Khả Ngân: "Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl!"

Nghia Nguyen, Theo Trí Thức Trẻ 13:18 06/02/2018

Xác định theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Khả Ngân bắt đầu năm 2018 với vai nữ chính trong bộ phim "Yêu em từ khi nào" cùng với nam diễn viên điển trai người Hồng Kông Tôn Vĩ Luân.

Khả Ngân, cô gái có nụ cười toả nắng và hình ảnh khoẻ khoắn năng động, từng được biết đến với cái tên "hot girl boxing" tuy không phải một nhân vật đình đám nhưng lại là một ẩn số thú vị. Im lặng một thời gian, Khả Ngân giờ đây đã trưởng thành hơn và ngày càng xinh đẹp. Xác định mục tiêu trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Khả Ngân bắt đầu năm 2018 với vai diễn trong bộ phim Yêu em từ khi nào hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Khả Ngân: Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl! - Ảnh 1.

Khả Ngân sánh đôi cùng nam diễn viên Hồng Kông - Tôn Vĩ Luân

Tranh thủ gặp gỡ Khả Ngân vào những ngày cuối năm bận bịu, dù không có nhiều thời gian để tâm sự nhưng Khả Ngân vẫn rất thoải mái, tự tin và tràn đầy năng lượng về những dự định mới.

Cơ duyên nào đã đưa Khả Ngân đến với bộ phim "Yêu em từ khi nào"?

Sau khi mình hoàn thành vai diễn trong bộ phim Nàng tiên có 5 nhà thì vài tháng sau đó ekip đã tạo cho Ngân cơ hội để thử sức với vai diễn mới. Khi được biết đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hồng Kông thì mình rất muốn thử sức, trải nghiệm, học hỏi cách làm việc từ các bạn nước ngoài. Đó chính là cơ duyên để Ngân đến với bộ phim.

Đóng cặp Tôn Vĩ Luân - một diễn viên Hồng Kông điển trai, bạn ấn tượng gì về cách làm việc của anh ấy?

Ngân thấy anh ấy rất vui vẻ, không tạo cho mình cảm giác áp lực là một bạn diễn nước ngoài. Tôn Vĩ Luân cũng hay trêu chọc mọi người trong đoàn để tạo cảm giác gần gũi, thoải mái khi làm việc.

Còn Tôn Vĩ Luân, bạn có cảm thấy gì khi hợp tác cùng Khả Ngân?

Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, Khả Ngân còn rất hoạt bát. Trong công việc cô ấy rất cầu toàn ngay cả những tình tiết nhỏ, nên khi làm việc cùng tôi cũng cảm thấy hào hứng theo. Một cô gái rất nhiệt huyết.

Khả Ngân: Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl! - Ảnh 2.

Hai bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình ghi hình bộ phim không?

- Khả Ngân: Điều khó khăn nhất trong quá trình quay là trở ngại ngôn ngữ. Ngân thì thoại tiếng Việt, Tôn Vĩ Luân thì thoại tiếng Trung nên không biết khi nào một trong hai nói xong để mà tiếp lời. Đoàn phim đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần.

- Tôn Vĩ Luân: Tôi cũng thế, khoảng cách ngôn ngữ là thứ khó nhất.

Khi làm việc, cả hai bạn trao đổi với nhau bằng cách nào?

- Tôn Vĩ Luân: Thường thì cả hai sẽ dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau. Đôi khi có những từ khó diễn tả chúng tôi thường nhờ đạo diễn vì đạo diễn biết tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Đây cũng là một khởi đầu cho Khả Ngân tiếp xúc với nền giải trí Hoa ngữ, không biết Ngân có dự định để tấn công vào thị trường đó trong tương lai?

- Khả Ngân: Thật sự là Ngân chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nếu bộ phim lần này được khán giả Trung Quốc đón nhận, bản thân Ngân được khán giả Hoa ngữ quan tâm đến, có cơ duyên mới thì mình chắc chắn mình sẽ nắm bắt ngay.

Còn với Tôn Vĩ Luân, anh cảm thấy môi trường làm việc ở Việt Nam thế nào?

- Tôn Vĩ Luân: Thời tiết Việt Nam khá dễ chịu, tôi đặc biệt thích mùa hè ở đây. Làm việc ở đất nước bạn rất thoải mái, còn ở Trung Quốc thời tiết có chút khắc nghiệt hơn.

Đây cũng là bước đầu tiên của anh tiếp xúc với giới giải trí Việt Nam, sắp tới anh có dự định hoạt động lâu dài ở Việt Nam không?

- Tôn Vĩ Luân: Câu hỏi thú vị đó (cười)! Việt Nam có phong cảnh thực sự rất đẹp, mọi thứ đều dường như rất tốt. Tôi cũng rất mong có cơ hội được tiếp tục làm việc ở Việt Nam trong nhiều dự án khác.

Khả Ngân: Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl! - Ảnh 3.

Có vẻ như thời gian qua Khả Ngân không chăm chỉ hoạt động điện ảnh lắm. Vậy thì sau bộ phim này, bạn có dự định nào khác nữa?

- Khả Ngân: Ngân từng có suy nghĩ rằng phải xuất hiện trên các phương tiện truyền thông càng nhiều càng tốt, như đóng phim, quảng cáo... và đó chính là một sai lầm trong quá khứ vì không có sản phẩm nào đạt chất lượng như mong muốn. Sau khi hoàn thành bộ phim Yêu em từ khi nào này thì Ngân cũng nhận được rất nhiều nơi mời lên casting nhưng mình vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Khả Ngân: Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl! - Ảnh 4.

Hiện tại Ngân muốn tìm cho mình một vai diễn khó hơn, cảm xúc nhiều hơn nhưng cũng phải phù hợp để thử sức. Mình phải biết cân nhắc, tiết chế để chọn được những gì tốt nhất cho mình đã rồi mới tính tới chuyện lớn lao hay lâu dài được. Có thể mọi người nói Khả Ngân chảnh nhưng Ngân nghĩ đó là khó tính thôi (cười). Khó tính để tốt cho bản thân mình hơn và mong mọi người sẽ nhìn được thành quả của Ngân sau này.

Mặc dù hiện tại Khả Ngân đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh nhưng danh xưng hot girl vẫn còn đó. Ngân có buồn khi mà mọi người chỉ xem mình là hot girl đi diễn chứ không phải là diễn viên không?

Nói buồn thì không hẳn nhưng đôi lúc mình cũng chạnh lòng thật. Cùng thời với Khả Ngân có chị Chi Pu, tụi mình đang rất cố gắng làm việc một cách nghiêm túc. Nhưng vì cái danh xưng hot girl đó đã gắn với bọn mình quá lâu khiến mọi người khó mà quên đi. Chưa kể là mọi người chỉ nhìn vào một số vấn đề tiêu cực mà không nhận ra sự cố gắng, phấn đấu của bọn mình.

Bản thân Ngân đã chọn con đường điện ảnh, muốn được làm diễn viên nên trau dồi kỹ năng diễn xuất hàng ngày. Nhưng mà khi Ngân lỡ làm sai, diễn không tốt một tí thôi là mọi người lại nhìn vào và nói ngoài làm hot girl thì không làm được gì khiến mình cũng rất chạnh lòng. Nhưng mà chính sự chạnh lòng đó đã khiến mình cố gắng hơn. Chứ nếu mà Ngân cứ sợ, cứ ngại thì chắc chắn Ngân sẽ không còn tồn tại trong showbiz nữa.

Khả Ngân: Tôi và chị Chi Pu đang rất cố gắng để xoá đi danh xưng hot girl! - Ảnh 5.

Khả Ngân giờ đây đã trưởng thành hơn

Khả Ngân gửi lời chào đến khán giả

Tôn Vĩ Luân gửi lời chào đến khán giả Việt Nam

Cảm ơn Khả Ngân và Tôn Vĩ Luân về buổi trò chuyện!

Phim Yêu em từ khi nào dự kiến phát hành ngày 9/2/2018.