Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong "Gia Đình Là Số 1" phần 2

Lệ, Theo Helino 07:59 29/03/2019

Cái tên được khán giả yêu thích nhất trong "Gia Đình Là Số 1 phần 2" ở thời điểm này chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy!

Nhận về không ít những phản hồi tiêu cực ngay khi công bố dàn diễn viên chính, dù đã lên sóng hơn mười tập phim nhưng Gia Đình Là Số 1 phần 2 bản Việt là đề tài tranh cãi sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người đinh ninh cho rằng những diễn viên được lựa chọn hoàn toàn không phù hợp để làm mới loạt nhân vật huyền thoại của bản Hàn. Một trong số những cái tên khiến khán giả nghi ngại nhiều nhất chính là NSƯT Mỹ Duyên bởi tuổi tác và ngoại hình của cô quá trẻ so với nhân vật hiệu phó Lệ Liễu. Thế nhưng, qua hơn mười tập phim đầu tiên, Mỹ Duyên cùng vai diễn của mình lại trở thành cái tên được nhiều người yêu thích nhất. Lí do cũng vô cùng dễ hiểu!

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 1.

Mỹ Duyên vai Lệ Liễu

Nhân vật Lệ Liễu được làm mới hoàn toàn so với nguyên gốc

Trong bản Hàn, cô hiệu phó Ja Ok (Kim Ja Ok) là một người khó tính, nghiêm nghị, có đôi chút trẻ con. Về với phiên bản Việt, biên kịch lại quyết định "chơi lớn", thay đổi hoàn toàn cả diện mạo lẫn tính cách của bà Ja Ok. Không còn là cô hiệu phó nghiêm nghị, quyết đoán, Ja Ok phiên bản Việt với cái tên Lệ Liễu bỗng dưng trở thành người phụ nữ ngoài 60 với tâm hồn của một thiếu nữ.

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 2.

Chỉ có sở trường nhéo học sinh được giữ nguyên so với bản gốc

Có thể khẳng định Lệ Liễu là nhân vật duy nhất được biên kịch làm mới hoàn toàn so với bản Hàn. Nếu như Ja Ok có lối ăn mặc trẻ trung nhưng đặc biệt tối giản và rất sang chảnh thì Lệ Liễu lại tích cực diện những bộ cánh sặc sỡ theo phong cách "hoa cỏ mùa xuân". Cách trang điểm của Lệ Liễu cũng... lố hơn hẳn so với bản gốc khiến khán giả càng khó có thể tin rằng cô hiệu trưởng đã ngoài 60 tuổi.

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 3.

Bà Ja Ok ưa những bộ đồ theo phong cách tối giản và sang chảnh, hợp với độ tuổi 60

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 4.

Lệ Liễu thích những bộ đồ có màu sắc sặc sỡ

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 5.

Hoặc có hoa

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 6.

Rất nhiều hoa!

Dĩ nhiên, ngoại hình cũng phải tương xứng với tính cách, Lệ Liễu bản Việt có phần đồng bóng, cực kì trẻ trung, dễ xúc động chứ không hề nghiêm nghị như Ja Ok. Thực chất bà Ja Ok của bản Hàn cũng rất trẻ con nhưng không đến nỗi... lố siêu cấp vô địch như Lệ Liễu.

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 7.

Lệ Liễu thuộc dạng lố siêu cấp vô địch

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 8.

Ngay cả khi xúc động cũng không thể bớt lố

Nhưng vẫn đốn tim khán giả bởi sự duyên dáng có thừa

Dù quá trẻ trung, quá lố so với bản gốc nhưng Lệ Liễu vẫn chinh phục trái tim người xem bởi sự duyên dáng của mình. Có vẻ như biên kịch đã cố tình biến tấu nhân vật này cho phù hợp với lối diễn xuất cũng như ngoại hình của NSƯT Mỹ Duyên. Tuy mọi biểu cảm của Lệ Liễu đều bị cường điệu hóa nhưng khán giả không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại tất cả đều trở thành mảng miếng hài. Lệ Liễu đích thị là kiểu nhân vật này chỉ cần... thở thôi cũng khiến người ta phải bật cười rồi. Tất cả biến nhân vật trở nên gần gũi, quen thuộc hơn với khán giả Việt.

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 9.

Lệ Liễu duyên quá trời duyên!

Phim remake cần sự sáng tạo!

Không thể phủ nhận rằng lối diễn xuất duyên dáng của Mỹ Duyên đã làm nên thành công của vai diễn Lệ Liễu. Thế nhưng vẫn phải khẳng định chính sự mạnh tay trong việc sáng tạo, thay đổi kịch bản đã làm nên một Lệ Liễu duyên dáng gấp bội phần. Dĩ nhiên, một hiệu phó nghiêm nghị như bản gốc cũng chẳng thể làm khó được Mỹ Duyên nhưng chính sự sáng tạo đã làm nên nét riêng của bản Việt, mang đến cho khán giả cảm giác thân thuộc nhưng không hề nhàm chán. Rõ ràng làm phim remake không có nghĩa là tái hiện lại y nguyên kịch bản cũ, một chút sửa đổi cho phù hợp với thời đại và văn hóa mỗi đất nước sẽ khiến cho bộ phim thú vị hơn rất nhiều!

Khác xa bản gốc nhưng đây là người được thích nhất trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 - Ảnh 10.

Triệu like cho sự sáng tạo của ekip

Gia Đình Là Số 1 phần 2 lên sóng vào 20h thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày