Khả Trang dừng chân tại top 25, người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Supranational 2016

Hồng Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 02/12/2016

Đại diện Việt Nam - Khả Trang chỉ dừng lại tại top 25 chung cuộc trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

2h sáng 3/12 (Theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 diễn ra tại Ba Lan. 70 người đẹp đã cùng nhau trải qua 15 ngày tranh tài trước khi chính thức bước vào vòng thi cuối cùng này. Đại diện Việt Nam - Khả Trang dừng lại tại top 25 và giành được giải phụ "Best National Costume" (Quốc phục đẹp nhất) , thí sinh đến từ Ấn Độ là chủ nhân mới của chiếc vương miện.

Trước đó, trong phần diễn tập, Khả Trang đã bị vấp ngã trên sân khấu, rơi mũ áo và gặp chấn thương ở đầu. Nhờ sự giúp đỡ của các thí sinh khác, cô đã lấy lại tinh thần và chinh phục BGK cũng như khán giả. Bộ trang phục mà Khả Trang - đại diện Việt Nam - lựa chọn có thiết kế khá cồng kềnh vì nặng đến 44 kg. Điều này từng trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng mạng trong thời gian qua và cho rằng bộ váy rườm rà này sẽ không thể giúp Khả Trang thể hiện được tốt nhất phần thi của mình. Nhiều khán giả khẳng định đây là một quyết định mạo hiểm vì từ trước đến nay các thí sinh Việt Nam vẫn thường chọn áo dài truyền thống. Kết quả, người đẹp mang về giải thưởng "Quốc phục đẹp nhất".

Khả Trang dừng chân tại top 25, người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Supranational 2016 - Ảnh 2.

Trước đó, người đẹo gặp phải vài sự cố, bị vấp ngã, rơi mũ áo và chấn thương vì bộ trang phục nặng tới 44 kg.

Khả Trang dừng chân tại top 25, người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Supranational 2016 - Ảnh 1.

Trước đó, người đẹo gặp phải vài sự cố, bị vấp ngã, rơi mũ áo và chấn thương vì bộ trang phục nặng tới 44 kg.

 Khả Trang được gọi tên vào top 25.

Khả Trang dừng chân tại top 25, người đẹp Ấn Độ đăng quang Miss Supranational 2016 - Ảnh 4.

Srinidhi Ramesh Shetty - người đẹp đến từ Ấn Độ trở thành Tân hoa hậu. Cô sinh năm 1992, cao 1,72 m và từng theo học chuyên ngành kỹ sư. Ngoài ra, 4 danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho đại diện của Venezuela (á hậu 1), Suriname (á hậu 2), Sri Lanka (á hậu 3) và Hungary (á hậu 4).