cùng fan cuồng, khiến anh chàng này bật khóc nức nở trong lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi sân - Ảnh 3.

Ronaldo tự tin selfie cùng một CĐV cuồng nhiệt lao xuống sân.

Khai trương kiểu tóc mới, Ronaldo tự tin selfie cùng fan cuồng, khiến anh chàng này bật khóc nức nở trong lúc bị bảo vệ kéo ra khỏi sân - Ảnh 4.

Sau đó, anh hỗ trợ đội ngũ bảo vệ an ninh trận đấu với hành động bế một fan nhí khác ra khỏi sân.

Ronaldo chơi 83 phút trong chiến thắng 6-0 trước Lithuania trước khi rời sân nhường chỗ cho Jota. Anh không cho thấy dấu hiệu của người bị chấn thương đầu gối như lời HLV Maurizio Sarri nói (nhiều khả năng đã hoàn toàn bình phục). Đây là một tin vui đối với Juventus trong bối cảnh sắp tới đội bóng thành Turin sẽ trải qua giai đoạn hết sức quan trọng ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Tuy nhiên, Ronaldo vẫn đang nợ các đồng đội tại Juve một lời xin lỗi sau sự việc cố tình bỏ về khi trận đấu với AC Milan chưa kết thúc. Có lẽ anh sẽ giải quyết tất cả sau khi hoàn tất nhiệm vụ với ĐTQG Bồ Đào Nha.

Ronaldo và đồng đội còn trận đấu quan trọng với Luxembourg diễn ra vào ngày 17/11. Nếu thắng, tấm vé dự Euro 2020 sẽ thuộc về nhà ĐKVĐ.