Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:54 08/03/2017

Trong ngày cuối cùng diễn ra lễ hội hoa hồng Bulgaria tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, khách tham quan thưa thớt, giá vé vẫn cao và nhiều cây hoa đã chuyển sang héo úa.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 1.

Hôm nay (8/3), là ngày cuối cùng diễn ra lễ hội hoa hồng Bulgaria tại công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sau khi kéo dài 5 ngày.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 2.

Thời tiết sáng nay tại Hà Nội tạnh ráo, tuy nhiên lượng người đổ về đây tham quan hoa hồng khá vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với hai ngày đầu lễ hội. Giá vé vào cổng vẫn ở mức khá cao là 120.000 đồng/người.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 3.

Do vé vào cổng ngày cuối vẫn đắt như ngày đầu tiên nên rất ít người vào trong tham quan, chụp ảnh. Bên cạnh đó, nhiều chậu hoa đã lụi tàn, cánh hoa rơi vãi khắp quanh chậu

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 4.

Nhiều người vội đi qua các chậu hoa rụng nhiều thay vì nán lại ngắm cảnh, chụp ảnh.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 5.

Nhiều chậu hoa hồng rụng rất nhiều cánh hoa, nhiều bông đã héo úa.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 6.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 7.

Không ít chậu hoa có bông héo úa.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 8.

Chính vì thế đã khiến nhiều người không ưng ý.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 9.

Những bông hồng đỏ đã chuyển sang màu sậm, lụi tàn.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 10.

Trước đó, chiều qua 7/3, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Hoàng, đại diện Ban tổ chức lễ hội hoa cho biết, có hiện tượng hoa héo, cánh hoa rơi là do một số "phần tử" được thuê phá hoại hoa, phá lễ hội.

Khách tham quan vắng đến bất ngờ trong ngày cuối của lễ hội hoa hồng Bulgaria - Ảnh 11.

"Chúng tôi đã đi kiểm tra và phát hiện một số đối tượng được thuê ngay trong lúc đó để vào phá hoa rồi đưa các cánh hoa, hình ảnh rất không hay cho lễ hội. Hôm sau còn tươi không có lý do gì ngay hôm đầu tiên đã rơi cánh tả tơi như vậy. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cho cơ quan an ninh để tiếp tục điều tra làm rõ còn chúng ta phải giữ cái đầu lạnh không để những thành phần quá khích như vậy làm ảnh hưởng. Chúng tôi cũng rất tiếc những hình ảnh không hay như vậy", ông Hoàng bày tỏ.